Nghĩ đến chồng mà thấy ấm lòng quá các chị ạ, giờ chỉ muốn ôm anh nói lời cảm ơn vì đã biết nghĩ cho bố mẹ vợ, rể thế ai mà chẳng quý.
Lúc bọn em cưới nhau chỉ có bàn tay trắng. Bố mẹ hai bên cũng nghèo, nên không giúp được gì cả. Cưới xong hai đứa ra thuê trọ ở riêng vì nhà anh khá chật chội lại đông người.
Chồng em rất chăm kiếm tiền, anh không phải người thích ở yên một chỗ, cũng liều vay mượn khắp nơi để lấy vốn làm ăn. May là anh mát tay nên cày cuốc mấy năm bọn em đã mua được căn nhà riêng, tuy ở trong ngõ thôi nhưng cũng gọi là có nơi ăn chốn ở ổn định rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cứ kiếm được khoản nào chồng em lại đưa cho vợ giữ, anh bảo:
“Để vợ dồn góp mua cái ô tô”.
Có tiền rồi chồng em cũng hay giúp đỡ hai bên nội ngoại. Cứ khi nào mua cái gì cho đằng nội, anh đều bảo:
“Xem bên nhà bà ngoại có chưa?”
Thỉnh thoảng sang bên ông bà ngoại ăn cơm, anh lại chủ động biếu ông bà dăm ba triệu để tiêu vặt. Mỗi lần bố mẹ em ốm đi viện con rể lại sốt sắng lên thăm nom, rồi cho tiền đóng viện phí nữa.
Bố mẹ em trước giờ sống ở căn nhà cấp bốn trong ngõ, giờ ông bà bán đi để mua chỗ khác đẹp hơn. Chồng em thông thạo về nhà đất, nên anh giúp ông bà từ việc giới thiệu người mua đất cũ, rồi còn đưa bố mẹ vợ đi xem vài chỗ mới.
Về bố mẹ em ưng căn nhà người ta xây sẵn rồi, giá 2 tỷ tư không bớt thêm ít nào. Bố mẹ em thích căn nhà đó lắm nhưng ông bà dồn góp cả tiền bán nhà cũ, vay mượn thêm mới được 2 tỷ mốt. Ông bà thích căn nhà đó lắm nhưng vẫn lưỡng lự vì không đủ tiền. Mẹ em bảo:
“Ưng thì ưng lắm rồi nhưng chắc thôi các con ạ, bố mẹ chịu rồi, giờ chẳng vay mượn đâu được thêm nữa”.
Chồng em thấy căn nhà đó đẹp nên anh suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“Ông bà thích thì quyết luôn đi, con bù thêm 300 triệu cho đủ. Chứ đi xem cả chục chỗ con ưng mỗi nhà đó, hướng vừa đẹp lại thoáng, người ta mới xây để bán chứ chưa ai ở”.
Mẹ em cứ xua tay:
“Thôi con làm gì có tiền mà bù nhiều thế, bố mẹ mua căn rẻ hơn một chút cũng được rồi”.
Nhưng chồng em cương quyết:
“Con kiếm được mà, giúp bố mẹ ít nào thì giúp. Ông bà không phải lăn gì cả”.
Ông bà ngoại cứ ngây ra một lúc, nhưng chồng em đã quyết rồi, anh cũng chuyển luôn tiền sang tài khoản của mẹ vợ, rồi giục đi làm thủ tục đặt cọc các kiểu.
Mấy ngày đó chồng em cũng đi lên đi xuống lo thủ tục cho ông bà ngoại đến khi nhận được nhà. Hôm tân gia, bố mẹ em cứ ngồi ngây ra ở thềm mà xuýt xoa vì nhà đẹp. Ông bà đã vất vả cả đời rồi, giờ mới có được một căn nhà tử tế cho mình ở, tuy phải vay mượn thêm nhưng vẫn vui.
Hạnh phúc nhất là em có một anh chồng khá nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ vợ trong khả năng của mình, chưa bao giờ kể công. Bố mẹ cũng nói khi nào kiếm được tiền sẽ đưa lại, nhưng chồng em chắc chắn không nhận đâu, anh đã nói cho thì là cho. Có con rể thảo ông bà ngoại mát cả mặt, lấy chồng cũng chỉ cần được người như vậy là hạnh phúc rồi các chị nhỉ.

