"Vì cha đã sinh ra con, việc con cứu cha là đạo hiếu đương nhiên", cậu bé 8 tuổi chia sẻ khi thấy cha mình đang cận kề với làn ranh sinh tử.
Ở Từ Châu, Giang Tô, có một gia đình nuôi con cái theo cách rất kỳ lạ. Mặc dù cậu con trai 8 tuổi đã bị thừa cân nhưng người mẹ vẫn không ngừng chế biến những món ăn ngon, bổ dưỡng chỉ để “phục vụ” con trai. Thật ra, không phải người mẹ không muốn can ngăn mà là vì có một sinh mệnh đang nằm trong tay con trai mình, đó chính là chồng cô, cũng là cha của cậu bé 8 tuổi này.
Bệnh tật ập đến, nỗi đau bắt đầu...
Vào đầu năm 2016, cha của Pháp Ân là Cao Lân bỗng nhiên cảm thấy không khỏe và thường xuyên bị chóng mặt. Sau nhiều lần kiểm tra, Cao Lân được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Bệnh này được chia thành nhiều loại, nhưng anh lại thuộc loại bệnh phức tạp nhất.
Người cha Cao Lân và con trai Pháp Ân. Nguồn hình: QQ
Trong tình huống đặc biệt hiếm gặp như vậy, bác sỹ bắt đầu nghiên cứu phương án điều trị. Nhìn các bác sĩ cau mày thở dài, anh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng cùng vợ mình.
Sức khỏe của Cao Lân ngày càng yếu, sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng bệnh viện cũng tìm ra phương án điều trị, đó là hóa trị trước, sau đó là ghép tủy. Cả gia đình cuối cùng đã thìm thấy tia hy vọng và nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã được cứu.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, nỗi đau thực sự của gia đình mới bắt đầu.
Theo tình trạng thể chất của Cao Lân vào thời điểm đó, nghĩa là chỉ còn 4 tháng nữa là đến thời điểm cấy ghép tối ưu, anh lại càng thấy tuyệt vọng.
Lúc này, bác sĩ nói rằng có một cách để hy vọng tốt nhất, đó là tìm tủy phù hợp giữa các thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, thực tế lại một lần nữa đẩy Cao Lân vào tình thế tuyệt vọng. Dù cha mẹ của anh vẫn còn sống và sẵn sàng hiến tủy nhưng tuổi của họ đã quá cao và rủi ro quá lớn. Cao Lân lại là con một, không có anh chị em gì cả thì biết trông cậy vào ai.
Hy vọng ngày càng mong manh, gia đình anh chỉ có thể trông chờ vào ngân hàng tủy của Trung Quốc, nhưng thời gian 4 tháng cũng gần trôi qua. Người vợ đau khổ nhìn chồng mình, cái chết của cha mẹ nhiều năm trước ập đến khiến chị Lý đau đớn, không còn anh chị em, sống một mình, cuối cùng cũng có một gia đình trọn vẹn, nếu chồng bỏ đi, chị và đứa con trai của mình sẽ ra sao?
Nhìn người con trai Pháp Ân đứng trước mặt, chị đột nhiên nhớ lại một câu nói trước đây của bác sĩ, đó là người nhà rất có thể hợp tủy với nhau.
Một ý nghĩ táo bạo mà trước đây chị Lý chưa từng có chợt lóe lên trong đầu: Mình còn con trai, Cao Lân không có cách nào khác hơn là cấy ghép tủy, có lẽ Pháp Ân chính là người duy nhất có thể cứu mạng.
Con muốn cứu bố vì bố đã sinh ra con
Nhưng ngay sau đó chị Lý đã rơi vào mâu thuẫn lớn. Chị tự tát vào mặt mình, tự hỏi mình có bị điên không, sao có thể ích kỷ khi để một đứa trẻ 8 tuổi thân thể đang lành lặn phải lên bàn mổ?
Sau đó, chị đã hỏi ý kiến bác sĩ hết lần này đến lần khác và bác sĩ trả lời rõ ràng với chị rằng ca phẫu thuật sẽ không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho đứa trẻ.
Chị cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt đó là làm sao để con trai đồng ý. Tuy nhiên, câu trả lời của Pháp Ân đã vượt xa sự mong đợi của người mẹ: “Con muốn cứu bố tôi”, Pháp Ân trả lời không cần suy nghĩ.
Ý tưởng của đứa trẻ rất thẳng thắn và đơn giản, không có quá nhiều nguyên nhân, cũng không có quá nhiều sửa đổi, tuy không hiểu ghép tủy là như thế nào, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Vì cha đã sinh ra con, việc con cứu cha là đạo hiếu đương nhiên.
Chị Lý ôm Pháp Ân vào lòng và bật khóc, sau đó chạy đến bệnh viện và nói với chồng rằng mọi chuyện đã xoay chuyển trở lại, nhưng khuôn mặt Cao Lân tối sầm sau khi nghe kế hoạch của vợ. Đương nhiên anh không thể để con trai mình mạo hiểm như vậy.
Nguồn hình: QQ
Nhưng người vợ vẫn quyết tâm đi kiểm tra tủy của con trai và chồng, kết quả ho thấy 70% trùng khớp, có thể cấy ghép. Sau khi nghe tin, Cao Lân đã rơi vào một vướng mắc vô cùng lớn. Là một bệnh nhân, anh mừng và cuối cùng cũng tìm được sợi dây cứu mạng, nhưng là một người cha, anh đau đớn, thật sự không đành lòng để con mình phải khổ.
Nhưng nếu bản thân anh ấy không đồng ý, ca mổ không thực hiện được thì phải làm sao?
Suốt một tuần, cả gia đình già trẻ lớn bé đều được cử đến để thuyết phục anh, cuối cùng anh đã đồng ý nhận ghép tủy. Cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tủy đã được tìm thấy, thời gian tốt nhất cho cuộc phẫu thuật đã đến gần, mọi thứ đã sẵn sàng, cuối cùng thì Cao Lân cũng được cứu rồi.
Cố gắng tăng cân để chờ mong phép nhiệm màu
Nhưng thực tế lại một lần nữa dội một gáo nước lạnh một cách tàn nhẫn. Ca mổ vẫn không thể thực hiện được vì cân nặng của Pháp Ân không đạt tiêu chuẩn.
Thời gian không còn nhiều, muốn tăng cân thì phải ăn nhiều hơn nữa. Đây là điều mà mọi người lo lắng nhất. Pháp Ân từ nhỏ đã kén ăn, chỉ cần ăn thêm một chút là bị nôn ói. Nhưng không ngờ Pháp Ân đột nhiên bật dậy nói: "Con nhất định làm được!". Vì vậy, những ngày sau đó, gia đình đã bồi bổ rất nhiều thức ăn bổ dưỡng và giúp Pháp Ân nhanh chóng tăng cân.
Ban đầu Pháp Ân gặp tình trạng ăn quá nhiều là sẽ nôn ói, nhưng cậu bé nói: “Nếu con nôn, ăn vô ích, vì vậy con phải ăn nhiều hơn, bù cho lượng nôn, con sẽ cứu bố!”.
Nhưng ăn thôi chưa đủ, còn phải theo kịp vóc dáng. Pháp Ân tập hít đất và chạy mỗi ngày. Sau 2 tháng, cân nặng của cậu bé sắp vượt quá 50 cân, cậu bé biết ca ghép tủy cho bố đã chuẩn bị đến hạn chót.
Với sự hợp tác tích cực của Pháp Ân, công tác chuẩn bị trước mổ diễn ra rất suôn sẻ. Cuối cùng thì ngày phẫu thuật cũng đến.
Pháp Ân được lấy 800 ml máu tủy xương dưới gây mê toàn thân. Cậu bé nói rằng thực sự lúc đó rất sợ, vì bản thân chưa từng trải qua chuyện này và Pháp Ân cũng không biết liệu việc lấy tủy có đau không, nhưng khi nghĩ rằng bố mình không còn thời gian bao lâu nữa thì cậu bé không còn lo lắng nữa.
Người mẹ hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng mổ, cầu mong ca mổ diễn ra tốt đẹp. Và lời cầu nguyện của tất cả mọi người đã thành hiện thực.
Được tái sinh thêm lần nữa
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của con trai, lần đầu tiên Cao Lân đã khóc trước mặt con, anh từng nghĩ Pháp Ân vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này đã cho anh một cuộc sống thứ hai.
Cao Lân cho biết, trước khi mắc bệnh, anh luôn cảm thấy rất mệt mỏi để sống, nhưng hiện tại anh cảm thấy được sống chính là hạnh phúc lớn nhất. Lòng hiếu thảo và dũng cảm của cậu bé 8 tuổi thật đáng khâm phục. Pháp Ân ấy đã trải qua nỗi đau lớn mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi chưa bao giờ trải qua.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1