Trong hôn nhân ai nói chỉ có người phụ nữ là người vợ khổ đâu, đọc câu chuyện của anh này. em thấy đàn ông họ cũng khổ đâu kém gì, nhưng suy cho cùng cái gì cũng có nguyên nhân cả.
Theo dòng tâm sự của anh chàng này chia sẻ trên trang VTC News em tình cờ đọc được, số là trước đây anh từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, gia cảnh khá giả. Thế nhưng, đúng là không ai biết trước được chuyện ngày mai như thế nào, vì chuyện làm ăn của anh thất bại nên anh lâm vào cảnh nợ nần, tiền không kiếm ra được khiến cuộc sống gia đình trở nên khó khăn.
Kể từ đó 2 vợ chồng anh thường xuyên cãi nhau rồi vợ anh ‘quay lưng’ bước đi theo người đàn ông khác, anh biết chuyện không thể tha thứ cho vợ được nên đành dứt tình nộp đơn ly hôn cho Tòa án. Tất nhiên thời điểm đó anh không còn gì trong tay, lại thêm con nhỏ nên vợ giành quyền nuôi con.
Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, sau khi ly hôn, cha hoặc mẹ - người không trực tiếp nuôi con sẽ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Đồng thời, họ cũng có quyền được thăm nom con mà không bị cản trở. Tuy nhiên, nếu việc thăm nom này bị lạm dụng nhằm mục đích cản trở hoặc gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình chăm sóc, nuôi dạy con thì cha hoặc mẹ - người trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.
Luật không quy định mức cấp dưỡng tối thiểu hoặc tối đa cũng như định kỳ cấp dưỡng là hằng tháng, hằng quý, hằng năm hay một lần bởi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng mà đôi bên có thể thỏa thuận với nhau. Chỉ khi không thể thỏa thuận được thì các bên có quyền nhờ Tòa giải quyết dùm.
Tuy nhiên, cá biệt em vẫn thấy có trường hợp vì bên không trực tiếp nuôi con khó khăn quá và bên còn lại có điều kiện nên họ cũng không yêu cầu nghĩa vụ cấp dưỡng và chấp nhận nuôi con, miễn là giành quyền nuôi con về phần mình là được.
Trong trường hợp của anh chàng này thì tuy biết anh đang trong tình cảnh khó khăn, tiền nuôi bản thân còn không đủ nhưng tại Tòa xử ly hôn, người vợ vẫn nhất quyết đòi cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1 triệu và Tòa đã ra phán quyết yêu cầu anh chấp hành nghĩa vụ này.
Tòa đã tuyên thì sao dám làm trái, bởi anh biết nếu không chấp hành đúng thì mình sẽ phải chịu chế tài, lắm thứ rắc rối phiền phức phát sinh.
Theo em tìm hiểu, căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội và gia đình, nếu một người có hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo đúng quy định.
Trong trường hợp đã bị xử phạt hành chính mà vẫn còn tái phạm hoặc có nghĩa vụ cấp dưỡng và có đủ khả năng, điều kiện kinh tế để thực hiện nghĩa vụ này nhưng từ chối hoặc trốn tránh dẫn đến con lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hình sự hiện hành với án phạt là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bắt ‘ủ tờ’ từ 03 tháng đến 02 năm.
Thế là sau ly hôn, anh đi làm thuê mỗi tháng ráng để dành 1 triệu gửi vợ cũ tiền cấp dưỡng cho con.
Dần dần mọi thứ đi vào guồng, anh trở lại nhịp sống bình thường và quen được cô gái làm chung công ty. Sau 2 năm, họ lấy nhau và ở tạm trong căn nhà cũ do bố mẹ cô gái này cho vì biết cuộc sống của 2 vợ chồng khá khó khăn.
Rồi vợ mới của anh mang bầu, đến khi được 4 tháng thì sức khỏe của cô ấy khá yếu, không đi làm được, anh đành cáng đáng chuyện trong nhà lẫn lo kinh tế gia đình. Dù thế, đều đặn mỗi tháng anh vẫn gửi 1 triệu tiền cấp dưỡng cho con, còn lại anh gửi vợ mới giữ để dành chi phí khi sinh đẻ.
Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nhưng vừa rồi, bất ngờ vợ cũ của anh nhắn tin hẹn gặp. Đến nơi, cô ta yêu cầu anh đưa 100 triệu tiền nuôi con, vì chu cấp mỗi tháng 1 triệu trong thời gian qua là không đủ.
Cô ta bảo trước mắt anh cứ đưa 100 triệu đi đã, rồi thiếu thì tính tiếp, anh nghe vậy vét hết tiền trong ví ra chỉ còn đúng 1 triệu đưa cho vợ cũ và nói giờ cuộc sống khó khăn quá nên bảo cô ấy cầm đỡ. Nghĩ vợ cũ sẽ cảm thông và thương tình, nhưng không ngờ cô ta ném số tiền anh đưa và mắng anh không có trách nhiệm, sinh con ra nhưng không nuôi nổi con, thậm chí còn động đến đứa con của anh đang còn trong bụng và dọa nếu anh không đưa đủ sẽ không để vợ chồng anh sống yên ổn.
Giận lắm nhưng anh cố kiềm chế để giữ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Anh mang tâm sự này về bàn với vợ mới, hay là mỗi tháng ráng bớt chút tiền gửi thêm cho vợ cũ nuôi con vì anh cũng không muốn mang tiếng là người bố không tốt. Vợ mới nghe xong liền tỏ ra phản đối gay gắt, hăm dọa anh nếu quyết đưa tiền cho vợ cũ nuôi con riêng thì dọn ra khỏi nhà, qua bên đó mà ở và ly hôn luôn. Cô ấy vừa la vừa khóc lóc rằng anh chẳng đảm bảo được cuộc sống cho mẹ con cô ấy, giờ lại đòi bớt xén để lo cho vợ cũ và con riêng nữa.
Thực sự đối với anh, là người đứng giữa 2 người phụ nữ anh thấy bế tắc quá, không biết nên làm thế nào để làm tròn vai trò làm bố của các con đây? Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đến khi gặp màu xám cần lắm người thông cảm nhưng tất cả bọn họ đều quay lưng, anh nên làm gì để giải quyết cho thỏa đáng?
Đọc xong câu chuyện của anh, nhiều cư dân mạng gợi ý thứ duy nhất có thể giúp anh giải quyết vấn đề này chính là TIỀN. Bởi sống trên đời, nghèo cũng là cái tội nữa đấy. Tỷ phú Bill Gates từng nói khi bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn nhưng khi bạn mất đi mà bạn vẫn còn nghèo thì đó chắc chắn là lỗi của bạn. Khi giàu có thì cái gì cũng đủ cả, còn khi nghèo đi đến cả bạn bè, vợ con, gia đình lại mất sạch.
Nếu không có đủ tiền thì tốt nhất anh nên sống một mình, đừng làm khổ thêm người phụ nữ khác và con của mình nữa. Thậm chí có người còn gay gắt bảo rằng anh này không biết nghĩ, bộ anh tưởng đẻ và nuôi là chuyện của người khác chứ không phải trách nhiệm của mình phải không? Rồi anh không đảm bảo được cuộc sống cho con của mình mà lại đi quen với cô gái khác, kết hôn rồi lại sinh thêm con thì lấy tiền đâu ra mà nuôi??? Là đàn ông làm gì cũng phải suy nghĩ trước cái đã, chứ xong rồi phủi hết trách nhiệm, thì phụ nữ nào mà không bực cho được.
Trái lại cũng có người bênh vực anh nói rằng hoàn cảnh này chẳng ai muốn, ai cũng muốn được hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh, nên mọi người nói gì thì nói cứ phải đặt mình trong hoàn cảnh của người ta đi để xem xét và thấu hiểu. Đồng thời, họ động viên anh ráng cố gắng vượt qua.
Thật ra ý kiến nào cũng có lý, nói ra thì có vẻ hơi phũ nhưng sự thật là ‘vật chất quyết định ý thức’. Có tiền chưa chắc hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn không thể hạnh phúc được. Mọi người cứ thử nghĩ khi yêu thì cái gì cũng đẹp lắm, toàn màu hồng nhưng đến khi về sống chung với nhau mới vỡ mộng. Đứng trước áp lực cơm áo gạo tiền, nếu không đảm bảo được mức sống tối thiểu cho gia đình nhỏ thì khó có thể hạnh phúc. Đó cũng là lý do các vị phụ huynh dù không nói ra vẫn mong muốn con gái mình lấy được tấm chồng giàu là thế.
Quanh đi quẩn lại, anh này cứ trách vợ cũ lẫn vợ mới của mình không biết thông cảm, nhưng thử hỏi đối với họ đủ thứ chi phí bủa vây với trách nhiệm nuôi con có còn thông cảm được không? Suy cho cùng, họ đòi hỏi như thế cũng là chính đáng mà.
Đa số cư dân mạng trách anh tuy có hơi nặng lời nhưng họ cũng nói đâu có sai. Mình phải đảm bảo nuôi được bản thân mình trước đã rồi tính đến vợ con. Đành rằng chuyện làm ăn có thể không đạt kết quả như mong muốn, nhưng làm gì và hành động tiếp theo như thế nào, anh cũng nên suy nghĩ chứ? Vợ cũ và con nuôi chưa xong, lại tính đến chuyện quen biết rồi kết hôn với vợ mới và sinh thêm con. Nhiệm vụ cũ chưa hoàn thành mà lại dám nhận thêm nhiệm vụ mới, rốt cuộc chẳng cái nào xong cái nào, vậy thì có phải đáng trách không?
Luật pháp về hôn nhân và gia đình vẫn chừa ra những điều khoản hở để các bên có thể thực hiện được, chẳng hạn trong trường hợp có lý do chính đáng, ví dụ như bên có nghĩa vụ cấp dưỡng gặp khó khăn hoặc bên trực tiếp nuôi con không đủ chi phí thì có thể yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng. Việc này có thể do các bên thỏa thuận và nếu không thỏa thuận được thì nhờ Tòa án giải quyết dùm. Tất nhiên bên yêu cầu sẽ phải chịu các khoản chi phí liên quan đến án phí, lệ phí Tòa án.
Đối với câu chuyện của anh chàng này, không thỏa thuận được có lẽ anh nên nhờ Tòa án đứng ra giải quyết dùm để ổn thỏa đôi bên. Nghĩ tới không có đủ tiền sao mà thấy khó quá đi, kéo bên này lại hụt bên kia. Mấy ông xem xong vụ này, nhớ rút kinh nghiệm nha, suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục bước vào cuộc sống hôn nhân mới.

