“Người ta bảo câu like, câu view nhưng thực tình nếu mấy cái đó có thể làm chồng mình trở lại, thì ai nói sao cũng được hết", chị Thư chia sẻ. Từ ngày chồng ra đi đến nay, chị vẫn âm thầm thực hiện ước mơ còn dang dở.
Chẳng có gì đau đớn hơn sinh ly tử biệt, chẳng có gì vô vọng bằng việc mất đi người mình thương. Điều này có lẽ đúng lắm mọi người ạ. Như câu chuyện về người vợ mà em vô tình đọc được khi lướt báo sáng nay. Chị đã mất đi người chồng thương yêu sau một tai nạn bất ngờ. Cho đến hôm nay đã 1 năm trôi qua, nỗi mất mát ấy vẫn khiến chị bật khóc nhiều đêm. Quên làm sao được người mình yêu thương nhiều như thế, quên sao được khi nghe các con bi bô gọi “bố ơi”. Nhìn con khôn lớn từng ngày thiếu hơi bố, chị cảm tưởng ngày anh ra đi như mới hôm qua.
Người vợ ấy sinh năm 1997, tên L.T.T., quê ở Quy Nhơn. Chị và chồng bằng tuổi và quen nhau vào năm 2017. Một năm sau, anh chị kết hôn và sau đó sinh đôi được 2 bé gái vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, năm ngoái anh ra đi sau tai nạn giao thông để lại những người thân yêu với nỗi tiếc thương vô hạn. Chị T. còn nhớ buổi sáng hôm đó, anh còn ôm hôn vợ và hẹn tối sẽ về sớm ru con ngủ. Nhưng đó cũng là lời từ biệt cuối cùng trong ngần ấy năm quen biết nhau.
Chị T. bên di ảnh của chồng. Ảnh Pháp luật & bạn đọc
Trước đây, 2 anh chị từng lên kế hoạch sẽ đi du lịch cùng nhau trên các tỉnh thành của đất nước. Từ khi anh mất, chị lặng lẽ thực hiện kế hoạch này bằng cách gửi 2 con cho ngoại rồi một mình đi đến Hà Nội, Sapa, Ninh Bình, Sài Gòn... Đi đến đâu, chị mang di ảnh của anh theo đến đó: “Ngày xưa mình với anh nói sẽ đi du lịch hết các tỉnh thành cùng nhau, giờ mình sẽ thực hiện nốt lời hứa còn dang dở đó”.
Đi du lịch một mình nhưng có lẽ không phải một mình vì chị luôn mang theo di ảnh của chồng. Chị bảo rằng, mỗi khi nhìn ảnh của anh lại cảm nhận như anh đang kề bên. Vậy là những chuyến đi từ Bắc chí Nam, đến đâu chị cũng chụp hình với di ảnh chồng và ăn mặc thật đẹp, thần thái tươi tắn để anh vui lòng.
Đi đến đâu chị cũng mang theo di ảnh chồng. Ảnh Pháp luật & bạn đọc
Chị T. tâm sự, chị đối diện với việc chồng đã mất chứ không giả bộ mạnh mẽ. Nhìn con lớn khôn mỗi ngày, nhìn di ảnh bố rồi đưa tay sờ, ôm hôn, bi bô gọi bố đã làm chị rất thương. Các con còn nhỏ quá chưa hiểu chuyện, chưa biết người bố đáng kính ấy đã vĩnh viễn đi xa.
"Mình đi 2-3 ngày, cứ đi đến đâu sẽ chụp lại tấm ảnh check-in làm kỷ niệm chỗ đó rồi cứ đi tiếp, đi tiếp. Mình chấp nhận chuyện anh đã mất chứ không cố gắng giả bộ mạnh mẽ, tự an ủi bản thân kiểu như: Giá như anh còn sống với mình thì hay biết mấy. Nhưng tối về phòng nằm, thấy anh ở cạnh, nước mắt lại chảy ra”, chị chia sẻ.
Không có chồng kề bên, cũng còn chút may mắn khi chị T. có sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình hai bên trong việc chăm nom 2 con để chị có thời gian đi làm. Người vợ trẻ không cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết khi từng ngày chăm sóc tốt cho các con, âm thầm sống và thực hiện ước mơ với người chồng đã khuất. Nhìn chị lạc quan vui vẻ, mấy ai hiểu được bên trong ấy đã và đang đau đớn tới mức nào.
(Nguồn ảnh trái: Pháp luật và bạn đọc)
Người ta biết được câu chuyện đau lòng của gia đình chị nhưng không ngại buông lời thiếu tế nhị rằng chị câu like, câu view. Đáp trả, chị T. nhấn mạnh: “Người ta bảo câu like, câu view nhưng thực tình nếu mấy cái đó có thể làm chồng mình trở lại, thì ai nói sao cũng được hết".
Sau dịch, người ta nhận ra một điều: Thứ đáng quý nhất trên đời không phải là bạn giàu có bao nhiêu, địa vị lừng lẫy đến tầm cỡ nào mà thứ quý nhất, tuyệt vời nhất bạn có được chính là gia đình, người thân vẫn còn. Xích mích cũng được, cự cãi nhau cũng được, miễn là bình an, sức khỏe là được. Bởi trên đời này có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân, người mình yêu thương nhất.
Hy vọng chị T. và các con sẽ tiếp tục sống thật tốt, thật bình an để chồng chị ở nơi xa cảm thấy yên lòng. Sinh ly tử biệt là chuyện không ai muốn nhưng đó cũng là một phần của cuộc sống. Chúng ta không có cách nào khác hơn là chấp nhận để người ra đi được thanh thản, người còn lại đủ dũng cảm để bước tiếp.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1