Phải nói, tôi có ông bố vợ trên cả tuyệt vời. Ông không giàu, không gia thế như người ta nhưng thương con thì chẳng ai bằng.

Tôi với vợ yêu nhau được 5 năm nhưng trong thời gian đó chia tay lên xuống mấy lần. Tất cả cũng do hoàn cảnh của tôi mà ra. Nhà hai đứa cách nhau độ 10 cây số thôi, ở quê nên dù không quen thân nhưng mọi người ai cũng biết chuyện của nhà tôi. Bố mẹ ly hôn, ông đi lấy vợ, bà đi lấy chồng bỏ 3 đứa con nheo nhóc nương tựa vào nhau.

Tôi ở với anh trai, chị gái nhưng anh cả không may đi vào con đường lầm lỗi nên phải trả án chung thân từ mấy năm trước. Còn chị gái thì phiêu dạt giang hồ, tai tiếng khắp nơi. Cũng chính vì lý lịch của gia đình như vậy mà bố mẹ người yêu ngăn cản chúng tôi đến với nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Có lần tôi cứ ngồi lì cửa nhà cô ấy, bố người yêu mang cả xô nước ra tạt thẳng:

“Anh đừng có bén mảng đến đây nữa, đừng có làm khổ con gái tôi’”.

Người yêu ở trong nhà khóc lóc, tôi biết cô ấy rất thương mình nên lì mặt bảo với ông:

“Bác muốn cháu làm gì cũng được nhưng đừng bắt bọn cháu chia tay".

Lúc đó tôi giống như bị chơi vơi giữa cuộc đời. Bố mẹ, anh chị em ly tán, chẳng lẽ mình cũng đi theo vết xe của họ. Nhất thì bét, tôi liều cứ ở lì bên nhà người yêu. Ông làm gì tôi theo làm việc đó, trồng cây, trồng bưởi, hái quả đi bán, xây cầu cống thuê, đủ cả. Bị ăn mắng, ăn chửi thì nghe, cứ vâng dạ cun cút . Được cái mẹ cô ấy hiền lành, bữa nào cũng nấu cơm canh, sắp cho bát đũa đàng hoàng coi tôi như con ruột vậy.

Trên vợ tôi có một anh trai nhưng không may bị tai nạn mất hơn chục năm trước. Còn mình cô ấy nên ông bà mong kén được chàng rể tốt để con gái có chỗ ấm thân sau này cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng hoàn cảnh của tôi quá phức tạp khiến ông cấm đoán mãi. Tôi thì chai mặt, lì ra ăn vạ cuối cùng cũng làm bố vợ mềm lòng.

Hôm đó ông nói chuyện riêng với tôi, gằn giọng hỏi:

“Anh định ở nhà này ăn vạ đến khi nào”.

Tôi mau mồm đáp:

“Khi nào bố đồng ý cho con với Trang cưới thì thôi”.

Ông im lặng một lúc mới nói:

“Nếu ở rể thì cưới, không mời anh đi”.

Tôi nghe thấy vậy mà mừng như bắt được vàng. Cuối cùng tôi cũng được ông bà già vợ thương. Hôm cưới, bố mẹ vợ lo tươm tất chu đáo mọi thứ từ cỗ bàn rồi mời khách. Giờ ông thay đổi thái độ hoàn toàn, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, dặn dò hai đứa từng tí. Tôi cảm nhận khi ông đã chấp nhận mình thì sẽ thương như con cái trong nhà vậy.

Lúc làm lễ, bố vợ nắm chặt tay con rể dặn:

“Đời bố có mỗi đứa con gái này thôi đấy, gửi gắm cả cho con nhé”.

Ông chỉ nói từng đó nhưng tôi đủ hiểu bố vợ kỳ vọng vào mình biết bao nhiêu. Đối với tôi không có món quà nào đắt giá bằng chính món quà ông tặng, đó là người vợ sẽ đồng hành với tôi suốt phần đời còn lại. Bố mẹ vợ đã bao dung không lý gì tôi lại phụ lòng họ cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet