Vợ tôi mất được 2 cái giỗ rồi. Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy cô ấy, cứ nghĩ đến thấy thương buốt ruột buốt gan.

Tôi với vợ ở gần nhà nhau, trước tôi chơi cùng anh trai nên cưa luôn cô em gái. Hai đứa là mối tình đầu. Vợ tôi khá nhanh nhẹn, không thi được công chức nên cô ấy cất bằng đại học quay ra kinh doanh. Còn tôi may mắn được vào làm trong cơ quan nhà nước, lương thấp nhưng ổn định.

Vợ tôi buôn bán đủ thứ, làm đại lý gạo rồi bán đồ gia dụng, tạp hóa. Lúc đầu cũng chật vật nhưng dần dần cô ấy làm chủ kinh tế gia đình. Lương công chức của tôi chỉ đủ ăn sáng, tiêu vặt thôi, mọi thứ trong nhà chủ yếu vợ lo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.vt

Cô ấy làm việc quần quật hầu như cả ngày ở ngoài cửa hàng. Sinh đứa thứ 2 được hơn tháng bế cả nó ra đó bán hàng. Lắm lúc tôi thấy vợ đầu tắt mặt tối nhận hàng nhập kho, chỉ đạo nhân viên bốc dỡ đồ lên xe, xuống xe... không có thời gian ăn cơm trưa mới hiểu cô ấy vất vả thế nào.

Mỗi lần nghe chồng nhắc nghỉ ngơi, cô ấy cứ bơ đi:

“Giờ còn trẻ cố kiếm anh ạ, chịu khó làm mới có tiền nuôi con chứ”.

Cô ấy ham đến mức ốm cũng không nghỉ buổi nào. Thỉnh thoảng tôi rủ cho các con đi nghỉ mát đâu đó giảm căng thẳng nhưng vợ đều từ chối:

“Thôi anh ạ, tiết kiệm còn làm nhà”.

Cô ấy buôn bán ra tiền nhưng chi tiêu rất có kế hoạch, thậm chí tằn tiện. Lúc nào cũng mơ ước xây được căn nhà khang trang cho các con ở nên ít khi thấy vợ hoang phí vào những việc khác.

Đến khi dồn đủ tiền, bọn tôi lại được tuổi nên quyết định làm nhà mới. Tôi chỉ cần 3 tầng là được nhưng vợ cứ khăng khăng:

“Em muốn cố lên 5 tầng anh ạ, bên dưới làm chỗ buôn bán”.

Tôi cũng nhất trí vì tiền đó chủ yếu do vợ kiếm được, mình hỗ trợ có chút ít không đáng kể nên để cô ấy tự quyết. Suốt thời gian làm nhà vợ chạy lên chạy xuống lo thợ thuyền.

Còn một tuần nữa được ngày đẹp về nhà mới, hàng hóa vợ tôi dọn về để ngổn ngang ở tầng 1. Hôm đó thợ đến làm mái che không may bị chập điện nên lửa bắt vào đống hàng toàn đồ dễ cháy nên bén rất nhanh.

Lúc đó tôi đang ở cơ quan, nghe chị hàng xóm gọi báo nhàcháy liền phóng xe về thì thấy khói đen mù mịt rồi. Mấy người thợ bảo vợ còn mắc kẹt bên trong chưa ra được mà tôi cuống hết lên, định chạy vào nhưng mọi người giữ lại vì lửa bốc quá dữ dội.

Khi vợ tôi được cứu hộ đưa ra ngoài thì cô ấy bị ngạt không qua khỏi. Mọi việc xảy ra quá đột ngột nên tôi và các con bàng hoàng lắm. Thương hai thằng bé khóc suốt, chúng nhớ mẹ cứ thẫn thờ suốt thời gian dài, tối đang ngủ cũng giật mình gọi mẹ.

Vợ mất được 2 năm nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, càng nghĩ càng thương. Ngẫm cuộc đời con người quá vô thường. Như vợ tôi làm việc quần quật bao năm không nghỉ ngơi chỉ mong có được căn nhà tử tế, khang trang nhưng chưa kịp hưởng thì đã đi rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com