Kể ra thì mọi người nói vợ chồng tôi hư đốn cả hai, ông ăn chả bà ăn nem. Vậy nhưng chúng tôi sống như vậy quen rồi, không còn tình cảm với nhau thì bằng cách này hay cách khác tự tạo cho mình niềm vui có sao đâu.

Trước khi cưới nhau, tôi với chồng cũng từng yêu 2 năm, nói chung là không quá sâu đậm. Cưới về thì tôi đẻ liền 3 năm hai đứa, lúc đấy vất vả chút nhưng ở nhà chăm con một thể. Chồng tôi có một công ty riêng về nhà đất, anh làm ăn tốt nên có nhà có xe, hằng tháng đưa tiền cho tôi chi tiêu khá thoải mái. Anh ấy cũng thuộc kiểu người thoáng tính, không quá khắt khe với vợ, và đối xử với đằng ngoại rất tốt. Bố mẹ tôi khá là ưng con rể, không chê anh ở điểm nào cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng lấy nhau được vài năm, tình cảm của chúng tôi cứ nhạt dần. Con lớn 1 chút tôi xin tiền chồng mở một spa làm đẹp, công việc thì tôi thuê chuyên gia với nhân viên làm, mình chỉ quản lý thôi. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên hay tụ tập, đàn đúm với bạn bè.

Cũng trong thời gian đó tôi gặp lại anh người yêu hồi đại học. Thế rồi chúng tôi đã phải lòng nhau một lần nữa, mặc dù cả hai đều có gia đình rồi. Anh ấy cũng chưa ly hôn vợ. Bọn tôi biết việc mình lén lút qua lại là không nên, nhưng tình cảm thì khó nói lắm.

Nhiều lúc tôi đã cố gắng rứt khỏi cuộc tình tội lỗi đó nhưng mỗi lần nằm bên người chồng lạnh nhạt của mình, tôi lại nhớ anh người yêu da diết, thế rồi lại lao vào nhau bất chấp tất cả. Đúng đợt ấy tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Bồ của anh ấy trông vừa già, vừa xấu, nhưng chị ta có công ty riêng, rất giàu có. Tôi còn biết hai người họ cặp kè với nhau từ lâu lắm rồi, tính ra còn trước cả thời gian tôi gặp lại anh người yêu cũ kia.

Lúc đầu tôi cũng ghen lắm, gọi chồng ngồi nói chuyện tử tế với nhau. Anh ấy bảo:

"Không phải em cũng có người mới rồi à?"

Tôi kinh ngạc lắm, không ngờ chồng cũng biết chuyện mình ngoại tình, nhưng anh ấy cũng cắm sừng vợ nên mới im ỉm cho qua. Thế là hai đứa lật bài ngửa, lúc đầu cũng hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi với chồng gần như quen với việc đó, cứ bơ đi cho nhau mà sống. Chồng tôi bảo:

"Em có ra ngoài làm gì anh không quan tâm, nhưng hai đứa con còn nhỏ, đừng để ảnh hưởng đến tụi nó".

Tôi cũng hỏi luôn:

"Vậy giờ ý anh sao? Có muốn ra tòa để được danh chính ngôn thuận đến với người ta không".

Anh nói:

"Không cần ly hôn đâu, cứ sống chung một nhà, trước mặt các con thì đừng cho chúng biết chuyện. Và không ai được can thiệp vào chuyện riêng của người kia".

 Tôi cũng đồng ý với chồng, bọn tôi về nhà vẫn nói chuyện, ăn uống, nhưng tình cảm thì đã không còn dành cho nhau nữa. Vì các con nên chúng tôi mỗi người chịu hi sinh một tí, không thể ích kỷ bản thân mà khiến các con bị ảnh hưởng được. Vậy nên cho dù ra ngoài cả hai vợ chồng có người khác, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ sống chung một nhà cùng nhau, chẳng vấn đề gì cả. miễn là mình cảm thấy chấp nhận được cuộc sống như vậy thì mọi thứ đều tốt đẹp hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet