Ba cha con anh đói quá, sáng giờ ăn có gói mì à
Tận cùng của lòng tự trọng là gì, là khi một người cha nuốt nước mắt xin cơm không cho con, run rẩy lắp bắp vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh phải cậy nhờ đến những người xa lạ. Đoạn clip vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rớt nước mắt vì xót thương.
Gần 2 tháng Sài Gòn bắt đầu cuộc sống bình thường mới, những người lao động cũng hối hả với guồng quay mới. Bên cạnh những mất mát sau đại dịch, là những phận người dễ tổn thương, yếu đuối. Đó là những người cha người mẹ trĩu nặng trách nhiệm với con, trong những lúc cơ cực nhất cũng không dám để con phải mang cái bụng rỗng đi ngủ. Cha mẹ có thể nhịn đói, nhưng làm sao kềm lòng trước đôi mắt ngây thơ non nớt của con.
Hình ảnh một người đàn ông bẽn lẽn bước vào quán, ngượng ngùng xin 3 xuất cơm không đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Giọng nói anh run rẩy, lắp bắp, có lẽ anh đang cố giải thích với mọi người rằng mình không phải là người xấu giả dạng, rằng anh và 2 con nhỏ thực sự rất đói. Trong giọng nói dường như có cả sự xấu hổ, lòng tự trọng trĩu nặng. Anh làm công nhân, mà vì dịch đã thất nghiệp mấy tháng nay, làm đàn ông sức dài vai rộng mà phải xin thì cũng buồn lắm. Nhưng mà 3 cha con anh đói quá, anh hết cách rồi nên phải nuốt nước mắt xin cơm không cho con.
Khi được một cô gái trẻ trong quán hỏi thăm, người đàn ông càng run rẩy hơn, lời nói cũng lắp bắp theo: "Anh nhờ giúp giùm mấy hộp cơm không, vì ở công trình anh còn 2 lon cá mòi. Anh làm công trình ở gần đây nè. Mấy tháng trời dịch dã làm không ra tiền. Sáng giờ 3 cha con anh ăn có gói mì à".
Khi được đề nghị lấy 3 phần hủ tiếu, anh liên tục từ chối “Thôi được rồi em ơi, ngại lắm”, cho đến khi được thuyết phục. Vừa lắp bắp trò chuyện, anh vừa quay đi, gạt nước mắt. Đằng sau chiếc khẩu trang và thân hình gầy gò kia có lẽ là một con người giàu lòng tự trọng. Dẫu đến bước đường cùng, người cha ấy vẫn cố gắng giữ cho mình sự trong sạch, thiện lương. Anh liên tục lắp bắp nói rằng mình ngại lắm, không muốn gì ngoài hộp cơm không. Anh ở Trà Vinh lên Sài Gòn làm công nhân. Suốt 3 tháng dịch vì công trình ngưng hoạt động nên cả 3 cha con đều không có tiền bạc gì.
Như để phân bua cho hoàn cảnh của của mình, anh nói rằng mình định hỏi em trai ngồi trong góc chứ không có ý định xin cô gái. Có lẽ anh nghĩ rằng đàn ông mà đi xin phụ nữ thì kỳ quá. Nhưng cô gái tốt bụng cũng an ủi anh rằng đây là lúc khó khăn, huống gì con người cũng có nhiều ngã rẽ, cũng có lúc không thể không cậy nhờ đến người khác. Người cha liên tục đứng khoanh tay bẽn lẽn, cho biết mình rất ngại khi phải đi xin thế này. Anh nói rằng chỉ cần cơm không là được rồi: “Em giúp vầy tốn tiền quá em ơi, anh thấy ngại quá, kỳ quá. Ngại muốn c.hết luôn, từ đó tới giờ đâu bao giờ ở trong cái cảnh xấu hổ nghiệt ngã này.
Anh cũng rất ý tứ khi chỉ đứng ngoài cửa, đeo khẩu trang chứ không bước vào trong quán. Trong lúc đứng trò chuyện, nhiều lần anh quay đi quệt nước mắt ngại ngùng. Gần 40 tuổi mà phải đi xin cơm không cho con thế này, chắc anh ngại lắm. Hình ảnh đó cũng khiến nhiều người xúc động:
Không có gì đáng xấu hổ cả, không có thì xin, người cha mà đi xin về cho con ăn thì đó là điều thiêng liêng, đáng phâm phục. Chúc cha con anh luôn mạnh khoẻ
Tội nghiệp. Xin mà vẫn còn ngượng. Một người cha cắn răng, nuốt nước mắt, giấu sự tủi hờn, khổ tâm đi xin cơm cho con. Đúng là xót xa
Khi nhận 3 phần thức ăn, người cha vui vẻ cảm ơn. Với người không còn đồng nào trong người thì nó còn hơn cả một bữa tiệc đầy sơn hào hải vị. Bóng lưng gầy gò khuất dần, nhưng có lẽ ngày hôm nay 3 cha con anh sẽ được một bữa no.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1