Có bao giờ mẹ tự hỏi những đứa con của mình sau này có mãi là “anh em hạt máu sẻ đôi” hay sẽ “vì đồng tiền mà sứt mẻ”?
Ngày tôi chưa cưới, người yêu tôi, cũng là chồng tôi bây giờ từng nói một câu rằng “Anh em chỉ yêu thương nhau lúc nhỏ, có vợ con rồi thì ai cũng thay đổi”.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều câu nói này nhưng phụ nữ mà, những lời ấy dễ gì phai.
Ảnh minh họa. Nguồn: sgss8
Sau này, đi qua nhiều biến cố, tôi lại càng cảm nhận rõ sự thay đổi đó lợn cợn đến thế nào, thậm chí còn nếm được cả vị đắng chát của nó.
Chuyện là chồng tôi và anh trai cùng nhau khởi sự công ty riêng. Khi bắt đầu, chồng tôi không có nhiều vốn nhưng anh là người có tài. Anh tự mày mò, xin vào học việc ở những xưởng in mã vạch khác. Khi đã lành nghề, anh về vận hành máy móc trong xưởng in của anh trai mình. Ngày ra quyết định thành lập công ty, anh chồng tôi cũng hứa hẹn nhiều điều, trong đó có cả việc hứa hẹn sẽ chia cổ phần khi công ty phất lên.
Thuở sơ khởi, công ty không đủ data khách hàng, lại thiếu vốn trầm trọng nên chuyện nợ lương như cơm bữa. Tôi nhớ, lương chồng tôi nhận được khi đó chắt chiu lắm cũng tự chỉ có thể tự lo được bữa cà phê, trà nước cho chính mình qua nửa tháng đầu. Còn lại mọi chi tiêu trong gia đình đều nhờ vào đầu lương của tôi và một phần đỡ đần từ phía ông bà ngoại.
Nghĩ chồng có chí làm ăn, tôi cũng cùng chồng gánh vác, đi qua những ngày dài tháng rộng chật vật suốt mấy năm trời.
Nhờ trời thương, công việc của tôi dần khá lên, cải thiện thu nhập và có chút đồng dư. Những đồng dư dành dụm được giúp tôi có một khoản kha khá. Khi ấy, tôi dự định mua miếng đất nhỏ chờ thời thì anh chồng tôi lại ngỏ ý mượn để cứu xưởng in trong lúc khó khăn. Thời điểm đó số tiền tôi cho mượn không phải là nhỏ, đã vậy còn là toàn bộ tiền của của cả hai vợ chồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: mokkalana
Bẵng đi một thời gian, sau nhiều giai đoạn chông gai, xưởng in của anh chồng tôi trụ được và phất lên nhanh chóng. Đến lúc này thì vợ chồng người anh bắt đầu đẻ ra nhiều mưu kế sinh sự và tìm mọi cách đẩy chồng tôi đi. Vốn là người có lòng tự trọng, không chịu được sự đâm chọt, mưu mô, chồng tôi đành chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng ở thời điểm mà lẽ ra sẽ phải hưởng trái ngọt từ thành quả lao động vất vả. Vợ chồng tôi, ở cái tuổi ngoài 30 không còn trẻ lại bắt đầu gầy dựng mọi thứ từ con số 0.
Má chồng tôi, vốn là người theo sau thành công của các con mình, khi chứng kiến sự việc cũng không khỏi ngậm ngùi. Ban đầu, bà còn tỏ thái độ răn dạy người anh chồng, trách chị dâu sống vô hậu để lấy lời xoa dịu chồng tôi, nhưng sau này, ông anh chồng vốn có của cũng trở nên có tiếng nói hơn. Má chồng tôi tuổi già, hay đau bệnh. Dù có không hài lòng với cách “cõng rắn cắn gà nhà” của con trai cũng đành phải nhẹ giọng, vuốt lời vợ chồng người con trai giàu có để khi cần còn có người nhờ đỡ. Riêng khoản này, vợ chồng tôi thật tâm không hề trách má.
Ảnh minh họa. Nguồn: kknews
Tết này tôi đưa các con về nhà với nội. Anh em, con cháu cũng tụ họp đông đủ. Má chồng gọi tôi lại bảo ban:
- Con nào cũng là con má. Dâu nào má cũng thương hết, không ghét bỏ ai được. Giờ má già, con cái đã lớn, má cũng hết nói nổi. Thôi thì tâm tính mỗi đứa, cuộc sống của mỗi người, tự ai lo phần người đó.
Tôi vừa nghe, vừa nhìn ra mái hiên nhà lộp độp mưa rơi, hai đứa trẻ hất nước vào mặt nhau cười khanh khách oang oang cả một khoảng trời vần vũ mà lòng thấy sao nặng trĩu.
Tôi cũng là mẹ của hai đứa trẻ. Những đứa trẻ đang ở cái tuổi chơi đó, giành nhau đó, đánh nhau đó rồi lại làm hòa nhau, lại cười, lại khóc, lại mách tội. Một ngày nào đó, những đứa con trong gia đình nhỏ sẽ lớn khôn. Chúng sẽ có cuộc sống của riêng mình và lại đến tuổi cập kê, cưới vợ gả chồng.
Những bài học “anh em như thể tay chân” mẹ dạy thuở nhỏ không biết rồi có vì lấy vợ, gã chồng mà một ngày nào đó lại trở mặt với nhau? Liệu rằng có phải gia đình nào rồi cũng đối mặt với chuyện anh em trở dạ, bạc lòng như những gì tôi đã chứng kiến? Và liệu có phải mẹ già nào cũng đến lúc bất lực phải buông tay, thỏa hiệp với những sai trái của cái mà rằng: “Con đã lớn, mẹ hết quyền dạy dỗ?” ...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1