Kể ra thì chuyện của tôi khá hy hữu. Tôi và Mai ly hôn được hai năm rồi. Ngày xưa tôi cũng thuộc loại dân chơi. Cưới nhau được 1 năm, tôi đã mang nợ gần 2 tỷ. Lúc đó gia đình Mai sợ cô ấy phải gánh nợ nên cứ dồn ép con gái viết đơn ly hôn. Thế rồi cuối cùng Mai cũng nghe lời bố mẹ chia tay tôi.
Thật tình thì tôi không trách Mai. Bởi vì cũng nhờ cú sốc đó mà tôi mới vực dậy và làm lại từ đầu. Thực ra nếu là tôi thì tôi cũng sẽ ly hôn thôi. Ai mà chịu được cảnh trả nợ cùng chồng trong khi cả hai vẫn chưa có ràng buộc con cái?
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Chính vì chia tay trong êm đẹp nên hậu ly hôn, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Thậm chí khi tôi tái hôn, Mai còn đến chúc mừng và gửi phong bì 5 triệu. Thế nhưng có chuyện này làm tôi cứ lấn cấn mãi mọi người ạ.
Vợ mới của tôi xinh đẹp sắc sảo lại là con gái nhà giàu. Lúc hai đứa cưới nhau, bố mẹ cô ấy còn cho hẳn căn nhà 6 tỷ để làm vốn. Chỉ là dù cô ấy có đẹp thế nào thì về chuyện chăn gối, tôi vẫn thấy không hợp bằng Mai. Lần ấy vợ đi công tác, buồn buồn tôi nhắn tin hỏi thăm Mai. Tôi nửa đùa nửa thật trêu:
“Vợ anh nay đang đi công tác. Này, nói em đừng giận chứ anh nhớ hơi em quá”.
Lúc đó cứ sợ cô ấy phản ứng, không ngờ Mai lại bật đèn xanh cho tôi:
“Nhớ thì sang đi. Em đang ở nhà một mình”.
Đợt ấy vợ tôi đi 2 tuần. Cũng là 2 tuần tôi với Mai được gần nhau như hồi mới cưới. Đến hôm vợ về thì tôi và Mai lại xem như bạn bè. Cả hai không nhắn tin mà cũng chẳng nhắc đến chuyện đấy nữa.
Tôi cũng tính là thôi luôn vì thấy có lỗi với vợ. Nhưng số trời run rủi thế nào, vợ tôi lại mang bầu. Người cô ấy yếu sẵn, cứ đi khám là bác sĩ lại dặn hạn chế gần gũi. Tôi là đàn ông, sức khỏe tráng kiện thế này bảo ngủ chay mãi sao được?
Thế rồi hôm đó thấy Mai gửi cho cái ảnh đang ở trong nhà tắm, tôi phi sang luôn. Được cái là vợ tôi khá tin tưởng chồng. Cô ấy chẳng bao giờ hỏi tôi đi với ai, làm gì cả. Hơn nữa cô ấy mang bầu ốm nghén nên chẳng có hơi sức đâu mà quản lý chồng.
Mai cũng thừa nhận là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Nhiều khi nói về chuyện tương lai, Mai lại rào trước:
“Sau em mà lấy chồng thì chúng mình tính sao nhỉ?”.
Tôi cũng không ngần ngại mà thẳng thắn đáp:
“Nếu chồng em dễ tính thì mình tiếp tục, còn không thì thôi. Anh không muốn vì anh mà hạnh phúc riêng của em bị ảnh hưởng”.
Thấy Mai tủm tỉm cười, tôi huých nhẹ:
“Giờ thì cứ dan dan díu díu mập mờ thế này cho vui nhỉ?”.
Vậy đấy mọi người ạ. Thật ra tôi không cổ xúy cho các ông đi ra ngoài tìm người khác, chỉ là hoàn cảnh của tôi nó hơi oái oăm. Tôi vẫn yêu vợ thương con và không muốn ly hôn. Còn đối với Mai thì chúng tôi chỉ đến với nhau vì nhu cầu. Cần thì đến, lúc bình thường thì lại như bạn thân. Đôi khi như thế còn tốt hơn là ngoại tình rồi về ruồng rẫy vợ con. Mọi người thấy tôi làm vậy có hợp lý không?
Ảnh minh họa: CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1