Khi con trai thứ 3 của tôi lên 7 tuổi cũng là lúc chồng bị tai nạn giao thông mất. Kể từ đó, tôi một mình nuôi chúng khôn lớn. Dù vất vả nhưng đứa nào tôi cũng cố gắng cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi ra trường chúng đều có 1 công việc riêng và có thu nhập rất khá. Đứa nào cũng giỏi giang và mua được nhà cửa trước khi lập gia đình.

Khi thấy tôi có 3 con thành đạt, năng động, mọi người toàn bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Bà Mỹ sắp nhàn rồi, xưa vất vả bao nhiêu giờ tha hồ hưởng”.

Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy cho tới khi lâm bệnh. Tưởng được nhờ các con chăm sóc nhưng chúng bảo:

“Tụi con giờ bận việc quá nên sẽ góp tiền để thuê osin chăm mẹ”.

Suốt hơn năm nay, dù mẹ ốm đau bệnh tật nhưng chúng chỉ gửi tiền về mỗi tháng đủ để trang trải chứ rất ít khi về thăm. Nhiều lúc ở quê một mình với giúp việc, tôi cảm thấy cô đơn lắm nhưng cũng thông cảm cho các con. Chúng cũng có hoàn cảnh và công việc riêng, để thu xếp rồi về chăm mẹ là quá khó.

Dạo trước sức khỏe của tôi yếu hơn, con trai trưởng về thấy vậy không yên tâm nên muốn đón mẹ lên thành phố sống cùng. Các cô bác đằng nội cũng ủng hộ lắm:

“Thôi thì trẻ cậy cha già cậy con. Bà ấy sinh con để nhờ những lúc thế này”.

Nhưng vừa lên nhà con trai được mấy hôm, tôi đã thấy 2 con thường xuyên cãi vã. Có lần tôi còn nghe trộm con dâu vùng vằng:

“Cuối tuần tiện xe về quê thì anh đưa bà về luôn đi. Để ở đây em thấy bà làm phiền vợ chồng mình quá”.

Tôi đứng chết chân và hiểu ra mọi điều nên hôm sau nằng nặc đòi về quê ngay. Thật sự bao năm qua tôi cho đi mà không tính vụ lợi với các con. Tôi bỏ không biết bao tiền bạc công sức để đầu tư cho chúng. Thế nhưng khi chúng trưởng thành, tất cả "vốn liếng", tình cảm của tôi vứt sông đổ bể hết.

Có lẽ suy nghĩ đẻ con để được chúng chăm sóc lúc về già thật sự không ổn mọi người ạ. Cũng may bao năm nay tôi có tích luỹ đủ để sau này không cần chúng gánh vác gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com