Trước khi đến với chồng, tôi đã có mối tình rất sâu đậm với người yêu cũ. Thế nhưng lúc lỡ có thai về xin cưới thì bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt.
Quá uất ức, tôi đã cắn răng đến một phòng khám sản bỏ đứa bé. Từ đó ôm hận người cũ cứ nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy.
Sau đó một thời gian, tôi yêu người mới rồi cưới. Gia đình chồng cũng có điều kiện, ông bà mua cho con căn chung cư để ra ở riêng. Không phải sống chung nên cuộc sống của tôi khá thoải mái, muốn làm gì tùy ý mình.
Vợ chồng tôi rất tình cảm, mỗi cái là cưới 2 năm chưa có con. Dắt nhau đi khám thì mới biết chồng tôi bị tinh trùng loãng. Nhận kết trên tay tôi với anh cứ thẫn thờ, về nhà chẳng ai muốn nói chuyện gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com
Một thời gian sau chồng tôi bảo:
“Tại anh làm em khổ rồi. Nếu em muốn mình đi xin con nuôi nhé”.
“Cứ chữa xem sao đã anh ạ”.
Tôi cũng động viên chồng nhiều lắm, đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng 8 năm rồi vẫn không thay đổi. Cho đến lúc tình cờ tôi gặp lại người cũ, không hiểu sao mọi oán giận ngày trước đều tan biến. Hai đứa thường xuyên gặp nhau trò chuyện như bạn bè vậy.
Đợt trước tự nhiên chồng ôm tôi bảo:
“Hay là em có con với người khác đi, anh không trách gì đâu”.
Lúc đầu tôi còn mắng chồng vớ vẩn, nói linh tin nhưng dần dần nghĩ lại thấy có chút lấn cấn. Tự nhiên tôi lại tâm sự hết chuyện của mình với người yêu cũ rồi nửa đùa nửa thật:
“Nếu em xin anh một đứa con thì thế nào nhỉ”.
“Xin thì cho thôi”.
Lúc đầu tôi chỉ đùa vậy, nhưng dần dần lại làm thật. Mấy lần, tôi với người yêu hẹn hò đến nhà nghỉ, trước kia đã từng là của nhau nên không còn gì bỡ ngỡ cả. Tuy nhiên tôi thấy có lỗi với chồng lắm vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để giấu anh ấy. Hôm trước người yêu cũ nhắn tin bảo:
“Mai anh phải đi xa rồi, mình có gặp nhau không”.
Tôi vội vã đến, không hẳn là xin đứa con mà nông nóng được ở bên nhân tình chỉ sợ sau này không bao giờ gặp lại nữa. Anh vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào với tôi y như hồi còn yêu vậy.
Tôi mệt quá ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy thấy đã 8 giờ tối. Tôi vội vã mặc đồ ra về. Đang hớt hải chạy ra bắt taxi thì sững người vì thấy chồng đứng chờ ở đó. Tôi run lên lắp bắp:
“Sao anh lại ở đây?”.
Chồng tôi chỉ hỏi mỗi câu:
“Lần này được chưa em?”.
Nghe thế tôi rụng rời cắn môi chờ đợi cơn ghen tuông của chồng. Vậy nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo vợ lên xe về nhà, trên đường còn hỏi có muốn ăn gì không, anh mua? Tôi xấu hổ vô cùng không biết đối mặt với chồng ra sao nữa.
Thì ra anh đã biết hết mọi chuyện, cắn răng chịu đựng để vợ đi với người đàn ông khác. Sau đó hơn tháng tôi bị chậm kinh, thử que thì thấy hai vạch thật. Có con nhưng không hiểu sao tôi lại buồn đến vậy, chẳng dám nhìn chồng, mặc dù anh ấy không hề trách móc một lời nào vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo.
Chẳng biết sau này, tôi sinh đứa con của nhân tình ra, chồng có đủ bao dung, yêu thương 2 mẹ con như bây giờ không?
Ảnh minh họa: Nguồn Allareaentertainment


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1