33 tuổi tôi mới lập gia đình khi đã tự mở được một công ty riêng ổn định. Vợ kém tôi 5 tuổi là giáo viên cấp 1. Nói chung vì đã có kinh tế ổn định nên từ ngày làm vợ tôi, cô ấy chẳng bao giờ phải lo toan gì.
Đám cưới xong, tôi với vợ ra riêng sống trong căn nhà 4 tầng rộng rãi. Hàng ngày cứ đi dạy về thì cô ấy lo dọn dẹp nhà cửa và cơm nước chờ chồng về ăn. Đặc biệt từ khi lấy vợ, công việc của tôi như diều gặp gió, làm ăn mỗi ngày một tấn tới.
Ảnh minh họa internet
Chính bởi như vậy mà những người thân, bạn bè đồng nghiệp của vợ khi đến nhà chơi toàn bảo:
“Sướng thật, đúng như người ta bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Chồng đã tử tế lại còn làm ra tiền”.
Họ hàng nhà vợ nửa đùa nửa thật:
“Cháu đúng là chuột sa chĩnh gạo nhưng ở đây là chĩnh gạo nếp chứ không phải chĩnh gạo tẻ nữa”.
Vợ tôi cũng rất hãnh diện với điều ấy. Cô ấy cũng nhiều lần bảo:
“Cảm ơn anh đã cho em mọi thứ, nhà lầu xe hơi và cả 1 mái ấm gia đình bình yên”.
Nói thật, là đàn ông tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền cho vợ con tiêu pha thoải mái nhưng tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều thời gian cho công việc. Nhiều lần thấy chồng đi sớm về hôm, vợ tôi cũng cằn nhằn. Lúc đầu tôi còn kiên nhẫn giải thích nhưng về sau nhàm quá nên tôi mắng:
“Anh bận bịu kiếm tiền chứ có phải chơi đâu mà em cứ ca cẩm suốt thế”.
Cũng từ sau lần ấy, vợ không nói gì nữa. Cũng trong năm đó cô ấy có bầu nhưng khi đến tháng thứ 3 thì bị dọa sảy. Tôi đành nhờ bà nội bà ngoại sang trông coi giúp nhưng cô ấy vẫn không giữ được thai. Vợ tôi phải vào viện thực hiện thủ thuật đúng đợt tôi đang đi công tác.
Cứ nghĩ lần này không được thì lại vun vén cho lần sau nhưng từ hôm đó trở đi, vợ tôi ít nói ít cười hẳn. Cô ấy lúc nào cũng lầm lì ngồi một mình. Tôi có đi ra ngoài đến đêm về thì vợ cũng không quan tâm không hỏi 1 lời.
Thấy vợ kỳ lạ như vậy, tôi lo lắng nên để ý đến thái độ và hành động của em. Lạ nhất là thời gian gần đây, tôi thấy vợ đêm nào đang nằm ngủ cũng dậy bỏ đi phải đến tầm gần sáng mới lại về phòng. Thấy lạ nên tôi giả vờ ngủ say rồi bám theo.
Nào ngờ cô ấy chẳng đi đâu xa cả mà chỉ lên tầng 3. Cô ấy cứ ngồi góc phòng vừa ôm mặt vừa xoa bụng gọi con mà khóc. Thấy cảnh đó, tôi giật mình nhận ra mình là chồng mà đã quá vô tâm, vô trách nhiệm rồi.
Từ hôm đó, tôi phải sắp xếp lại công việc để có thời gian bên vợ nhiều hơn. Dù là người tham công tiếc việc thật nhưng gia đình còn có ý nghĩa hơn hết thảy mọi thứ tôi đang có.
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1