"Nghĩa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi..."

Mẹ ngồi gần ngay bên con, cách nhau chỉ một gang tay mà âm dương cách biệt. Lần biệt ly đầu tiên cũng là lần chia ly mãi mãi. Ngồi cạnh bên cỗ quan đứa con trai, người mẹ đáng thương nam sinh mất tích khi nhập học vẫn không thể tin được đây là sự thật.

hình ảnh

Chưa đầy một tuần trước, con chào cha mẹ để vào thành phố học. Có ngờ đâu đó cũng là lời chào cuối cùng của con. Mẹ Nghĩa không ngờ đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, chăm bẵm 19 năm qua giờ chỉ là hơi lạnh nằm trong cỗ quan.

Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là quan phu, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con. Bởi vì đó là nỗi đau quá lớn và không một từ ngữ nào có thể gọi tên nỗi đau đó.

hình ảnh

Sáng nay 16/2, chiếc xe đưa nam sinh nhập học mất tích đã về đến quê nhà. Nhìn đứa con thân thương về đến nhà, ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình em chỉ biết khóc thương trong tuyệt vọng. Những đôi mắt đượm buồn, những dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên những khuôn mặt thân quen như thay lời thương xót, tiễn đưa em về nơi chín suối.

hình ảnh

Đôi bàn tay của người mẹ rờ rẫm quanh cỗ áo quan của con trai. Những ngón tay nhăn nheo sạm nắng đã từng gói ghém từng thứ chuẩn bị cho con, nay có rúm trong nỗi đau không thể thốt nên lời. Dù cố gắng không gục ngã nhưng từ khi biết tin t.hi thể tìm thấy ở sông Sài Gòn sáng 15/2 là con mình, bà không thể thôi khóc.

"Nghĩa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi...",

hình ảnh

Hôm con vào TP HCM nhập học, vì gia đình chưa vay được tiền nên chỉ cho Nghĩa 2 triệu đồng cầm đi. Trong đó có 600 nghìn đồng trả tiền vé xe nên còn lại chỉ 1,4 triệu đồng. Mẹ định khoảng 5-10 ngày nữa, sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho con nộp tiền học. Thế nhưng giờ đây con đã ra đi mãi mãi, giờ có muốn lo cho con cũng không được nữa rồi. Mọi tài sản, tư trang của con vẫn còn nguyên, điều đau xót nhất với người làm cha làm mẹ là vì sao con lại được tìm thấy dưới dòng sông lạnh, nơi đất khách quê người.

hình ảnh

Còn gì đau bằng cảnh đầu bạc khóc tiễn đầu xanh. Nghĩa chỉ mới 19 tuổi, lứa tuổi của nhiều ước mơ, hoài bão và hy vọng. Trong đám tiễn nam sinh mất tích khi lên thành phố nhập học, ông bà nội, cha mẹ em đều có mặt, cố gắng gượng để lo hậu sự cho con, cho cháu mình. Cha mẹ Nghĩa đều làm nông, bố em có bệnh tim, từ lúc nghe tin dữ thì khóc sung cả hai mắt. Trong đám tiễn con, ông buồn thiu bên một góc tường, nấc nghẹn. "Con ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con. Nghĩa ơi là Nghĩa".

hình ảnh

Trên em Nghĩa còn một người anh, những ngày qua sau khi biết tin em trai mình gặp nạn, anh trai của Nghĩa đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối. Tuy nhiên lại không kịp nhìn em lần cuối cùng vì 15h30 là đã di quan. Trên Tuổi Trẻ Online, ông nội em Nghĩa xót xa: “Nghĩ mà thương hai đứa cháu của tôi quá. Thằng anh ở xa, lúc đứa em gặp nạn, muốn về nhìn mặt em lần cuối cùng mà không kịp. Lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột", ông Cựu chia sẻ.

Tổng hợp từ TT, NLĐ, VNN....