Mới 34 tuổi nhưng chị Trần Thị Sáu (H.Ứng Hòa, Hà Nội) đã phải chịu nhiều nỗi đau đớn, mất mát do bệnh tật. Dẫu vậy, tinh thần lạc quan vượt nghịch cảnh để chăm lo cho gia đình của chị khiến nhiều người phải nể phục.
Đối với những người bình thường, việc nỗ lực mưu sinh, chăm sóc gia đình vốn là điều không dễ, nhưng đối với một người không may gặp biến cố, dẫn đến những khiếm khuyết trên cơ thể thì đó là cả một thử thách rất lớn lao. Nhưng với bà mẹ ba con Trần Thị Sáu (34 tuổi, ở H.Ứng Hòa, Hà Nội) dưới đây, nghị lực kiên cường vượt qua sóng gió, không để khiếm khuyết của bản thân trở thành gánh nặng cho chồng đã khiến nhiều người xúc động, nể phục.
Theo như thông tin tôi đọc được trên trang Thanh Niên, chị Sáu và chồng có được 3 người con đều đang ở độ tuổi ăn học. Trước đây, chị làm công nhân tại công ty may. Từ năm 2017, chị chuyển sang bán mỹ phẩm online. Đến năm 2019, chị được chẩn đoán mắc ung thư xương nên phải cắt bỏ đoạn chân bên phải. Dù chuyện đi lại, sinh hoạt vô cùng khó khăn, vất vả nhưng người mẹ ba con này vẫn kiên trì, cố gắng trong công việc, phụ giúp chồng một phần chi phí trong gia đình. Chị Sáu chia sẻ: "Sức khỏe tôi như vậy nên không đi làm công ty hoặc công việc nặng nhọc được nữa. Chân bị cắt nên cũng không làm việc đồng áng được nên tôi chọn công việc này. Giờ sáng dậy tôi đeo chân giả đi chợ, chuẩn bị cơm nước, buổi trưa, đăng bài bán hàng, đóng hàng để shipper đến lấy. Tôi cũng hạn chế đi lại vì nhiều lúc đau chân lắm".
Khi được hỏi đâu là động lực giúp chị vượt quá biến cố, và sống lạc quan, chị Sáu cho biết chính các con là động lực to lớn giúp người mẹ này chấp nhận thực tế, có thêm nghị lực để sống. "Có những lúc truyền hóa chất, cơ thể mệt mỏi không ăn uống được, một tuần sụt 7 kg. Lúc đó tôi nghĩ cuộc sống như địa ngục, nhưng nhìn vào 3 đứa con, tôi lại có thêm nghị lực để sống. Nếu không kiếm tiền, một mình chồng đi làm không đủ nên tôi cố gắng bán hàng. Việc này chỉ cần cầm điện thoại, không vất vả mấy, ở nhà có thể lo toan cơm nước...”, chị bộc bạch.
Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của vợ, anh Nguyễn Quốc Trí (41 tuổi, chồng chị Sáu) tâm sự rằng: "Thời gian phát hiện vợ bị ung thư xương, tôi cảm thấy hụt hẫng, tinh thần suy sụp. Tôi làm nghề lái xe tải, thường xuyên làm ca đêm. Dù vậy, tôi rất ngưỡng mộ nghị lực sống của vợ, dù bị bệnh vẫn cố gắng giúp gia đình bằng công việc.
Tôi chạy xe mỗi tháng lương cứng được 8 triệu đồng chưa kể tiền phụ cấp. Vợ bán hàng online cũng thu nhập tương tự. Vợ tập trung bán hàng như không để ý đến bệnh tật, nhiều khi coi như không có bệnh. Tôi thấy vợ rất nỗ lực vì cuộc sống còn khó khăn, tiền thuốc men, con cái học hành… Tôi chỉ mong sức khỏe vợ ổn định để tiếp tục cuộc sống”.
Câu chuyện về nghị lực vươn lên sau những biến cố của bà mẹ 3 con - Trần Thị Sáu trên đây quả thật rất xúc động, mọi người nhỉ? Chị ấy giống như một bông hoa thắm, ngát hương trong khu vườn hạnh phúc; là sức mạnh, là nguồn động lực, là điểm tựa giúp người khuyết tật phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội. Người ta hay có câu "trời kêu ai nấy dạ" nhưng tôi thấy "trời kêu" thì đừng vội "dạ" mọi người ạ! Còn nước còn tát, nếu chẳng có lý do gì để buông xuôi thì tại sao ta không cứ sống vui, sống tốt vì những người thân yêu, tại sao không vui vẻ, lạc quan mà đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống?

