Nhiều người bảo tôi, chồng ngoại tình thì bỏ đi cho đỡ mệt. Tôi lại không nghĩ thế, hết yêu rồi mà sống bằng lý trí thì sẽ không còn đau khổ, dằn vặt nữa, ngược lại tôi còn khiến chồng phản bội một đời không an yên.
Hai vợ chồng tôi lúc mới lấy nhau nghèo lắm. Sau cưới chúng tôi sống ở quê 1 thời gian, làm ăn khó khăn quá mới đưa nhau lên thành phố thuê nhà xin việc. Cũng may trời thương, vợ chồng bảo ban nhau đồng sức đồng lòng cày cuốc ngày đêm, quên ăn quên ngủ rồi cũng dần có được mọi thứ.
Sau cưới 5 năm thì tôi mua được nhà, ban đầu chỉ là chung cư giá rẻ sau chuyển sang nhà mặt đất. Chồng tôi biết tính toán làm ăn, nhà cửa cứ mua đi bán lại, kết hợp với kinh doanh phụ tùng xe máy nên cũng kiếm được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cuộc sống vợ chồng trở được đầm ấm đủ đầy. Tôi cứ nghĩ như thế là hết khổ cực đã đến hồi cam lai. Ngờ đâu lúc có tiền lại là lúc chồng tôi đổ đốn ra ngoài ăn nằm với người đàn bà khác. Không phải say nắng, cũng chẳng phải bóc bánh trả tiền, anh ta còn mua nhà, sắm xe cho ả đó. Thậm chí là khi tôi phát hiện ra sự thật thì ả bồ kia đã có bầu 4 tháng. Chồng tôi năn nỉ vợ:
“Anh xin em… anh sẽ không bỏ mẹ con em nhưng cũng không thể bỏ mẹ con cô ấy. Nó cũng là con anh”.
Thời gian ấy tôi gần như điên vì chồng. Không ít lần tôi yêu cầu ly hôn nhưng anh ta không chịu. Chồng tôi trọng thể diện, sợ lộ chuyện mất mặt nên ra sức níu kéo. Ngược lại ả bồ của anh ta thì liên tục tới nhà ghen ngược yêu cầu tôi phải ly hôn để chồng được tự do.
Chính sự ngang ngược trơ trẽn đó khiến tôi suy nghĩ lại. Nếu tôi dễ dàng ly hôn có nghĩa là thua cuộc, là tự tay bỏ tất cả công sức bao năm qua để người khác tự nhiên được hưởng không mọi thứ. Không chỉ tiền bạc mà cả tinh thần nên tôi liền thay đổi ý định không ly hôn nữa cho ả điên cuồng giành giật chồng với mình.
Nói thật, với chồng tôi cũng chẳng còn cảm xúc nên chia chăn chia giường ngay khi biết mình bị phản bội. Nhiều lần anh ta muốn gần gũi nhưng tôi toàn đẩy ra, thậm chí nói thẳng:
“Từ giờ tới chết tôi sẽ không để anh chạm vào người”.
Cứ như thế, chồng tôi chán quay ra bảo:
“Nếu coi nhau như kẻ thù thế này thì ly hôn đi”.
Tôi dửng dưng đáp lại:
“Tôi không coi anh là chồng nhưng không có nghĩa tôi sẽ ly hôn cho anh với cô ta toại nguyện. Tôi sẽ cho 2 người sống 1 đời mang danh vụng trộm, ngoại tình.
Tôi được bố mẹ chồng hậu thuẫn, thương yêu. Ông bà không bao giờ chấp nhận cho con trai bỏ vợ nên anh muốn cũng không dám đơn phương ra tòa. Vậy là 10 năm nay, vợ chồng tôi vẫn sống cảnh chia chăn, chia giường nhưng không ly hôn. Ả đàn bà kia vẫn hậm hực mang danh kẻ thứ 3, giật chồng, vụng trộm mà chẳng thể làm gì được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1