Ông nội đáng yêu nhất quả đất là đây, lần đầu gặp cháu vẫn cố nhịn không bế, không đến gần, chỉ vì cháu đang ngon giấc.
Tình thương của ông bà dành cho cháu không hề thua kém yêu thương bố mẹ dành cho con đâu ạ. Với những nhà neo con, ít cháu thì ông bà càng cưng như trứng, hứng như hoa từng đứa cháu một. Em nhớ hoài ngoại nhà em, mỗi lần thơm cháu bà chỉ rón rén thơm lên chân, lên tay cháu.
Bà thấy ai thơm má cháu là bà la, bảo thơm thế xệ má cháu tao, rát má cháu tao, tụi bây thơm cái chân, cái tay thôi là được rồi. Người già, nhiều khi mình nghĩ họ phiền, họ lẩm cẩm. Nhưng không, với con cháu, họ luôn dành một tình yêu thương sáng suốt nhất.
Có lần em đọc được câu chuyện bà bị bệnh suy giảm trí nhớ. Dù quên tất cả nhưng cứ nửa đêm bà lại sang phòng cháu gái để đắp chăn cho cháu như lúc nhỏ. Thương ông bà nhiều lắm ạ.
Nay thì em tình cờ xem được câu chuyện của ông nội. Lần đầu tiên được nhìn thấy các cháu, như người ta thì đã đến ngay để bế, để xem mặt cháu. Thế mà ông lại cứ đứng lặng bên cạnh giường nhìn các cháu say sưa. Tới bế sợ cháu thức, rời đi lại không thỏa nhớ mong, cứ đứng trơ ra mà ngắm cháu mãi thôi.
Chờ mãi mới được gặp thì đúng ngay lúc 2 cháu đang ngủ ngon. Ảnh: sohu
Sự xuất hiện của những đứa trẻ sơ sinh trong mỗi gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao. Với ông bà thì càng hạnh phúc hơn, cuối cùng tuổi già đã được bế cháu. Khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cháu, chắc hẳn nhiều ông bà không cầm lòng được, phải chạy đến bế cháu, thơm cháu ngay.
Nhưng ông bà dù mong mỏi được bế cháu đến đâu, vẫn sẽ vì tình thương mà chấp nhận nhịn bế cháu. Như ông nội nhà này, dù bản thân đã bao nhiêu lần tưởng tượng giây phút được đón cháu, bế cháu nhưng cuối cùng, câu chuyện đi theo một hướng khác.
Số là con trai ông sinh được 2 đứa bé vô cùng kháu khỉnh. Vì một lý do nào đó mà mãi gần đây ông nội mới được gặp cháu lần đầu. Nhưng khi đến nơi, hai đứa cháu cưng đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Vì sợ làm cháu thức, ông nội chỉ còn biết đứng ở cạnh giường.
Ngay cả việc ngồi xuống giường nhìn cháu cho rõ mà ông cũng chẳng dám. Chân tay tự nhiên thừa thải, ông nội chỉ biết đưa tay lên chỉnh quần áo, đứng tại chỗ nhìn hai cháu ngủ ngon lành.
Ông nội đứng lặng lẽ nhìn 2 cháu ngủ say, không dám đến gần sợ cháu thức giấc. Ảnh: sohu
Nhìn hình ảnh của ông nội, không ít người bịn rịn nhớ lại giây phút ông bà nhà mình gặp cháu. Sinh ra một thời gian mới đưa con về ngoại, một chị kể bố mẹ chị cứ tranh nhau giữ cháu. Nhìn ông bà dính lấy cháu không nỡ để cháu về nội mà thương lắm.
Cũng có người mẹ thấy cảnh mà xót xa ngấn lệ. Vì con chị muốn được có người ông yêu thương thế này cũng không được. Cũng chỉ vì sinh con gái, nửa năm trời bố chồng giận ra mặt. Giờ con gái 11 tuổi rồi, vẫn chưa được ông ôm cái nào.
Từng có chị lên than thở ông bà cứ hay giành cháu, làm con chị đeo dính ông bà hơn cả mẹ. Được thế thì càng mừng chị ơi, chứng tỏ ông bà thương quý cháu lắm cháu mới theo. Mà con được ông bà thương mình phải mừng chớ, có nhiều nhà mong được ông bà thương cháu mà chẳng được kia.
Vấn đề đặt ra đó chính là làm sao để tránh những mâu thuẫn giữa ông bà và bố mẹ khi cùng nuôi dạy các cháu nhỏ. Em có người bạn, ngay từ khi có thai đã ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng. Cả nhà thống nhất là cùng nhau chăm cháu, nhưng chuyện dạy con thì vợ chồng hoàn toàn tự quyết. Ông bà sẽ không xen vào.
Khi ông bà cần góp ý gì đó về việc dạy cháu, sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau trong vui vẻ. Nhất định không được để cháu thấy ông bà và bố mẹ bất hòa, cãi nhau. Em thấy gia đình thống nhất được thế thì hay quá ạ, đỡ cho trong nhà xào xáo bất ổn. Trẻ con thấy ông bà, bố mẹ cãi nhau thì cũng không tốt.
Hạnh phúc nhất là vẫn còn ông bà để con cháu có cơ hội hiếu thuận. Con mình có được ông bà thương yêu, chăm sóc thì càng đáng quý. Cho nên không có lý do gì mình không cho ông bà gặp cháu, bế cháu hay khó chịu với ông bà cả, đúng không các mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1