Mặc dù vợ chồng tôi có tận 3 con trai và 3 con dâu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về già sẽ dựa dẫm, trông chờ hay ở cùng chúng cả. Trong khi những đứa con trai, con dâu của tôi khá hiếu thuận và quan tâm đến bố mẹ, song thật sự tôi không bao giờ trông mong vào con cái.
Hiện vợ chồng tôi đều đã 60 tuổi nhưng chúng tôi vẫn hàng ngày ở nhà bán bún phở buổi sáng. Buổi chiều thì chúng tôi lại bán đồ ăn chín. Dù quán không thật đông khách nhưng cũng đủ cho vợ chồng tôi túc tắc đủ ăn qua ngày và để dành được để tích lũy khi về già.
Ảnh minh họa: Internet
Mấy năm nay, chúng tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình được mà chẳng cần phải cầu viện tới các con chu cấp. Thậm chí khi các cháu nội về chơi, tôi vẫn cho được các cháu vài đồng mua quà bánh hay tiền để nhét lợn. Vì ăn ở công bằng, thoải mái với các con nên con dâu tôi đều rất quý bố mẹ chồng.
Nhiều lần các con trai, con dâu tôi ngỏ ý bảo bố mẹ:
“Giờ ông bà già rồi, không nên bán hàng ăn cho vất vả ra cứ lên thành phố ở để trông nhà và chăm cháu giúp tụi con yên tâm đi làm”.
Tôi từ chối luôn:
“Nhà bố mẹ ở đây sao phải đi đâu ở cho không thoải mái chứ, đứa nào muốn ông bà trông con hay chăm con cho thì cứ mang về đây. Chứ lên trên đó ở thì mẹ chịu”.
Nói chung các con tôi đứa nào cũng tự lo cuộc sống của vợ chồng chúng rất ổn mà chẳng bao giờ ỷ lại vào bố mẹ già cả. Còn vợ chồng tôi xác định, ngay cả khi có con cái, chúng tôi về già vẫn phải có cuộc sống của riêng mình, phải nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình. Chả thế mà ông nhà tôi cứ nói:
“Vợ chồng mình nhất định không để con cái phải chăm sóc vì như vậy khiến chúng phải gánh chịu áp lực nặng nề quá. Tốt nhất cứ 2 ông bà già ở với nhau, có rau ăn rau cháo ăn cháo, sống vui vẻ là được vì con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên mình mãi được. Hà cớ gì hạnh phúc của tuổi già mình lại làm phiền đến các con chứ”.
Thực sự tôi thấy ông nhà tôi nói đúng. Chẳng thế mà suốt bao năm nay, vợ chồng tôi cứ làm lụng được bao nhiêu ngoài tiền chi tiêu gia đình, lo cho con cái, chúng tôi cứ để dành được tiền tiết kiệm. Đến nay chúng tôi đã để được 1,5 tỉ dưỡng già. Cả hai đang phấn đấu 2-3 năm nữa, số tiền phải lên được 2 tỷ đồng.
Nhiều người thấy 2 vợ chồng tôi như vậy thì toàn bảo, sướng không biết đường hưởng khi có tới 3 đứa con trai mà không biết dựa dẫm vào đó. Nhưng tôi nghĩ, tuổi càng cao, vợ chồng già chúng tôi sẽ hay gặp phải nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Do đó, cứ sống tốt, sống khỏe mỗi ngày là được.
Hơn nữa, già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi, việc tiền kiếm cũng sẽ ít hơn. Thế nên vợ chồng tôi nhất định phải tích cóp cho mình một khoản tiền dưỡng lão ít nhất 2 tỷ để đủ nuôi bản thân sống qua ngày nếu như bị chúng bỏ bê. Vì lúc đó, có tiền dưỡng lão rồi, ít nhiều gì vợ chồng già này cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Tóm lại, nhiều người cứ bảo, phải có con cái để về già có người chăm sóc, nhất là nên có con trai. Nhưng thực ra sự đời khó đoán, điều tốt nhất các vợ chồng già có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy nhớ luôn chuẩn bị mọi thứ từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình nếu muốn hạnh phúc khi về già mọi người nhé!
Ảnh minh họa: Internet

