Tính đến thời điểm này vợ chồng tôi lấy nhau đã được 8 năm. Chồng tôi là luật sư có tiếng của thành phố, còn tôi là giáo viên dạy Toán cấp 2. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè.
Do anh là con trai trưởng trong nhà nên sau kết hôn vợ chồng tôi ở chung với mẹ anh. Bà rất ghê gớm, lúc nào cũng xét nét và chèn ép con dâu. Bà bảo:
“Lương giáo viên chẳng được bao nhiêu, con xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa để chồng tập trung hết sức vào công việc, phát triển sự nghiệp”.
Ảnh minh họa internet.
Dù mẹ chồng luôn nhăm nhe ý định đó nhưng tôi cũng có chính kiến của mình, nhất định vẫn đi dạy. Khi tôi thông báo mang bầu con đầu lòng, bà còn quắc mắt:
“Sao con không cẩn thận gì hết vậy? Trước mắt trong 1 năm tới con không được dính bầu vì nếu sinh con vào thời điểm này sẽ làm tiêu tốn năng lượng tốt trong sự nghiệp của chồng. Thầy đã nói thế rồi mà vẫn cố tình là sao".
Bà nói thế nào tôi vẫn quyết để sinh con nhưng do căng thẳng, stress quá mà cuối cùng tôi không thể giữ được đứa bé. Lúc hay tin dâu sảy thai, mẹ chồng còn an ủi con trai:
“Không sao đâu con, giờ phải tập trung cho sự nghiệp trước. Sau khi nổi tiếng rồi thì có con được mà”.
1 năm sau đó tôi cũng cấn bầu con thứ 2. Lúc tôi mới sinh thì cũng là thời gian này bà bị tai nạn phải vào viện phẫu thuật. Vì phải chăm bà trong viện nên tôi quyết định thuê giúp việc.
Một ngày đang điều trị thì mẹ chồng đột ngột qua đời vì tai biến bất ngờ. Khi đó ở viện chỉ có bác giúp việc không có người nhà bên cạnh. Vì lẽ này mà chồng tôi và họ hàng nhà anh đều phẫn nộ, trách tôi bỏ mặc khiến bệnh tình của bà đột ngột trở nặng. Nói chung tôi trở thành tội đồ trong mắt mọi người.
5 tháng sau tôi cũng đau đớn nhận được tin bố đẻ bị ung thư phổi. Vì ông ở quê đi lên Hà Nội khám và điều trị nên tôi muốn đón ông về ở nhà mình để tiện chăm. Tuy nhiên chồng tôi một mực bảo:
“Cứ để ông ở bệnh viện và thuê người cho tiện”.
Nghĩ đến chuyện đã qua với mẹ chồng nên tôi cũng bất lực phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Chỉ sau hơn tháng chữa trị bố tôi qua đời.
Ngay lúc biết tin bố mất, tôi vội vàng đến bệnh viện thì chồng đã tỏ thái độ hằn học với vợ:
“Giờ cô đã biết cảm giác mất người thân rồi đúng không?”.
Tôi bất ngờ với thái độ lạnh lùng của chồng nên hỏi lại:
“Lẽ nào suốt thời gian qua, anh chỉ chờ đợi bố tôi chết hay sao?”.
Anh hằn học:
“Tôi làm sao có thể quên được việc mẹ tôi ra đi thế nào và luôn đợi đến ngày cô phải nếm mùi đau khổ”.
Nghe từng lời chồng nói mà tôi đau đớn. Tất nhiên đám tang bố vợ, anh không thèm có mặt. Một người chồng như vậy, tôi có nên ly hôn không dù anh vẫn là người bố tốt của con tôi?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1