Tôi lấy vợ lần đầu cách đây 7 năm. Ngày ấy chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Khi hai đứa kết hôn, vàng cưới đều đem bán để trả nợ hết. Vì bố mẹ hai bên đều khó khăn. Thành ra khi có tiền mừng cưới và vàng cưới, chúng tôi cũng không thể giữ được. 

Sau 2 năm làm công ăn lương, vợ chồng tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Lúc đó tôi nói với vợ là muốn khởi nghiệp. Nhưng cũng không biết có nên làm không. Bởi nếu thành công thì chẳng nói làm gì. Còn một khi thất bại thì chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Thời điểm đó, vợ tôi đã nói một câu thế này:

“Bọn mình còn trẻ, lại chưa vướng bận con cái. Bây giờ nếu muốn thì anh cứ làm đi, thất bại thì vẫn có cơ hội để làm lại lần nữa”. 

Thế rồi tôi mới bắt đầu khởi nghiệp. 2 năm đầu cũng chật vật lắm. Nhưng các cụ bảo cũng không sai, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Trong khi tôi lo kiếm tiền và làm ăn kinh tế thì vợ phụ trách việc đối nội đối ngoại. Phía nhà tôi cũng rất ưng cách cư xử của vợ. Mẹ tôi còn nói cả đời này tôi cũng không thể tìm được người phụ nữ nào tốt hơn cô ấy.

Sang đến năm thứ 3 thì công ty của tôi bắt đầu có lợi nhuận. Mọi thứ cũng khá suôn sẻ, các đơn hàng liên tục đổ về. Lúc này, tôi bắt đầu bận rộn hơn trước. Thời gian dành cho gia đình cũng ít đi. Đáng lẽ vợ tôi phải hiểu điều đó, đằng này suốt ngày cô ấy than thở, nói tôi tham công tiếc việc. Cô ấy không hiểu một điều là tất cả những gì tôi làm đều vì gia đình cả. Nếu tôi không đi tiếp khách, không gặp gỡ xã giao thì lấy đâu tiền cho cô ấy đắp đồ hiệu từ đầu đến chân? Vậy mà vợ lại cho rằng tôi bận rộn là vì bản thân mình. 

Tôi cố tình cưới vợ 2 trong ngày sinh nhật vợ cũ để cô ta phải ám ảnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Thực ra thời điểm chúng tôi hay xích mích cũng vì một vấn đề nữa. Đó là cưới nhau mấy năm mà chúng tôi vẫn chưa có con. Đúng là thời gian đầu khi chưa có kinh tế, vợ chồng tôi vẫn kế hoạch vì sợ sinh con ra trong hoàn cảnh ấy sẽ thiệt thòi. Nhưng khi có tiền, chúng tôi muốn thả để có con tự nhiên thì mọi chuyện lại không dễ dàng chút nào. 

Dạo ấy cứ vài tháng vợ tôi lại mang một loại thuốc bổ về bắt chồng uống. Thấy cả năm thả tự nhiên không được, tôi mới thuyết phục vợ đi khám. Cuối cùng khi làm hết các xét nghiệm, bác sĩ mới kết luận:

“Anh thì không sao cả. Chỉ cần hạn chế bia rượu và vận động là sẽ ổn. Còn vợ anh thì có phức tạp hơn một chút. Cô ấy bị đa nang buồng trứng, niêm mạc tử cung lại rất mỏng. Cái này sẽ cần thời gian. Nếu không thì chúng ta sẽ phải can thiệp”. 

Rõ ràng là nguyên nhân xuất phát từ phía vợ tôi. Nhưng tôi không hề trách cứ cô ấy câu nào. Thấy cô ấy suy sụp, tôi còn động viên:

“Thời giờ đầy người bị vậy mà. Nếu không có tự nhiên được thì mình sẽ làm cách khác. Vợ chồng mình có tiền, em không phải áp lực quá đâu”. 

Thế rồi sau đó, chúng tôi cố gắng cả năm trời vẫn không được. Bác sĩ mới gợi ý nên nhờ vào y học hiện đại. Hôm đi làm thủ tục mà tôi xấu hổ vô cùng. Ai đời vẫn khoẻ mạnh bình thường lại phải đi đến phòng khám hiếm muộn để làm thủ thuật bao giờ? Có điều vì vợ, tôi đành trưng ra bộ mặt bình thường để cô ấy không lăn tăn. 

Sau nhiều lần đến khám, vợ chồng tôi cuối cùng cũng có tin vui. Khi bác sĩ thông báo, chúng tôi mừng đến phát khóc. Trước khi chúng tôi về, bác sĩ có dặn:

“Từ giờ đến 3 tháng vợ chồng anh phải kiêng cữ cẩn thận. Đợi đến lúc qua giai đoạn nguy cơ thì sẽ thoải mái hơn”. 

Lúc đầu tôi cũng nghĩ việc này khá đơn giản. Chỉ là vài tháng thôi, cũng không có gì to tát cả. Nhưng tôi lại không làm được điều đó. Hôm ấy khi đi công tác, ăn uống xong thì phía đối tác có rủ đi hát karaoke. Mà mọi người biết rồi đấy, đã vào quán hát thì chắc chắn sẽ có những vấn đề không được lành mạnh lắm. Khi ấy tôi chỉ nghĩ là xong chuyện rồi thôi. Vì tính ra thì vợ cũng đang kiêng cữ, tôi là đàn ông, không thể kiêng như cô ấy được. 

Sau khi qua đêm với cô gái quán karaoke, tôi dặn lòng sẽ không bao giờ lặp lại hành động trên. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cô ta lại có số điện thoại của tôi. Thi thoảng cô ta lại gửi ảnh mát mẻ qua zalo, tôi xem xong rồi xoá vội chứ chẳng bao giờ hồi đáp. Nhưng đen là hôm đấy cô ta gửi tin nhắn đúng lúc vợ tôi cầm điện thoại. Với giác quan thứ 6 của người phụ nữ, cô ấy biết tôi đã từng phản bội. 

Hôm đó là một ngày sóng gió. Vợ tôi đập đồ đạc, gào thét và trách móc rằng tôi là thằng đàn ông không ra gì. Mới hơn 1 tháng mà tôi đã không chịu được rồi cặp kè với người ta. Tôi đã nói hết nước hết cái và hứa không tái phạm nhưng vợ tôi đâu có nghe.

Cô ấy bêu riếu chồng khắp nơi, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ chồng giữa đêm rồi khóc lóc trong điện thoại:

“Bố mẹ xem anh ấy đối xử với con thế đấy. Con mới có bầu được ít ngày, anh ấy đã đi với người khác. Bây giờ bố mẹ bảo con phải sống thế nào đây?”. 

Tôi cố tình cưới vợ 2 trong ngày sinh nhật vợ cũ để cô ta phải ám ảnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Bố mẹ tôi rơi vào hoàn cảnh oái oăm ấy cũng đã động viên con dâu và hứa sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Tưởng cô ấy sẽ nguôi ngoai, không ngờ kể từ bữa đó, vợ tôi như người trầm cảm. Tôi không hiểu tại sao vợ lại khó chịu như thế. Người ta ra ngoài cặp bồ còn có cả con rơi. Trong khi tôi chỉ lỡ có một lần, mà tính ra thì cũng là bóc bánh trả tiền chứ có sâu đậm gì đâu.

Từ đợt ấy, vợ tôi cả ngày chỉ biết khóc, vợ chồng thì không nói với nhau câu nào. Cho đến hôm đó, khi tôi đang đi làm thì mẹ gọi điện hốt hoảng:

“Con ơi lên bệnh viện ngay nhé, cái Hà bị ra máu. Bác sĩ nghi nó hỏng thai rồi. Con vào đây với mẹ con nó đi”. 

Cái cảm giác nghe đứa con trong bụng vợ mình không giữ được nó tồi tệ lắm mọi người ạ. Nếu vợ tôi biết chăm sóc cho bản thân, nếu cô ấy không đánh mất lý trí thì đứa bé đã không có vấn đề gì rồi. Mấy năm trời mong con, đến khi có thì cô ấy lại vô trách nhiệm tới mức độ không giữ được đứa bé. Càng nghĩ càng giận, tôi quyết định không đến bệnh viện. Ngay sau khi vợ ra viện, tôi làm thủ tục ly hôn luôn. Cô ấy muốn như vậy mà, nếu vậy thì tôi cũng có cô ấy được toại nguyện. 

Chuyện ly hôn của tôi diễn ra khá nhanh chóng. Vợ chẳng đòi tài sản gì nhưng tôi vẫn cho cô ấy căn nhà đang ở có giá trị khoảng 13 tỷ. Xem như đó cũng là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cô ấy. Bản thân tôi cảm thấy như thế là thỏa đáng. Nhưng mẹ tôi chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con dâu mà bênh vực cô ấy hết cỡ. Khi tôi nói sẽ ly hôn, bà còn cảnh cáo:

“Mẹ nói cho mà biết. Mày bỏ nó thì đừng đặt chân về đây nữa. Trên đời này không ai được như nó đâu”. 

Không hiểu sao mẹ tôi lại đứng về phía người ngoài thay vì con trai như vậy. Nhưng dù bà có doạ dẫm thế nào đi nữa thì tôi cũng không có ý định quay lại với vợ cũ. 

Sau ly hôn, tôi đến với cô gái khác. Lúc đó tôi mới thấy việc mình chia tay vợ cũ là quá đúng đắn. Bởi người mới của tôi vừa xinh đẹp, vừa biết điều mà cũng không có cái tính ghen tuông quá đáng như vợ cũ. Thậm chí khi đề cập đến vấn đề ngoại tình, cô ấy còn tỏ ra rất thoáng:

“Anh muốn làm sao cũng được. Chỉ cần mang tiền về cho em là xong”. 

Thiết nghĩ vợ cũ mà cũng suy nghĩ được như cô ấy thì chúng tôi đã chẳng đi đến bước đường này. Yêu nhau được 6 tháng thì người yêu tôi thông báo có tin vui. Đấy, chúng tôi chẳng phải đi thăm khám hay thuốc thang gì cả. Vậy mà vẫn có con đấy thôi. Hôm biết tin người yêu có bầu, tôi đăng luôn cái ảnh siêu âm lên vì biết kiểu gì vợ cũ cũng sẽ nhìn thấy. Thế rồi mấy tháng sau, chúng tôi chào đón một bé trai rõ kháu khỉnh mọi người ạ. Đến lúc con chào đời rồi, tôi mới quyết định cầu hôn cô ấy. 

Đám cưới lần 2 của tôi được tổ chức rất hoành tráng. Chỉ là bố mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Cho dù tôi đã nói chuyện và thậm chí là năn nỉ, mẹ vẫn không đặt chân đến hôn lễ. Hôm tôi thông báo ngày cưới, mẹ còn ngạc nhiên:

“Mày không biết đó là sinh nhật vợ cũ hay sao mà mà chọn ngày đó?”. 

“Mẹ vẫn còn nhớ à? Là con muốn cô ta phải nhớ cả đời. Đó là cái giá phải trả khi mà làm mất con của con đấy”. 

Tôi vừa nói xong câu đó thì mẹ tắt máy. Nhưng quả thật tôi đã có ý nghĩ đó. Chưa bao giờ tôi quên ngày mà đứa con đầu tiên của mình mất đi. Chính vì thế, tôi muốn vợ cũ phải ám ảnh, phải ân hận mãi. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ, đó là chính bản thân tôi cũng khó quên vợ cũ. Tôi luôn muốn biết về cuộc sống hiện tại của cô ấy thế nào. 

Thế rồi hôm bữa, mẹ tôi đột nhiên gọi lên. Bình thường bà chẳng bao giờ chủ động liên lạc với tôi. Thế nên tôi biết chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Tôi vừa nhấc máy, mẹ đã chửi té tát:

“Cái Hà nó đang điều trị trầm cảm đấy. Mày thấy vui chưa? Mày tưởng sau chuyện mất con đấy chỉ có mày là người buồn nhất à? Nếu lúc đó mày không ngoại tình thì đã chẳng có chuyện đấy rồi con ạ”. 

Nghe mẹ nói, tôi có chút đau lòng. Không hiểu sao cô ấy lại xảy ra nông nỗi đó. Nhưng chẳng lẽ tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đấy hay sao? Như vậy thì vô lý quá phải không mọi người? Dù gì giờ tôi cũng có vợ mới và con trai làm niềm an ủi lớn rồi, nghĩ nhiều mệt người.

Tôi cố tình cưới vợ 2 trong ngày sinh nhật vợ cũ để cô ta phải ám ảnh cả đời

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com