“Lớn lên, con thấy người ta khinh thường vì mẹ làm nghề quét rác. Nhưng hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con là thủ khoa rồi”.
Đọc những dòng tâm sự của tân thủ khoa mà xúc động thật sự mọi người ơi. Nhà khó khăn, mang tiếng con không có bố mà biết quyết tâm học giỏi, biết thương mẹ, có hiếu thì quá đáng quý, đáng khen.
Nuôi một đứa con học đại học ở thời buổi này đâu dễ dàng gì. Huống hồ còn là một người mẹ đơn thân, nghề nghiệp bị người ta xem thường. Nhưng ai có quyền khinh chê một người làm việc chân chính nuôi con ăn học. Người mẹ lao công nuôi con gái tốt nghiệp thủ khoa, không ai có quyền coi thường người mẹ ấy.
Tuổi thơ không bạn bè, tự ti vì bị xem là đứa không có bố
Không biết có phụ huynh nào ở đây đã đọc bài viết về con gái tốt nghiệp thủ khoa có người mẹ làm lao công chưa ạ. Em xem trên Vietnamnet, thấy thương em gái ấy lắm, cũng rất cảm phục, mến mộ người mẹ nghị lực. Em thủ khoa này tên là Nguyễn Thị Xuyến, tốt nghiệp điểm cao nhất đầu ra của Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Ảnh: Vietnamnet
Sau khi nhận được tấm bằng cử nhân và danh hiệu thủ khoa với số điểm 3.68/4.0, em đã kể về tuổi thơ không màu hồng của mình. Em kể khi còn nhỏ bị nói là đứa không có bố, vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mẹ. Lúc em sinh ra chỉ có mình mẹ. Lớn lên, em thấy mẹ bị người ta khinh vì làm nghề quét rác.
Tuổi thơ của em từng không có nổi một người bạn, chỉ vì bị xem là trẻ không có bố. Em bị áp lực và tự ti, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Buồn hơn khi mẹ làm lao công không được coi trọng. Sau đó, chuyển từ quét đường sang lao công trong công ty vẫn bị coi thường. Ở đó có nhiều người có học thức nhưng cách nhìn của họ vẫn không khá hơn. Chính từ những điều đó, em đặt mục tiêu phải cố gắng học thật tốt, sau này lo cho mẹ.
Đây là em kể lại đại ý lời của em gái này thôi đó mọi người mà đã bức xúc lắm rồi. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiếu tình thương của bố. Đáng lẽ phải được cảm thông, bù đắp, đằng này lại gặp sự ghẻ lạnh. Chẳng lẽ không có bố là không được kết bạn hả mọi người.
Đoạn em kể bị người ta nói là đứa không có bố, sao thấy quặn lòng, thương em quá. Câu ghẹo "đồ không có bố" với một đứa trẻ, tính tổn thương còn cao gấp mấy lần so với việc mắng hay phạt roi. Miệng lưỡi người đời đáng sợ thật.
Bức xúc hơn nữa là những ai đã và đang coi thường những người mẹ làm lao công. Đó cũng là một nghề chân chính mà mọi người. Những người mẹ không ngại khổ, chẳng sợ khó, không trộm cắp, lừa đảo, dùng sức lao động kiếm tiền nuôi con ăn học đáng được coi trọng sao lại đi khinh? Chẳng có nghề nào kiếm tiền chân chính mà đáng bị coi thường cả.
Cái thấm thía nhất là cả những người có học thức cao, họ cũng cao thường nghề lao công. Nghe mà chua chát và xấu hổ dùm mấy người có bằng này, bằng nọ, lại có suy nghĩ hạn hẹp tới vậy.
Nguyễn Thị Xuyến, thủ khoa đầu ra của Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet
Thật may là em không bị cuộc đời bạc bẽo này dìm xuống. Chính từ những thiệt thòi, tủi thân, thiếu may mắn càng giúp em có thêm động lực. Em quyết tâm học thật giỏi để sau này có thể lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn. Cũng rất may vì mẹ em là một người phụ nữ nghị lực, dù gian khổ, thiếu thốn vẫn lo em ăn học thành tài.
Bản thân em Xuyến cũng rất hiểu chuyện. Từ năm thứ 3 đại học, em đã mở lớp online kèm các bạn sinh viên gặp khó ở môn cơ sở ngành. Mỗi khóa em thu mức phí khiêm tốn chỉ 150.000 đồng. Như vậy em vừa có tiền trang trải học phí, vừa củng cố được kiến thức và khả năng thuyết giảng.
Đi học đại học khó nhằn là vậy mà Xuyến vẫn nhiều lần giành được bằng khen, giải thưởng. Mẹ Xuyến vui mừng, trân trọng từng tấm giấy khen. Đó chính là động lực để người mẹ quên đi cực khổ, cố gắng lo cho con ăn học. Cứ thế, con vì thương mẹ mà dốc sức học hành, mẹ nhìn con để có thêm sức mạnh cáng đáng. Hai mẹ con đã đi qua những ngày khó khăn nhất như hoa hướng dương luôn tìm về phía mặt trời để mong ngày rực rỡ.
Mẹ không phải là ông này bà nọ nhưng với em, mẹ phi thường
Nhìn bức ảnh Xuyến mặc áo cử nhân chụp ảnh cùng người mẹ chân chất, hiền từ mà thấy xúc động. Nuôi con ăn học vất vả, kham khổ cũng chỉ mong được nhìn thấy ngày này thôi mọi người. Càng xúc động hơn khi em ôm mẹ rồi nói giờ mẹ có thể tự hào, con tốt nghiệp thủ khoa rồi.
Xuyến và mẹ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Vietnamnet
Đây chính là món quà lớn em dành cho mẹ, dành cho những cơ cực, nhọc nhằn của mẹ. Em nhớ hồi học cấp 3, đêm 30 tết mưa tầm tã, mẹ em vẫn đi quét rác ngoài đường đến 3 giờ sáng mới về nhà. Em càng quyết tâm sau này phải xây được nhà và lo cho mẹ.
Trong mắt mọi người, mẹ em chẳng phải ông này bà nọ. Nhưng với em, mẹ em là người phi thường, là một người lao công đáng ngưỡng mộ. Người mẹ ấy vì con gái đã cố gắng mọi giá giúp con có tương lai tươi sáng hơn. Dù hiện tại nhà em vẫn còn nghèo, nhưng tin rằng, với sự hiếu thảo, thương mẹ của em, em sẽ gặt hái được những thành công và đưa cuộc sống của hai mẹ con sang một trang mới tươi sáng và rạng ngời hơn.
Chúc cho ý nguyện của em sớm thành hiện thực.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1