Các cụ có câu: “Giàu con út, khó con út”, tôi đây là em đúng cảnh "ăn thèm vác nặng”, nghĩ mà chán mọi người ạ.

Bố mẹ tôi tư tưởng cổ hủ lắm. Ông bà có 2 người con trai, năm 40 tuổi mẹ tôi bị nhỡ mới sinh thêm tôi nên từ bé ông bà lúc nào cũng phân biệt đối xử giữa con trai, con gái. Mặc dù tôi là út ít nhưng việc gì cũng tới tay từ giặt giũ quần áo, nấu cơm quét dọn nhà cửa, còn 2 anh trai thì chỉ việc đi học về là ngồi vào mâm. Ăn xong cái bát không phải rửa. Quần áo, sách vở tôi cũng phải mặc thừa của các anh, nếu mà có phụng phịu thì bố mẹ lại bảo:

“Mày là bị nhỡ mới lòi ra chứ bố mẹ cũng không muốn có, đấy là còn chưa nói lại là con gái. Vậy nên đừng có bì tị với các anh”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghe bố mẹ nói thế, tôi tủi thân rơi nước mắt nhiều khi còn muốn bỏ nhà đi cho rồi.

Chán nhất là lúc tôi đỗ đại học, bố mẹ bảo:

“Con gái học lắm làm gì. Học lắm tốn tiền mà sau cũng chỉ lo cho nhà chồng, giúp gì được cho nhà đẻ”.

Bố mẹ không cho tiền học, sau tôi chấp nhận lên thành phố rửa bát thuê rồi đi dạy gia sư để kiếm tiền học phí. Ngược lại 2 anh trai thì được bố mẹ lo cho đủ thứ, đi học được trang bị máy tính xách tay, mua xe máy, dùng điện thoại xịn.

Học xong ra trường, tôi cũng phải tự bươn trải, mua xe trả góp chứ bố mẹ không cho một đồng. Lúc 2 anh trai cưới vợ, bố mẹ tôi trao dâu mỗi người 3 cây vàng, con gái bà cho đúng 1 chỉ về nhà chồng. Lúc nào bà cũng bảo:

“Con gái lấy chồng là hết, cho lắm chẳng để làm gì”.

Buồn nhất là cách đây hơn tháng bố mẹ tôi gọi các con về họp gia đình để lập di chúc, chia tài sản. Bố mẹ tôi có mảnh đất sau nhà rộng gần 1000m vuông, tất nhiên đất dưới quê tuy không quá cao như trên thành phố nhưng giờ cũng có giá. Vậy mà bố mẹ chia đôi cho 2 anh trai mỗi người 1 nửa, còn tôi thì họ bảo:

“Phận gái đã đi lấy chồng xem như là con người ta, bố mẹ không có gì cho cả”.

2 anh trai tôi đều có điều kiện, có nhà cửa xe cộ cả rồi bố mẹ vẫn cho nhiều như thế trong khi đó, vợ chồng tôi thì đi thuê nhà, kinh tế khó khăn. Bố mẹ biết điều ấy nhưng ông bà làm ngơ, không cho một xu 1 cắc.

Thực lòng mà nói, tôi không tham tiền. Bao nhiêu năm nay, tôi hầu như không được bố mẹ cho thứ gì, tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình, không có tiền, không có đất của bố mẹ tôi vẫn sống tốt. Nhưng cách hành xử thiếu công bằng của bố mẹ khiến tôi tủi thân thực sự.

 Có những lúc tôi còn muốn từ mặt ông bà cho nhẹ lòng, tránh những cảnh phải chạnh lòng cảm giác mình giống như con rơi con vãi của họ nhưng nghĩ tới phận làm con, tôi không đành lòng nên cố nhịn cho qua. Chắc trên đời này chỉ có mình bố mẹ tôi đối xử với con gái ruột của mình như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet