Trước kia Tết là ngày cả nhà đoàn viên xum họp, nhưng từ khi bố mất, năm mới đối với gia đình em lại là ngày buồn vì ông đi đúng vào hôm 30. Chục năm nay rồi cứ đến ngày người ta tụ họp ăn cơm tất niên thì em lại về với mẹ để lo giỗ bố.
Em lấy chồng ở thành phố, bọn em sống chung với bố mẹ anh nhưng ông bà thoải mái, dễ tính. Việc chung của gia đình thì ông bà đứng ra lo thu xếp, nhưng việc gì của con cái ít khi can thiệp vào. Vợ chồng em làm gì hai đứa tự bàn bạc và quyết định rồi nói qua với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em rất thích về quê vợ, lần nào về cũng tụ tập anh em nấu nướng ăn uống tưng bừng. Hồi mới cưới hai vợ chồng với con còn phải thuê xe, mỗi lần đi lại cũng hết đôi ba triệu. Hai năm trước anh dành tiền mua một cái ô tô xoàng xoàng, chủ yếu để đưa vợ con về ngoại chơi. Cứ tháng 1 lần lại có mặt ở nhà bà.
Chồng em được cái thoáng tính, không có khái niệm vợ cứ phải lo cho đằng nội tươm tất rồi mới được nghĩ đến đằng ngoại. Những ngày nghỉ dài cả nhà không đi du lịch thì về quê vợ chơi. Nhiều lúc em cũng thấy ngại vì anh là con một mà để hai ông bà già ở nhà với nhau, nhưng chồng bảo:
“Quanh năm ở với bố mẹ rồi, ngày nghỉ cũng phải về cho bà ngoại vui chứ”.
Từ lúc cưới đến giờ được 6 cái Tết rồi, biết 30 là giỗ bố vợ nên chồng em toàn chủ động về ngoại từ hôm 27 hoặc 28. Trước lúc đi hai vợ chồng mua sắm đủ thứ bánh kẹo, mứt Tết, đồ khô cho cả hai bên.
Đến nhà vợ là anh xắn tay vào giúp mẹ lúc thì sửa đường điện, lúc trèo lên mái xem dột chỗ nào. Là trai thành phố nhưng anh không nề hà việc gì dưới quê cả, ai mà không biết lại tưởng con trai trong nhà chứ không phải con rể.
Mỗi khi mẹ vợ ốm đau, anh còn sốt sắng hơn cả em. Anh đi xe từ thành phố về đưa mẹ lên viện khám. Vào bữa ăn thấy miếng ngon nhất kiểu gì anh cũng gắp cho bà ngoại đầu tiên, đến em còn thấy tị.
Mẹ em cũng quý chàng rể này lắm, mỗi lần về là hai mẹ con dí dủm nói chuyện trên trời dưới biển không biết chán. Chính bà ngoại cũng coi anh giống như con trai ruột của mình vậy. Thỉnh thoảng bà trách con gái vụng không để ý chăm sóc chồng gì cả.
Mỗi lần em chê anh cái gì, mẹ lại bênh chằm chặp:
"Mày tu mấy kiếp mới lấy được người tốt như nó đấy con ạ".
"Vâng, con rể của mẹ thì nhất rồi".
Nhưng nói đi nói lại, chồng em lúc nào cũng lo nghĩ cho bên nhà vợ, vì ông bà chỉ có hai cô con gái, chị cả cũng lấy chồng không gần nhà. Bố mất rồi, giờ còn mình mẹ thui thủi cũng buồn, nếu cuối năm con cháu không về được chắc bà tủi thân lắm. May là chàng rể biết điều, nghĩ chu đáo, năm nào cũng lái xe chở vợ con về quê, có bọn trẻ nhà bà ngọai vui như cái chợ vỡ chẳng phải lo buồn nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

