Em nói cấm có sai, cách đây 4 năm lúc chồng có bồ, trước khi ly thân đã bảo:
“Xem hai người ở với nhau được bao lâu”.
Y như rằng, lúc đó thì họ yêu nhau tưởng chừng thắm thiết lắm, nhưng sau khi có với nhau 2 đứa con rồi thì quay ra cắn xé, đấu tố nhau không khác gì kẻ thù.
Em với chồng kết hôn cách đây gần chục năm. Vậy nhưng cưới xong em bị mang thai ngoài dạ con phải cắt mất một bên vòi trứng. Như người ta thì vẫn có khả năng sinh con vậy nhưng em cứ bầu là sảy. Mấy năm như thế thuốc thang chạy chữa mãi vẫn không giữ được con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng thì vịn lý do đó nên ra ngoài cặp bồ. Vậy nhưng vì hai vợ chồng kinh doanh chung, anh ta phụ phuộc kinh tế nhiều vào em nên bảo:
“Anh chỉ ra ngoài kiếm đứa con thôi, không ly hôn với em đâu”.
Hồi đó em buồn lắm vì bị chồng phản bội, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình không có con nên anh mới ra ngoài kiếm. Vậy nên em cũng không ly hôn mà chỉ ly thân thôi.
Bọn em sống chung nhà nhưng tình cảm thì không còn được như trước nữa. Chồng em vẫn qua lại hai nơi, làm được bao nhiêu tiền đem đến nuôi bồ hết. Cô ả cũng ghê cứ thỉnh thoảng lại gây áp lực để em ly hôn, cô ta chiếm chỗ. Vậy nhưng em bảo:
“Nhà này tôi làm chủ, anh ta không có phần đâu”.
Thế nên cô ta mới yên yên được thời gian. Thỉnh thoảng chồng em còn dẫn con gái hai người về nhà ở. Em thấy trẻ con thì cũng thương, không ghét bỏ gì cả còn mua quần áo, giày dép, đồ ăn cho nữa.
Rồi cô bồ chồng lại mang thai tiếp, đứa thứ 2 vẫn là con gái nên anh chán, về đây cứ than thở với em:
“Lại thị mẹt, đẻ không biết đẻ”.
Hai người quay ra cắn xé lẫn nhau, chồng dọn hẳn về bên này sống. Cô bồ ức quá sang đây làm ầm ỹ lên, còn bảo:
“Đấy chị xem, anh ấy cứ đòi em phải đẻ con trai, nó ra con gái thì ai mà biết được chứ”.
Chồng em quát lại bồ:
“Cô im đi, đẻ cũng không biết đẻ, hai đứa con gái tự đi mà nuôi, tôi không liên quan gì nữa hết”.
Đến hôm bồ đẻ anh cũng không lên viện chăm, cô ấy lại gọi điện cho em khóc lóc, xin tiền đóng viện phí. Em thương quá cũng vào đưa cho ít tiền. Về nhà thấy mặt mũi chồng dài ra như cái thớt mới bảo:
“Đằng nào cũng là con anh, con gái thì sao, cứ vào chăm sóc người ta xem nào”.
“Anh chán lắm không vào đâu”.
Cô bồ đẻ mới được vài ngày nhưng chắc thấy anh không đến chăm nên nhắn tin khủng bố liên tục:
“Anh ấy không đến chăm con thì em cho tất chúng người khác nuôi, em làm thật đấy không đùa đâu”.
Chồng em cáu um lên:
“Loại mẹ gì thế không biết, còn đòi đem con đi cho người ta”.
Em bảo:
“Trẻ con có tội tình gì đâu mà hai người đày đọa chúng ghê quá. Đem về đây tôi nuôi tất”.
Em nói vậy nhưng hai người họ vẫn không ngừng chiến tranh. Chồng còn bảo giờ để mặc vợ xử lý sao tùy ý, rồi đưa con gái lớn về đây ở hẳn bên này nhưng chẳng ngó ngàng gì đến nó.
Em thật sự không hiểu nổi họ nữa, lúc cặp kè thì yêu đương lắm vào giờ lại quay ra cắn xé nhau, khổ nhất là hai đứa con giờ bố mẹ cứ đẩy đưa nhau. Chẳng lẽ em lại nhận con của chồng về nuôi tất, như vậy có ôm rợm nhặm bụng không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1