Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ khi cả 2 đang học đại học. Sau khi tốt nghiệp và tìm được cho mình một công việc ổn định, chúng tôi mới quyết định kết hôn.
Do chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên sau đám cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh cũng rất thoải mái và chiều chuộng con dâu nhưng ông bà mong mãi mà tôi vẫn không có bầu. Mẹ chồng lúc nào cũng thúc giục 2 đứa đi khám hiếm muộn rồi uống thuốc này thuốc kia để sớm có con bồng cháu bế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng tạo hóa cứ khéo trêu đùa và thử thách vợ chồng tôi. Sau cưới 2 năm thấy không có tin vui, tôi bắt đầu hành trình chữa hiếm muộn. Dù tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian, cuối cùng tôi cũng đậu được thai. Song hễ cứ có thai được lần nào là lần đó lại bị sảy nếu không thì lại chửa ngoài dạ con phải bỏ thai.
10 năm chạy chữa với rất nhiều lần mang bầu không được khiến tôi chán nản và mệt mỏi kinh khủng. Thậm chí có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi chủ động gợi ý ly hôn để chồng có thể đi tìm hạnh phúc mới, tìm người sinh con cho anh. Song những lúc như thế, chính chồng tôi lại động viên vợ phải cố gắng lên. Anh còn đề ra phương án cuối cùng nếu không thể được thì xin con nuôi.
Tôi biết vì chồng yêu thương và không muốn vợ phiền muộn chuyện con cái nên mạnh miệng nói vậy thôi nhưng lương tâm người làm vợ như tôi không cho phép. Bởi tôi biết rõ anh là con một, lại là cháu đích tôn của dòng họ này. Hơn nữa, bố mẹ chồng dù rất thương quý con dâu song họ nhiều lần bóng gió nên tôi cũng rất khó xử.
Thời gian gần đây, tôi đang nấn ná nhờ người đẻ thuê nhưng lại chưa dám quyết vì sợ những phiền phức phát sinh về sau. Khi còn đang trong mớ hỗn độn này thì tôi vô tình biết chồng cũng đang chuẩn bị kế hoạch bỏ vợ.
Theo những gì tôi thu thập được thì chồng tôi dưới áp lực phải có con nối dõi nên đã lên kế hoạch lăng nhăng bên ngoài để kiếm 1 đứa con cho dù anh không muốn phản bội vợ. Tận sâu thẳm trong lòng anh có lẽ cũng như nhiều người chồng khác họ luôn cần duy trì nòi giống của mình.
10 năm làm mọi cách để có con mà tôi vẫn thất bại. Càng đau đớn thắt lòng hơn khi tôi sắp mất cả chồng mình. Dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chua chát quá. Tại sao ông trời cứ bất công khi lấy hết mọi thứ của tôi như vậy. Tôi đã mất quyền làm mẹ, giờ lại không được làm vợ.
Biết được kế hoạch của chồng như vậy rồi, liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn và chủ động ly hôn cho anh đỡ khó xử hay là tôi nên tự ra đi khỏi ngôi nhà này mà không nói lời nào?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1