Có một câu nói rất phù hợp với các bà mẹ: Dường như con người dịu dàng trước đây đã hoàn toàn biến mất kể từ khi họ có con
“Trước đây tôi là người hiền lành và chu đáo, nhưng giờ ai cũng nói tôi thay đổi nhiều quá”, một bà mẹ đã than thở như vậy. Kể từ khi con gái vào cấp 2, người mẹ có cảm giác như mình lúc nào cũng là cái lò sắp bốc hỏa. Đứa con vốn bám mẹ từ nhỏ thì ngày càng xa cách. Người mẹ đã cầu cứu các bà mẹ giàu kinh nghiệm khác về cách đối xử với con tuổi mới lớn. Dưới đây là câu trả lời của một người mẹ từng nghĩ đến chuyện phải đưa con vào trại giáo dưỡng.
“Con gái tôi năm nay 13 tuổi
Hồi còn học cấp 1, con gái tôi là một tấm huy chương danh giá đối với tôi, đi đến đâu người ta cũng khen tôi giáo dục cháu tốt.
Tôi cứ nghĩ mình đã sinh ra một thiên thần, nhưng khi bước vào cấp 2, mọi thứ như sụp đổ”
Người mẹ cho biết, con gái đi học về là trốn trong phòng và trò chuyện với bạn bè, chơi điện thoại. Mẹ gõ cửa phòng “mời” xuống ăn cơm là cáu gắt.
Không những thế, cô nàng bắt đầu chưng diện, thích mặc váy ngắn, ngày nào cũng để tóc xõa, đeo tai nghe, quần áo thì lấp la lấp lánh, chẳng có chút gì là học sinh cả. Dù lo lắng và hồi hộp nhưng người mẹ cho rằng con đang tuổi lớn, sau một thời gian sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, mọi thứ ngày càng đi quá xa.
Cuối năm học, học lực của con gái tụt dốc không phanh, từ top 10 rớt xuống nửa cuối lớp. Cô giáo gặp riêng bảo con chị quá chưng diện và không nghiêm túc trong lớp, chắc chắn sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau buổi họp phụ huynh hôm đó, người mẹ mặt mày ủ rũ, thở dài tức tối, chuẩn bị về nhà để trút giận. Nhưng khi về đến nhà thì không có ai, con gái đến 9 giờ tối mới về nhà, mặc váy ngắn, trang điểm, trên miệng còn có vết son môi.
Sự tức giận ngay lập tức lấn át sự tỉnh táo, người mẹ mắng con:
"Mày còn biết đường mà về. Tao tưởng mày không biết mày còn có cha mẹ nữa cơ. Học hành không lo suốt ngày đàn đúm. Mày coi lại xem mày có giống con giáp nào không?”
Đứa con gái chẳng những không biết lỗi mà còn hỗn xược:
“Mẹ ơi con có làm gì đâu, ngày nào mẹ cũng nói con, không thế này cũng thế nọ. Riết ở trong cái nhà này con ám ảnh luôn, không muốn về nhà nữa”
Ngay lúc đó, người mẹ đã không làm chủ được bản thân, giơ tay tát con một cái. Con gái quay đầu bỏ chạy. Mẹ sực tỉnh, nhanh chóng gọi cho chồng. Cả hai đi khắp nơi tìm con, cuối cùng bé gái tuổi mới lớn đang ở nhà bạn.
“Đêm đó, tôi thức trắng đêm, không ngừng ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở đâu? Tại sao mối quan hệ thân thiết một thời nay lại trở nên như thế này?”, người mẹ kể lại. Cô quyết định tìm tòi sách vở về dạy con, cùng kinh nghiệm của bạn bè, hiểu rằng trẻ đang ở tuổi dở dở ương ương sẽ trở nên cáu kỉnh hơn do ảnh hưởng của nội tiết tố. Khi bước vào tuổi dậy thì, các bé gái bắt đầu chú ý đến ánh mắt của người khác giới, và thậm chí là ăn mặc của bản thân, đó là một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của chúng.
"Đối xử với người lạ thế nào thì đối xử với trẻ con thế ấy", lời khuyên của một nhà giáo dục học đã khiến người mẹ thức tỉnh.
Đêm đó, người mẹ gõ cửa phòng con gái, ngồi bên giường con và nói lời xin lỗi con. Bé gái quay đầu lại và không thèm để ý. Người mẹ hứa, kể từ bây giờ chị sẽ không bao giờ phán xét con.
Và từ lúc đó, chị đối xử với con như một người xa lạ.
Thử nghĩ xem, nếu các mẹ gặp một người lạ, mẹ sẽ luôn hỏi ý kiến của người đó trước khi làm bất cứ điều gì.
Nếu người đó làm điều gì đó sai, mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, cơ bản là trên tinh thần tôn trọng nhau.
Ngay cả khi người lạ mặc một chiếc váy không quá đẹp, mẹ cũng sẽ không thể keo kiệt những lời tán thưởng.
Nhiều bậc cha mẹ quá khắc nghiệt và đối xử với con cái của mình còn tệ hơn cách họ đối xử với người lạ.
Sau cái đêm tìm thấy con, người mẹ bắt đầu rủ con gái đi mua sắm. Đầu tiên cô bé cũng chẳng mặn mà gì cho lắm, tuy nhiên khi được hứa là sẽ không can thiệp vào chuyện ăn mặc, cô nhóc hào hứng hơn. Khi lựa chọn đồ cùng con, người mẹ vừa gợi ý các cách kết hợp quần áo, phù hợp cho những sự kiện gì, chứ không ào ào chê bai như trước. Thậm chí chị còn đặt mua trên mạng cho con gái một cuốn cẩm nang về cách phối quần áo sao cho hài hòa, các quy tắc khi mặc váy dài váy ngắn….
Để con hiểu không nên lúc nào cũng chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài, người mẹ thỉnh thoảng đưa con đến những buổi đọc sách, chỉ cho con xem những tấm gương tỷ phú vươn lên từ nghèo khó. Ngợi khen khi con có một bài văn điểm 8, dù đó không phải là con số tuyệt đối.
Người mẹ cho biết tình hình có vẻ cải thiện hơn, con gái không nằm lỳ trong phòng nữa, ít ra buổi tối còn giúp bố mẹ dọn bát đĩa. Cô con gái cũng vui vẻ hơn, khuôn mặt không còn chù ụ như trước. Đứa trẻ cũng tự giác học hành hơn, cũng ít khi đến nhà bạn chơi như trước… Chị hi vọng rằng kinh nghiệm của mình sẽ có ích cho những bà mẹ dạy con ở độ tuổi ẩm ương.
Đối xử với con như những người xa lạ. Đây là một phương pháp kỳ lạ, nhưng vô cùng khôn ngoan. Hãy nghĩ về điều đó với tư cách là cha mẹ, chúng ta luôn coi con cái là tài sản của mình. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng là một cá thể độc lập, có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ trích, mắng mỏ sẽ chỉ khiến chúng ngày càng méo mó. Chỉ khi được tôn trọng, khen ngợi và thấu hiểu, chúng mới có thể trưởng thành khỏe mạnh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1