Tôi và gia đình hai bên nội ngoại vừa làm giỗ đầu tiên cho vợ xong xuôi, tươm tất rồi. Vậy mà cũng đã được tròn 1 năm cô ấy xa bố con tôi đi mãi.

Vợ tôi trước đây xinh đẹp, khéo léo lắm. Cô ấy học quản trị kinh doanh, đi làm mấy năm được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên trưởng phòng. Lương của cô ấy cao ngất ngưởng, có tháng lên đến 80 triệu.

Cũng nhờ vợ giỏi giang nên đi đâu tôi cũng thấy mát cả mặt. Kiếm ra tiền nhưng vợ chưa bao giờ so đo vì tôi chỉ làm công chức lương tháng tính theo bậc. Cô ấy cũng rất hiếu thảo với bố mẹ chồng. Ông bà ốm đau con dâu không tiếc chi tiền thuốc thang, mua toàn nhung hươu, tổ yến về cho bố mẹ chồng tẩm bổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3

Vợ sinh bé đầu tiên là con trai, tôi bảo:

“Cố thêm đứa con gái cho xinh giống mẹ em ạ”.

“Em chỉ đẻ một nhóc thôi, sợ rồi”.

Vợ tôi cũng điệu đàng lắm, luôn giữ dáng để mặc váy cho đẹp. Đồ của cô ấy rất nhiều, tính chất công việc phải gặp khách hàng thường xuyên nên hay mua sắm.

Gia đình đang rất hạnh phúc, cuộc sống thoải mái vui vẻ thì cô ấy đột ngột gặp nạn. Hôm đó vợ đang ở văn phòng ngã lăn ra vì đột quỵ. Đợt này cô ấy áp lực công việc quá toàn làm đến khuya. Được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện nhưng vợ tôi không cứu được. Cô ấy bỏ bố con tôi đi không một lời trăng trối để người ở lại vừa sốc vừa bàng hoàng.

Hôm đó anh em, họ hàng, bạn bè đến giúp lo tang lễ của vợ tôi rất đông. Lúc mở tủ đồ tôi tìm chiếc áo mới thay cho cô ấy. Nhớ là vợ rất thích mặc chiếc áo dài màu đỏ, in hình con phượng chụp ảnh, trông rất rạng rỡ nên tôi chọn nó để chôn theo cô ấy.

Hôm trước giỗ đầu tiên của vợ. Bố mẹ và họ hàng hai bên đến giúp tôi lo việc. Chuẩn bị xong mâm cúng, tôi muốn tự tay bê lên phòng thờ. Thế nhưng vừa bước ra cửa, tôi giật thót tim, gai ốc nổi khắp người vì nhìn thấy vợ về. Cô ấy mặc đúng chiếc áo dài màu đỏ, có thêu hình phượng đứng ở sân. Mắt tôi cứ hoa lên, chân tay lóng ngóng đánh rơi cả mâm cúng.

 Mọi người thấy thế vội chạy đến. Mẹ tôi hoảng quá hỏi:

“Sao thế con ơi, đừng làm mẹ sợ”.

“Vợ con về mẹ ạ”.

“Đâu, làm gì có, bị hoa mắt à”.

 “Kìa mẹ, cô ấy mặc cái áo dài đỏ hôm liệm ấy”.

Giữa lúc tôi đang hoang mang thì tiếng con gái lảnh lót:

“Anh rể, em mà, đâu phải chị Thu, anh nhìn gà hóa cuốc à”.

Tôi phải dụi mắt mấy lần, nhìn người mặc chiếc áo dài giống y hệt vợ đứng trước mặt nhưng không phải cô ấy mà là em gái vợ. Lúc đó dì kể hồi trước hai chị em rủ nhau đi may áo dài, thấy đẹp nên đặt giống hệt nhau. Thì ra là như vậy, thế mà dì ấy làm tôi hết cả hồn.

Tôi vào làm mâm cơm khác để cúng, tiện thể cũng đốt luôn mấy vộ váy mới tặng vợ. Mong rằng ở nơi đó, vợ vẫn xinh đẹp và vui vẻ giống như quãng thời gian cô ấy đã từng sống trên cõi đời này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook