Chồng em vô tâm lắm, lúc yêu thì lão ấy diễn giỏi hơn diễn viên điện ảnh, lúc nào cũng quan tâm, yêu chiều bạn gái. Em cần gì chỉ ho 1 tiếng là lão lấy sẽ đáp ứng đầy đủ. Miệng thì lúc nào cũng dẻo quẹo bảo:
“Sau này cưới em về, anh sẽ làm việc nhà, vợ đi làm về chỉ việc tắm giặt ăn cơm. Con cái anh cũng sẽ chăm, vợ chỉ việc đẻ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con gái yêu bằng tai, nghe lão nói thế em tin sái cổ. Lúc lão cầu hôn, em sung sướng gật đầu vội.
Vậy nhưng cưới vào rồi em mới thấm cái câu tình yêu màu hồng còn hôn nhân màu tàn thuốc. Trước cưới với sau cưới chồng em như biến thành 2 con người hoàn toàn chẳng liên quan tới nhau, tới mức thời gian đầu em còn sốc lên sốc xuống trước sự thay đổi tới chóng mặt của lão ấy.
Hóa ra lúc yêu lão toàn diễn với vợ, chứ thực chất lão sống vô tâm vô cùng. Lão ấy ham nhậu nhẹt, ngay đêm tân hôn mặc cho cô dâu trên phòng 1 mình, lão ngồi uống với hội bạn chán chê thì lại chở nhau ra quá karaoke hát tới sáng mới mò về, coi như đêm ấy hết động phòng. Sáng lão say, ngủ một mạch tới chiều, em ức phát khóc thì lão bảo:;
“Đàn bà, chỉ lấy nước mắt làm đầu”.
Ôi, lúc nghe lão ấy nói, em có cảm giác như thể mình bị lừa lấy lão ấy.
Buồn hơn, em có bầu, lão tỏ ra sung sướng vui vẻ ra mặt nhưng chỉ được mỗi lúc nhìn que thử thai của vợ thôi, còn lại hôm sau lão lại điềm nhiên như không. Lão chẳng để ý, ngó ngàng quan tâm em.
Vợ nghén sợ mùi mà ngày nào lão ấy cũng đi nhậu, người sặc mùi bia về làm em không thở nổi. Nhà đi thuê chỉ có 1 phòng ngủ nên sợ thì em cũng chẳng chạy đi đâu được đành lấy giấy bịt mũi, quay mặt ra chỗ khác ngủ.
Sáng hôm sau dậy, thấy em cằn nhằn lão còn đỏ mặt quát:
“Cô khó tính vừa thôi. Cứ làm như 1 mình mình chửa đẻ không bằng. Không chịu được mùi chồng thì dọn ra ngoài mà ở”.
Hôm trước cũng thế, tới ngày bác sỹ hẹn tới khám thai, lão hứa sẽ đưa em đi mà cuối cùng hết giờ làm, em gọi kiểu gì lão cũng không nghe máy. Về sao lão còn tắt luôn nguồn để em khỏi gọi nhiều.
Không còn cách nào, em tự đi 1 mình. Chồng em đi tới nửa đêm mới về, mặt mũi lại tưng bừng, tuy không say nhưng người nồng nặc hơi men.
Bực mình em nói lão sống vô trách nhiệm song lão bảo:
“Tôi bận việc, lần này không đưa đi được thì lần sau”.
Em vừa ức vừa tủi thân nên ngồi khóc. Tưởng chồng sẽ xuống nước làm lành. Vậy mà lão thở dài bảo:
“Em bỏ cái kiểu động tí lấy nước mắt ra dọa chồng đi”.
Em càng tủi, nước mắt càng tràn ra còn lão mắng xong vợ liền ngáy rung giường đến sáng mặc vợ bầu bí ngồi khóc 1 mình.
Chồng em là thế đó, chán thật sự các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1