Bố mẹ mình chỉ đẻ được 2 đứa con gái. Chị mình lấy chồng xa, một năm về thăm nhà được 1 lần. Sau khi sinh nở có khi 2 năm mới về chơi với bố mẹ. Nhiều lúc nhìn ông bà ngồi thẫn thờ, thương con nhớ cháu mà thương quá. Trong lòng mình luôn tự nhủ sau sẽ chỉ lấy chồng gần để còn tiện chăm sóc cho bố mẹ đẻ, tránh giống cảnh chị gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Năm 28 tuổi mình kết hôn với chồng bây giờ. Nhà chồng với nhà đẻ cách nhau có 5 cây số, cưới xong mình còn được bố mẹ chồng cho nhà ở riêng nên cuộc sống cũng thoải mái, không phụ thuộc ai.

Tiếc là thực hiện được đúng mục tiêu lấy chồng gần nhưng mình không thể thường xuyên qua lại chăm lo cho bố mẹ đẻ như mong muốn bởi lão chồng sống ích kỷ, tính toán với nhà ngoại lắm.

Ông bà nội nhiều đất lại có lương hưu cao trong khi bố mẹ mình làm nông, không lương lậu. Sống gần nhà ngoại mà chồng  luôn đề phòng sợ vợ mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Lương lậu anh có được bao nhiêu đều tự quản chỉ đưa vợ có 4 triệu chi tiêu. 

“Đưa lắm để cô tuồn về cho bố mẹ à. Tôi không dại”.

Bố vợ ốm mà con rể lờ đi đã đành, đằng này còn còn cấm luôn cả vợ về. 

“Cô là gái đã đi lấy chồng, chưa tới thân cô phải lo. Việc đó là của bà”.

Ông mất, mình về chịu tang hôm trước hôm sau là phải về nhà ngay, đùn hết công việc lại cho mẹ già với chị gái giải quyết. Nói thật, nếu không phải vì nghĩ tới đứa con thơ thì mình ly hôn chồng từ sớm rồi.

Khổ thân mẹ mình, sau khi chồng mất, bà thương nhớ ông cũng ốm đau liên tục. Mình muốn đón bà về chăm mà chồng tuyên bố:

“Ngày trước tôi xây nhà này bố mẹ cô cho được mấy đồng mà giờ đòi rước bà ấy về đây. Gọi chị gái cô về mà hầu, khi nào không còn trưởng mới tới út”.

Cũng may anh rể là người hiểu biết. Anh ấy sống có tình có nghĩa lắm không như chồng mình nên chị gái đã đón mẹ vào trong Nam chăm sóc. Mình thi thoảng có gửi ít tiền gọi là cho bà bồi bổ thêm. Khoản này không dám để lộ vì chồng mà biết sẽ làm ầm ĩ nhà cửa.

Cách đây 3 tháng, chị gái điện ra thông báo tình hình bệnh trạng của mẹ có dấu hiệu xấu đi. Nghe thế lão chồng liền giục vợ:

“Bà sắp mất thì bảo anh chị thuê xe đưa bà ra ngoài này còn ma chay chứ làm trong đó tiền phúng họ thu hết à. Ở đây đông con đông cháu, người thân họ hàng đủ cả, tiền viếng không ít. Giờ cô cứ lấy lý do muốn chăm mẹ những ngày cuối đời, đón bà ra rồi tôi sẽ có trách nhiệm bỏ tiền lo hậu sự”.

Ôi, nghe chồng nói mà chán hẳn. 

“Sống cạn tàu ráo máng, chỉ biết tới tiền như anh tốt nhất nên ở 1 mình. Mẹ tôi không cần hạng rể đó lo hậu sự”.

Nói xong mình viết đơn ly hôn luôn rồi bay vào trong Nam cùng chị gái chăm sóc mẹ đẻ. Cũng may sau đó sức khỏe của bà khá hơn, giờ bà đã vịn tường đi lại được rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet