Không biết các chị thế nào chứ riêng em chồng đã ngoại tình thì em vứt. Mà em cũng xác định không thèm đánh ghen làm gì cho mất sức vì dạng trai tranh vợ, gái giành chồng đó em coi thường, không thèm tiếp. Thế nhưng tiếc là nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, mình muốn hiền mà đời lại cứ ép đóng vai ác nên đành phải vào diễn thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây 6 tháng em phát hiện chồng cặp bồ. Khi không thể che giấu được, anh ta khai nhận tất cả rồi thề hứa sẽ bỏ cô ta để tập trung chăm lo cho gia đình.
Thực tình ban đầu mới biết mình bị phản bội em sốc lắm, cảm giác trời đất sụp đổ. Ngay khi ấy em đã muốn ly hôn luôn cho rồi nhưng chồng em van nài:
“Xin em, tất cả chỉ là phút yếu lòng. Anh sai rồi… xin em cho anh cơ hội. Anh cần em, cần con hơn bất cứ điều gì”.
Cũng là vì con mà em làm ngơ, bỏ qua cho chồng để 2 đứa trẻ có mái ấm trọn vẹn. Tuy nhiên chồng em thì vẫn không dứt khoát được hoàn toàn với ả kia. Thi thoảng em vẫn bắt gặp anh và ả nhắn tin với nhau song em hỏi thì anh giải thích:
“Là cô ta không chịu chia tay. Cô ta níu kéo muốn anh quay lại… anh không đồng ý, cô ta mới cứ léo nhéo như thế”.
Sau vài lần thấy vợ vẫn chưa tin hẳn, mỗi lần cô ta nhắn tới, chồng em đưa vợ đọc tin nhắn luôn và khẳng định:
“Anh thật sự đã không còn tình cảm gì với ả”.
Nói thật, em có phải trẻ con đâu mà không biết thực hư mọi chuyện thế nào. Nếu lão tỏ thái độ dứt khoát thì ả kia cũng không bám dai tới như thế. Đằng này lão ấy vẫn ào ỡm ờ nên cô ả đó mới nghĩ vẫn còn cơ hội, cố đu bám tới cùng như thế. Lão nhà em thì không dám “phũ” làm cho mọi thứ cứ dây dưa cò cưa tới thế.
Thậm chí nhắn cho chồng em chán, ả còn nhắn tin gọi điện khiêu khích em. Có đêm đang ngủ, ả nhắn:
“Nằm bên chị nhưng anh ấy đang nhớ tới em đó”.
Nói chung dạng đàn bà không biết liêm sỉ như thế em khinh không thèm rep lại. Nhưng dù sao thì để tình trạng ấy kéo dài sẽ ảnh hưởng tới không khí gia đình nên em bảo lão tự giải quyết đừng để em phải ra tay. Lão cứ à ừ mà không thấy tình hình thay đổi.
Cuối tuần vừa rồi, ả còn hiên ngang tới nhà tìm em ghen ngược. Ả nhấn chuông cửa, bước vào nhà hiên ngang tới mức nếu ai chứng kiến chắc sẽ nghĩ em mới là tiểu tam, còn ả là chính thất đi đánh ghen.
Ả hống hách lắm, thấy em cái là tua 1 tràng rằng:
“Chị là phụ nữ không biết xấu hổ khi chồng hết yêu rồi còn cứ cố bám lấy, cố níu kéo à? Chị không biết rằng cố sống bên 1 người không còn yêu thương mình sẽ khiến cả 2 bên đều mệt mỏi à?”.
Để ả nói hết, em cười đáp:
“Thế cô cũng không biết rằng sức chịu đựng của con người là có giới hạn à? Hôm nay thì cô đã vượt quá giới hạn cho phép của tôi rồi đó”.
Ngay lập tức ả bị em tẩn cho 1 trận nhừ đòn. Không chỉ em mà còn cả hội bạn thân của em cũng góp mỗi người 1 chân 1 tay. Chẳng là lúc ả nhắn hẹn tới nhà, em gọi luôn cho hội bạn. Thế là chúng nó tới đánh ghen giúp.
Một lúc sau, chồng em hớt hải về. Chắc trước khi ả đàn bà kia tới nhà cũng nhắn tin cho chồng em biết. Lão sợ đôi bên đánh nhau mới lao về can, nhưng tới cửa thấy vợ vẫn ngồi xem tivi như không có chuyện gì mới ấp úng hỏi. Em cười bảo:
“Cô ta vừa tới đây nhưng đã đi nhập viện rồi. Anh vào mà chăm”.
Chồng em nghe tái mặt song không vào thăm người tình mà bảo:
“Ờ, em xử thế cũng được. Cho cô ta mở mắt ra”.
Nghe chồng nói, tuy em hả lòng nhưng cũng phải thừa nhận 1 điều, đàn ông bạc thật.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

