Càng nghĩ tôi càng thấy buồn mọi người ạ. Số tôi vất vả lận đận, thời con gái năng động, nhanh nhẹn lắm nhưng mãi tới năm 30 mới kết hôn.
Chồng tôi là người hiền lành tử tế, tuy anh không giàu có nhưng sống có trách nhiệm, yêu thương chăm sóc gia đình. Với tôi như thế là đủ bởi tôi cũng là người không quá ham vật chất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm 32 tuổi tôi sinh con đầu lòng, hạnh phúc khi đó thật trọn vẹn. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng, bà tuy không phải quá tâm lý nhưng cũng là người hiểu chuyện, tôn trọng cuộc sống riêng của con trai con dâu. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi chưa bao giờ để mất lòng mẹ.
Khi con trai vừa tròn 2 tuổi thì chồng tôi gặp tai nạn. Trước khi mất, anh nắm tay vợ dặn:
“Em hãy thay anh chăm con, lo cho mẹ”.
Cũng vì lời hứa với chồng, tôi ở vậy 10 năm nuôi con, chăm mẹ anh như mẹ đẻ của mình. Mặc dù dưới chồng tôi còn có 1 người em trai, 1 em gái, họ cũng sống cạnh đấy nhưng mẹ anh bảo:
“Mẹ chỉ ở với dâu trưởng, cháu đích tôn thôi”.
Các em chồng tôi cũng ích kỷ lắm, họ ỉ vào có chị dâu nên chẳng bao giờ quan tâm tới mẹ mình. Bà ốm đau đi viện cũng chỉ mình tôi xoay xở. Nhiều khi mệt quá, tôi phải mở lời nhờ nhưng từ em gái tới em trai chồng đều thoái thác:
“Anh trai em mất rồi nhưng trước đây bố mẹ rước chị về làm dâu thì trách nhiệm chăm lo cho mẹ chị không đẩy cho ai được”.
10 năm trời 1 tay tôi nuôi con, chăm mẹ chồng như thế. Vất vả cực nhọc chẳng ai biết đấy là đâu, tôi vẫn vui vẻ làm tròn bổn phận vì trách nhiệm của bản thân cũng là vì lời hứa năm xưa với chồng.
Tuy nhiên thời gian này tôi gặp được 1 người có cùng hoàn cảnh với mình. Chúng tôi đồng cảm với nhau nên muốn tiến tới hôn nhân. Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà khó chịu liên tục đay nghiến:
“Chị ăn ở bạc thế. Con trai tôi yêu thương đối đãi với chị thế nào. Bản thân tôi cũng coi trọng chị, dù con tôi mất, tôi vẫn để chị ở trên đất nhà tôi, coi chị là người thân. Vậy mà giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ, chị lại qua lại với người đàn ông khác. Chị không sợ con trai tôi nó hận vợ à?”.
Các em chồng tôi cũng sợ chị dâu đi bước nữa không còn ai chăm lo cho mẹ, suốt ngày họ nhắn tin gọi điện thậm chí tới tận nhà mắng nhiếc tôi không ra gì. Họ bảo tôi bội bạc là hạng đàn bà mất nế, chồng mất liền chạy theo trai. Họ xúi mẹ chồng tôi giao kèo rằng, nếu tôi muốn đi bước nữa phải để lại con trai cho bà nuôi. Tôi không đồng ý, bà liền quay giọng bảo:
“Thôi,… đã nhịn được 10 năm rồi thì nhịn nốt đi. Nếu cô ở lại chăm con, tôi cũng chẳng để cô phải chịu thiệt thòi. Trước khi mất, tôi sẽ di chúc lại căn nhà nhà cho cô chứ tái giá, chắc gì cô đã sướng thế”.
Giờ tôi khó nghĩ quá, tôi không ham gì đất cát nhà cửa của mẹ chồng nhưng tôi không thể xa con cũng không muốn làm lớn chuyện vì muốn để chồng được yên nghỉ. Thật sự tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

