Chỉ vài ngày sau cưới, tôi đã biết mình lấy nhầm chồng nhưng khi đó tôi lại chẳng đủ can đảm ly hôn.
Ngay trong tuần trăng mật tôi đã phát hiện chồng nhắn tin với gái. Anh ả toàn nhắc chuyện giường chiếu, gửi ảnh cho nhau rồi tả về cảm xúc mỗi đêm chăn gối mà tôi phát hoảng. Tuy nhiên lúc ấy chồng tôi giải thích:
“Đàn ông ai chẳng có lúc trăng hoa như thế. Anh hứa lấy vợ rồi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Đau nhưng tôi vẫn cắn răng cho qua vì nghĩ chẳng ai cưới được 3 ngày đã bỏ chồng. Vậy nhưng khi tôi sinh con được 4 tháng lại 1 lần nữa anh ngoại tình. Lần này không chỉ tôi mà cả bố mẹ chồng đều gọi anh ra trách móc. Chồng tôi lại giải thích:
“Con chỉ vui vẻ bên ngoài chứ đâu có ý bỏ vợ con”.
Lúc này thì tôi đã hiểu, lăng nhăng là bản tính của chồng mà tôi có làm gì đi chăng nữa cũng khó hòng cải thiện được. Có điều phải thừa nhận rằng dù ngoại tình nhưng anh rất thương và quấn con. Vắng nhà thì thôi chứ ở nhà là ôm thằng bé chơi cả ngày không chán. Tiền bạc anh đưa vợ cũng không thiếu, miễn để lo cho con thì anh rút ví chẳng tiếc 1 đồng. Cũng vì thế mà con tôi quấn bố, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng có câu cửa miệng:
“Bố Hanh của con là nhất”.
Con trai chính là lý do duy nhất khiến tôi cố níu giữ cuộc hôn nhân với chồng. Tôi muốn con mình được sống vui vẻ bên cạnh bố nó.
Vậy nhưng nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, bản thân đã xác định giả câm giả điếc nghĩ mình chọn sai chồng mình phải chịu nhưng cách đây hơn tháng, người tình của chồng lại tìm tới tận công ty tôi đánh ghen ngược. Cái kim tôi giấu trong bọc bị cô ta bóc trần. Uất ức tận cổ, tôi nghĩ đằng nào tất cả mọi người đều biết chuyện nên quyết định ly hôn luôn cho nhẹ lòng.
Thời gian ấy vợ chồng, gia đình tôi căng thẳng lắm. Bố mẹ chồng khuyên can nên bỏ qua cho chồng thêm cơ hội trong khi chồng tôi thì lại dửng dưng.
“Tùy cô, nếu thích cứ ly hôn”.
Vậy nhưng tối ấy vừa đặt bút ký đơn tôi lại bất ngờ đọc được dòng nhật ký con trai viết để quên trên mặt bàn:
“Mình nghe thấy bố mẹ cãi nhau, mẹ nói sẽ bỏ bố… như thế có nghĩa mình không được ở chung với cả 2 bố mẹ. Mình chỉ muốn bỏ đi thật xa để không ai tìm thấy mình”.
Đọc nhật ký của con, tim gan tôi như vỡ vụn bởi hiểu thằng bé đã bị tổn thương quá lớn. Tôi không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu con. Nếu cứ gắn bó với chồng, tôi cảm thấy mình như sống trong địa ngục. Còn ly hôn con tôi sẽ ra sao, liệu thằng bé có nghĩ quẩn mà làm dại. Những ngày này tôi hoang mang quá.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1