Ngày ăn hỏi, Trung dẫn tới nhà em 11 tráp lễ, bỏ 30 triệu lễ đen khiến cả họ ai cũng nghĩ em sung sướng lấy được tấm chồng đáng mơ ước. Với một cô gái nhan sắc không quá xuất sắc, lại xuất thân nông thôn như em mà lấy được anh giống như chuốt sa chĩnh gạo. Thúc thực, khi ấy chính bản thân em cũng lầm tưởng như vậy. Thế nhưng khi bước chân về làm vợ anh rồi, em mới hiểu, tất cả những thứ ấy chỉ là giả dối.
Trung đúng là giàu thật sự, anh không lòe em hay bất cứ ai. Bản thân anh làm lắm tiền, một tháng kiếm cả trăm triệu là đơn giản. Nhưng Trung chỉ thích phô trương sự giàu có với người ngoài, còn đối với vợ, anh tính toán từng đồng từng hào. Không những thế, vì gia đình em không có điều kiện nên lúc nào Trung cũng đề phòng nghi ngờ vợ mang tiền của anh về cho nhà ngoại. Ngay sau cưới anh ấy quy định.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com
“Một tháng tôi đưa cho cô 10 triệu chi tiêu. Hàng ngày cô mua sắm thế nào ghi chép vào sổ sách tử tế, đàng hoàng để cuối tháng tôi đối chiếu. Tôi cấm cô ghi khống lên để bòn tiền mang về cho nhà đẻ cô. Tôi phát hiện thì đừng có trách”.
Lấy Trung em được ở nhà rộng cửa cao, vì thế mà anh bảo:
“Lấy tôi, cô như được đổi đời. Liệu mà biết đường ăn ở, tốt nhất bảo bố mẹ cô hạn chế lên đây thôi. Mấy người nhà quê ấy, lên thấy nhà tôi cái gì cũng sờ soạng vào, không đánh cắp rồi cũng làm hỏng”.
Khi em có bầu, Trung cũng chẳng tâm lý hơn với vợ là mấy. Anh chỉ quan tâm tới 1 điều duy nhất là tiền. Vợ mua hộp sữa bầu uống anh cũng mắng:
“Một ngày 3 bữa cơm cô ăn không thiếu bữa nào mà vẫn phải mua sữa về làm gì. Ăn lắm, uống lắm vào lại béo nứt ra. Con chắc đã được tí chất nào. Ngày trước người ta chửa đẻ cần gì mấy loại sữa ấy mà con cái vẫn đẻ ra khỏe mạnh thông minh đó thôi”.
Nhiều lần chồng sỉ vả tủi cực quá, em chỉ đành về giường ôm gối nằm khóc. Không biết bao nhiêu lần em nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng thương đứa con trong bụng lại đành cố, mong rằng khi con chào đời, anh làm bố sẽ biết sống, biết nghĩ hơn.
Tiếc là hi vọng của em chẳng bao giờ có thể thành sự thực. Ngày em vỡ ối nhập viện sinh bị đau gần 2 ngày trời, bác sỹ nói tình trạng khó sinh như thế tốt nhất người nhà nên viết đơn xin chuyển sang đẻ mổ nhưng Trung một mực không đồng ý. Anh bảo:
“Cứ cố hết sức đã. Đẻ mổ vừa tốn kém lại không tốt cho em bé”.
Nằm trên bàn đẻ nghe chồng nói thế mà em nước mắt ứ thành dòng, không sao ngăn lại nổi.
Khổ nhất là những ngày tháng ở cữ, con bú nhiều em đói nhanh, Trung lại cứ đay nghiến vợ ăn lắm ăn nhiều. Có đêm em đói dậy lấy cơm nguội ăn mà anh mắng:
“Tôi chưa thấy ai ăn lắm như cô, ngày 4, 5 bữa”.
Trưa qua ngồi ăn cơm, em xới sang bát thứ 3, Trung gắt:
“Cô ăn như thuồng luồng thế rồi lại béo nứt ra chứ để làm gì. Cứ vin đổ tại con bú chứ ăn lắm thế, con tôi sức đâu bú hết sữa. Người ta bảo nữ thực như hổ, cô ăn bữa 4, 5 bát cơm. Cơm gạo đâu mà tôi nuôi nổi cô”.
Em nghẹn ứ cổ họng không sao nuốt nổi miếng cơm trong miệng, đành bỏ bát về phòng nằm ôm con khóc. Nghĩ cay đắng vô cùng cảnh lấy chồng giàu sang mà coi tiền hơn vợ các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1