Cách đây hơn năm, khi quyết định xách vali rời khỏi nhà chồng để con lại cho nhà nội nuôi, tôi đã suy nghĩ dằn vặt rất lâu. Nhấc lên đặt xuống rất nhiều tôi mới chọn đường cùng ấy. Cứ nghĩ làm như thế con tôi sẽ có được cuộc sống tốt hơn vậy mà không ngờ, tôi lại khiến cho thằng bé tổn thương tinh thần tới thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuộc sống những năm đầu hôn nhân của tôi tuy không quá hạnh phúc nhưng cũng tạm ổn. Vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, cưới hơn năm tôi sinh 1 bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Tuy phải ở chung với bố mẹ chồng, ông bà khó tính hay xét nét nhưng đổi lại 2 đứa không phải lo chuyện mua nhà. Nghĩ ở đời được mặt này, mất mặt kia nên dù cảnh làm dâu những ngày sau đó của tôi chẳng dễ chịu gì nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận.

Có điều vì xuất thân của tôi nông thôn, điều kiện bên ngoại so với nhà nội không môn đăng hộ đối nên lúc nào mẹ chồng cũng coi thường ra mặt. Chồng tôi thì nghe mẹ, chẳng biết phân biệt phải trái đúng sai. Lúc nào anh cũng bảo:

“Không phải tự nhiên mà mẹ tôi ghét cô. Cái gì cũng phải có nguyên do, cô tự xem lại bản thân mình đi, nếu cô tử tế thật, mẹ đã không thể hiện thái độ như vậy”.

Hoặc mỗi khi tôi với mẹ anh có mâu thuẫn, xích mích, anh ta lại nói thẳng rằng:

“Cô nên nhớ, trong mọi hoàn cảnh tôi luôn chọn mẹ”.

Khi con tròn 5 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi uất quá tới tìm ả đàn bà đó định 3 mặt 1 lời nói cho rõ. Chồng tôi biết, anh lao tới túm cổ vợ đánh lấy đánh để trong khi tôi còn chưa động chạm gì vào ả đàn bà kia.

Sau hôm ấy, tôi xác định rằng có sống với anh ta cũng sẽ chẳng thể có hạnh phúc nên quyết định ly hôn. Gia đình nhà chồng tôi một mặt bênh con trai, một mặt lại không muốn tôi ly hôn vì sợ mang tiếng. Họ lấy con trai tôi ra gây sức ép rằng nếu muốn ly hôn phải chấp nhận để thằng bé theo bố.

Nghĩ tới tương lai của con, tôi quyết định để nó lại cho nhà nội chăm bởi ly hôn là tôi phải ra đi tay trắng, quay lại cuộc đời đi thuê trọ, công việc lại bấp bênh. Nếu tôi cố cho con theo, thằng bé sẽ khổ.

Theo quy định của tòa, sau khi ly hôn tôi có thể thường xuyên tới thăm con vậy nhưng gia đình nhà chồng tôi luôn tìm cách gây khó dễ không cho tôi gặp mặt thằng bé, lần thì họ bảo con tôi đi chơi, lần thì bảo thằng bé không muốn gặp mẹ.

Cho tới hôm sinh nhật con, tôi mang đồ chơi tới thăm, họ vẫn không cho tôi gặp. Bực mình tôi chạy thẳng lên phòng nó thì đúng là con tôi đang ngồi chơi nhưng bộ dạng ngờ nghệch, không tinh nhanh như khi tôi còn ở bên chăm sóc. Gặp tôi thằng bé còn không nhận ra tôi là mẹ, nó hoảng sợ như thể gặp 1 người lạ mặt.

Hôm ấy về tôi đã tìm tới họ hàng nhà chồng cũ để tìm hiểu tình hình thì biết được sau khi vợ chồng tôi ly hôn, thằng bé đột ngột bị tách khỏi mẹ nên bị sốc tinh thần. Ông bà nội với chồng cũ tôi lại không gần gũi với cháu nên nó bị như thế. Nghe họ kể, tôi buốt ruột thương con và thấy ân hận vô cùng vì đã để con lại cho nhà nội nuôi. Hiện tôi đang là thủ tục giành lại quyền nuôi con, không thể để thẳng bé sống với những con người ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet