Giờ phải nuôi con một mình em mới thấy đời cay đắng các chị ạ. Giận mình bao nhiêu em càng hận gã đàn ông đó bấy nhiêu vì đã lừa tình, hỏng hết cả một đời thanh xuân của người ta.
Mấy năm trước em đang là sinh viên năm cuối thì gặp anh ấy, lúc đầu cũng chỉ mời nhau đi ăn uống thôi nhưng dần dần có cảm tình và thành người yêu. Mãi thời gian sau em mới biết anh đã có vợ và 2 con. Lúc đó giận lắm nhưng vì quá yêu nên em đành nhắm mắt làm người thứ 3.
Anh đã hứa hẹn với em rất nhiều:
“Cứ ngoan ngoãn nghe lời thì anh không tiếc cái gì. Giờ tạm thuê nhà thế này đã, đợi 1, 2 năm anh dồn tiền mua hẳn cho em căn chung cư một mình đứng tên, vui chưa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Mấy lần em gây áp lực bắt ly hôn nhưng anh toàn lấy cớ bảo:
“Anh biết em thiệt thòi nhiều nhưng giờ chưa thể ly hôn được. Vợ chồng anh còn chung cái công ty, nếu ra tòa giờ mình thiệt. Đợi vài năm anh tìm cách lấy hết, lúc đó em không phải lo nghĩ gì cả chỉ việc hưởng thụ thôi”.
Nghe anh hứa hẹn vậy em cứ tin tưởng chờ đợi. Đến khi lỡ mang bầu có con thì anh bắt đầu lạnh nhạt, không còn mặn mà như trước nữa. Như người ta sinh con trai thì mừng nhưng anh lại bảo:
“Anh có hai thằng giặc rồi, thêm thằng nữa sau này nhà đâu mà ở”.
“Bố nó làm giám đốc lo gì”.
Trước chưa có con thì hở ra là anh đến, xa nhau 1 tuần kêu nhớ không chịu nổi. Thế nhưng từ khi em đẻ gọi cháy máy cũng không được. Tính nết anh cục cằn hơn, có đến đưa tiền thì thái độ không được thoải mái lắm, toàn kêu em tiêu hoang.
Suốt 2 tháng anh không đến thăm con. Hôm hết sạch tiền em mới ôm con đến tận nhà anh, nghĩ lần này nhất thì bét, họ đã tệ với hai mẹ con thì em cũng không việc gì phải giữ. Em một tay ôm con lấy hết can đảm bấm chuông. Thấy người phụ nữ ra mở cửa, em đoán ngay là vợ của anh. Sau khi chào hỏi, em nói luôn hai mẹ con đến tìm bố nó. Chị vợ nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên:
“Cô tưởng tôi không biết gì à, hôm cô đi đẻ chính tôi cho tiền anh ta mang đến thanh toán viện phí đấy”.
Nghĩ chị ấy cố tình chọc tức mình, em cũng nói luôn:
“Anh ấy không bao giờ bỏ rơi mẹ con em đâu còn hứa mua nhà cho em nữa”.
“Cô ngây thơ thế! Chồng tôi ăn bám vợ mấy năm nay rồi, lấy tiền của tôi đem đi cho bồ, giờ chỉ còn cái quần đùi thôi, cô nghĩ mua nổi nhà không?”.
Đúng lúc đó anh về, thấy mẹ con em đến thì trố cả mắt ra:
“Tôi cấm cô bén mảng đến đây cơ mà”.
"Hai tháng anh không đưa tiền mua sữa cho con rồi".
"Cô bế nó ra khỏi đây ngay!"
Rồi anh rối rít quay sang vợ:
“Em đừng có tin cô ta. Anh đã bảo rồi, nó lừa nên anh mới bị dính bẫy”.
Nghe từng câu từng chữ anh thốt ra mà em choáng luôn. Nhìn cũng đủ biết trước mặt vợ anh ta hèn đến mức nào. Em bế con đi về, nghĩ mà cay đắng quá. Giờ em không dám về quê vì bố mẹ cũng nghèo, ngại với hàng xóm nữa mà em cứ ở nhà ôm con thế này tiền đâu nuôi nó, bần cùng chắc phải đem cho người khác thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1