Trước kia tôi đã từng phải làm dâu 20 năm, sống bên bà mẹ chồng quá khó tính và khắc nghiệt. Vậy nên giờ tôi luôn tự dặn mình không bao giờ đối xử tệ với con dâu, sợ nó cũng ghét mình giống như mình từng có thành kiến với mẹ chồng vậy.

Mẹ chồng tôi sinh được 4 người con, thế nhưng ông xã tôi là độc đinh nên bao nhiêu yêu thương dành hết cho con trai. Bà chiều chuộng con và luôn quan niệm dâu chỉ là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng.

Hồi tôi mới cưới tối nào bà cũng dặn:

“Chồng đi làm về mệt rồi phải đun nước gừng cho nó ngâm chân vào buổi tối, đừng có quên hôm sau nó ho ra đấy tôi bảo chị”.

Mẹ chồng tôi cực o bế con trai, lúc nào cũng coi anh như kim cương, vàng bạc, còn dâu thì phải có trách nhiệm phục vụ, hầu hạ chồng chu đáo. Bà luôn tỏ thái độ ghen tức mỗi lần chồng tôi thể hiện yêu thương vợ trước mặt mình, kiểu gì cũng phải nói mỉa nói móc cho đỡ ngứa mắt.

Nhiều lần tôi không chịu được mẹ chồng nên đòi ra ở riêng. Bà nói luôn với con trai:

“Thế giờ anh chọn vợ hay chọn mẹ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn komchadluek.net

Lúc nào bà cũng giận dỗi, bắt con trai phải bênh vực mẹ, không được phép đứng về phía vợ, nếu không kiểu gì cũng dỗi bỏ cơm doạ này doạ kia. Hồi đầu mới làm dâu tôi cũng mệt mỏi, ngán ngẩm, khổ sở với bà lắm nhưng dần dần quen đi thì kệ, cứ để bà muốn thế nào tuỳ thích. Không phải tôi cam chịu mà bơ đi cho yên ổn.

Thế mà tôi cũng sống với mẹ chồng được 20 năm đến khi bà mất. Giờ tôi có con dâu rồi lên chức bà nội nhưng chưa bao giờ nặng lời hay có ý dằn hắt nó.

Con trai tôi có hiếu lắm, lúc nào đi đâu về cũng mua quà cho mẹ đầu tiên. Chưa bao giờ nó hỗn hào hay nặng nhẹ điều gì. Mỗi lần lấy lương nó lại đưa cho mẹ mấy triệu.

“Mẹ cầm tiền tiêu cái gì thì tiêu”.

Tôi bảo:

“Đưa cho vợ con ấy, mẹ có lương hưu cần gì nhiều tiền đâu”.

“Thôi mẹ cầm đi, không dùng đến thì để dành”.

Nó cứ dấm dúi nhưng tôi lại đưa cho con dâu. Tụi nó cũng đi làm vất vả, lương không cao lại chi tiêu đủ thứ, bỉm sữa, đóng học cho con tốn kém lắm. Tôi không cho được các con thì thôi, đằng này lấy nữa thì ra làm sao.

Lúc nào tôi cũng dặn con trai:

“Con đừng quá yêu mẹ, vợ mới là người sống với mình cả đời, phải quan tâm chăm sóc nó tử tế vào. Sau này con cái lớn cũng đi hết, ốm đau bệnh tật không vợ chăm thì ai”.

Con tôi rất hiểu chuyện, dù yêu vợ nhưng cũng thương mẹ, không phân biệt nặng nhẹ. Mỗi lần mua quà cho vợ thì mẹ đều có phần trước. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi riêng hâm nóng tình cảm nhưng có dịp là mua vé cho tôi đi du lịch cùng để mẹ biết đây biết đó.

Tôi cảm thấy may mắn vì con cái trưởng thành, biết đối nhân xử thế, về nhà thì vui vẻ, yêu thương gia đình. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc chúng nó được hạnh phúc, còn mình già rồi đòi hỏi gì nhiều làm phiền tụi nó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv