Chưa bao giờ tôi phải trải qua những ngày kinh khủng nhất đối với cuộc đời mình như vậy. Có nằm trong mơ, tôi cũng không nghĩ được vợ lại sớm bỏ 2 bố con tôi mà đi nhanh như thế. Tôi thật sự chẳng biết phải làm như nào bây giờ khi vợ tôi đã không còn trên đời nữa.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được 3 năm nay. Chúng tôi cũng đã có con 2 tuổi rồi. Cả hai chúng tôi đều ở quê Nam Định nghèo. Vì ở nhà chỉ làm ruộng, không có thu nhập nên sau cưới 1 năm, 2 vợ chồng quyết dốc hết toàn bộ tiền cưới và tiết kiệm được 70 triệu để ra Hà Nội tìm việc mưu sinh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ra Hà Nội, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ 25m2. Sau đó cả hai cũng tìm thuê được một chỗ vỉa hè để bán đồ ăn vặt từ khoảng 4h chiều đến 10h đêm ở Hà Đông. Ban đầu ngày nào tôi cũng phụ vợ bán hàng. Vì là quán vỉa hè đặc thù nên khách ăn chủ yếu là học sinh và người đi đường. Cũng may quán cho thu nhập đủ sống để vợ chồng tôi nuôi con nhỏ và duy trì quán.

1 năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên có nhiều thời điểm không mở được hàng. Vợ tôi lại túc tắc ở phòng trọ làm và bán online trên facebook. Còn tôi đi làm công nhân cho một công ty chuyên gò hàn.

Vài tháng trở lại đây, dịch bệnh thuyên giảm nên vợ tôi lại túc tắc ra quán vỉa hè để bán đồ ăn. Khách thưa vắng hơn nên cô ấy chuyển sang bán cả ngày từ 6h sáng đến 6h tối. Nhiều hôm thấy vợ ế ẩm, tôi bảo:

“Hay mình nghỉ bán hàng đi để xin đi làm công nhân”.

Nhưng vợ tôi cứ quả quyết:

“Dịch bệnh cái gì cũng khó khăn chồng ạ, vì thế cứ cố. Đứng bán hàng cả ngày mệt nhưng cũng kiếm túc tắc cũng được, còn hơn đầy người đang thất nghiệp”.

Mỗi sáng trước khi đi làm tôi thường tranh thủ dọn đồ cho vợ để cô ấy được ngủ với con chút. Sau ra quán thì cô ấy luôn chân tay làm món ăn phục vụ khách. Khoảng 7h30 sáng thì tôi về đi làm. Tối về tôi lại ra dọn quán giúp vợ còn cô ấy về đón con cái và cơm nước.

Khi cuộc sống của vợ chồng đang yên ổn như vậy thì một sáng gần đây, tôi vẫn dọn đồ ra quán cho vợ như bình thường để cô ấy bán hàng. Tầm khoảng 3h chiều, đang làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ máy của vợ nhưng là tiếng người lạ:

“Anh có phải là chồng của chị X bán hàng ở ngã ba Y không ạ? Anh về ngay nhé, chị ấy bị tai nạn rồi”.

Nhận được cuộc gọi mà tôi chết lặng. Tôi quáng quàng chạy về thì thấy đám đông đứng xung quanh vợ với công an đang có mặt.

Nghe nhiều người có mặt tại đó nó, vợ tôi đang bán hàng thì chiếc xe ô tô tải mất lái đi qua lao lên vỉa hè đúng chỗ vợ tôi bán hàng khiến cô ấy mất ngay tại chỗ.

Tối đó, tôi đón vợ đi bán hàng về bằng bát cơm quả trứng. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà tôi đã mất vợ rồi. Sao cô ấy nỡ để con thơ nhỏ dại lại chứ. 3 năm cưới nhau, tôi còn chưa cho cô ấy 1 ngày được nhàn nhã sung sướng thì giờ cô ấy đã ở bên kia thế giới rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet