Tôi với chồng cũ yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường thì cưới. Bọn tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ dưới này để ở. Anh với bạn mở xưởng cơ khí còn tôi thì làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài trong khu công nghiệp.
Lúc đó có lẽ cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, khi con trai ra đời, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Sau mấy năm, chồng tôi làm ăn gặp thời gặp vận nên anh mua nhà cho vợ con không phải thuê trọ vất vả. Thế nhưng thời gian anh ăn cơm với vợ con cứ thưa dần đi, thái độ cũng rất khác, thờ ơ lạnh nhạt hẳn. Cho đến khi tôi phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài, làm ầm ĩ lên. Nhưng chồng tôi không những hối hận mà về nhà còn chìa đơn ly hôn bảo:
“Đằng nào thì cô cũng biết rồi, tôi cũng nói luôn cho đỡ vòng vo”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức quá xa như vậy. Cứ tưởng chồng chỉ nhất thời ham vui bên ngoài thôi, rồi anh sẽ hối lỗi xin vợ tha thứ. Tôi còn đang nghĩ đến chuyện cho chồng một con đường về nhà. Vậy nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng về việc ra tòa rồi, thậm chí còn bảo:
“Tôi không cần gì ngoài ly hôn, căn nhà này cũng để lại cho cô nuôi con, như thế vừa lòng chưa?”.
Khi đó chính tôi trở thành người bị động, cố gắng níu kéo chồng, thậm chí còn khóc lóc van xin anh đừng bỏ hai mẹ con. Thế nhưng chồng tôi vẫn không một chút giao động, kiên quyết ra đi bằng được.
Lúc đó con trai vừa tròn 9 tuổi, thằng bé tình cảm lắm, thấy mẹ lầm lũi ngồi ở giường khóc nó cứ ôm mẹ an ủi. Tôi cảm nhận được con đã hiểu thế nào là tổn thương khi bố mẹ chia tay, thằng bé chắc buồn nên lầm lì, ít nói hẳn.
Ly hôn xong tôi chông chênh mất một thời gian dài mới cân bằng lại được cuộc sống. Nhiều lúc cố gắng nhìn vào con để lấy động lực làm việc, kiếm tiền để nuôi con và sống cho bản thân mình.
Bẵng đi 6 năm chồng tôi không hỏi han gì con, không một cuộc điện thoại. Vậy mà cuối tuần trước tự nhiên anh lù lù mò về nhà. Trông bộ dạng của chồng cũ nhếc nhác, giả hẳn đi nên tôi cũng đoán ra được cuộc sống của anh không được tốt lắm.
Nhìn thấy con đứng ở cửa, anh xuýt xoa:
“Cu Tiến hả, cao phết rồi đấy nhỉ. Thành thanh niên rồi, có nhớ bố nữa không con?”.
Tất nhiên là thằng bé nhận ra ngay là bố nó rồi, nhưng cứ đứng chắn ở cửa không nói gì cả. Chồng cũ thấy vậy bảo:
“Không để bố vào nhà à?”
Thằng bé lườm lườm rồi nó hét lên:
“Ông đừng có vào nhà tôi, đi đi”.
Tôi không ngờ con trai lại phản ứng dữ dội với bố như vậy, đóng rầm cửa lại. Chồng cũ không được chào đón, đành lên xe máy đi. Tối qua anh nhắn tin cho tôi bảo muốn về nhà ăn Tết, xem ý vợ con thế nào. Nhưng tôi không trả lời mà xóa hết tin nhắn đi. Không phải chỉ với con trai mà ngay chính bản thân tôi thì người đàn ông đó đã không còn tồn tại trong cuộc sống này nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1