Cha mẹ nào cũng muốn con mình trở thành người xuất sắc, nhưng con cái không phải tự dưng mà xuất sắc.

Có một công thức được lưu hành rộng rãi: một đứa trẻ xuất sắc = 60% giáo dục gia đình + 30% giáo dục nhà trường + 10% giáo dục xã hội. Muốn con ngoan thì điều cốt yếu nằm ở cha mẹ, và có 4 điều cha mẹ càng học cách kềm chế thì con càng có khả năng thành công trong tương lai.

Thoạt nhìn, những đứa trẻ ưu tú dường như được sinh ra đã như vậy, cha mẹ không cần phải rèn luyện hay để mắt thường xuyên. Thực tế, sự "bất chấp" của cha mẹ là một hình thức "kiểm soát" khác, có thể giúp trẻ trưởng thành hơn:

1. Khi con lề mề, hãy cố gắng kềm chế

Việc con cái hay trì hoãn là vấn đề đau đầu của rất nhiều bậc cha mẹ, chỉ cần thấy con mình chậm chạp thì họ bắt đầu lao vào làm thay con tất thảy, hoặc nóng nảy thúc giục. Đã thử hàng trăm lần nhưng không có kết quả. Những lời thúc giục như vậy đã trở thành tiêu chuẩn, vậy điểm mấu chốt là gì? Con cái sẽ lấy bố mẹ làm đồng hồ báo thức, khi bị thúc giục nghĩa là sắp hết giờ, khi bố mẹ tức giận thì chúng phải hành động.

Con cái lúc nào cũng chịu sự quản lý của cha mẹ, mọi hành động đều theo sự chỉ dẫn của cha mẹ, giống như một cái máy, nó sẽ không chủ động làm được, có khi làm giảm sức lao động, ý thức của trẻ ngày càng tệ hơn. Trẻ lười biếng thực ra là một hành vi tự nhiên, có thể do trẻ không có khái niệm về thời gian, có thể do thiếu năng lực, có thể không hứng thú với những việc cần làm hoặc do bố mẹ sắp xếp quá nhiều việc.

Nếu chúng ta hiểu trẻ và không nhìn trẻ theo tiêu chuẩn của mình mà bắt đầu từ những vấn đề thực tế của trẻ và giúp trẻ giải quyết vấn đề mà không cần thúc giục, trẻ sẽ trở nên rất tự giác khi đã đạt được khả năng nhận thức.

Có một người mẹ rất thông minh, khi con trai chị học lớp 5, cháu luôn vất vả với bài tập về nhà nhưng lại rất hiếu động với đồ chơi công nghệ. Mẹ mua cho con một bộ đồ chơi, để có thời gian chơi với đồ chơi, con trai đã làm bài tập về nhà trước, cậu nhận ra rằng thời gian thực sự quý giá.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi đứa trẻ cảm nhận được những lợi ích hoặc sự cần thiết của việc không trì hoãn, chúng sẽ tự thu xếp công việc của mình một cách có ý thức và ngày càng trở nên tự giác hơn.

2. Khi con chưa thành công, đừng vội chê bai, trẻ tự tin hơn

Nhiều bậc cha mẹ không bao giờ động viên, khen ngợi con cái. Kiểu “giáo dục đình công” này sẽ chỉ khiến trẻ nản lòng và mất tự tin. Một người đàn ông đã trưởng thành vẫn còn ấn tượng về cách bố anh ta hắt nước lạnh mỗi khi anh muốn khoe về khả năng của mình. Chẳng hạn khi anh học tra từ điển, anh thấy mình tra từ điển rất nhanh, anh muốn khoe với bố, nhưng ông không vui và bảo rằng “Quá chậm”. Hồi cấp ba, anh muốn xin vào lớp học vẽ thử hai tuần, bố anh nói rằng hội họa của anh ở mức trung bình, không cần học, tốn tiền.

Người này cho biết mình là người sống nội tâm và tự ti, điều này có liên quan đến việc bố anh luôn đả kích con. Có lẽ đây là điều cha mẹ nên kềm chế để con khỏi tự ti. Nghiên cứu tâm lý cho thấy nếu cha mẹ dành cho con cái nhiều hơn một chút khen ngợi và động viên trong cuộc sống, trẻ sẽ tự tin, lạc quan và tích cực hơn. Khen ngợi một đứa trẻ giống như tác dụng của mặt trời đối với một bông hoa, đứa trẻ được công nhận ở đâu thì đứa trẻ đó giỏi hơn ở khía cạnh đó, và cả cuộc đời được chiếu sáng bởi vầng hào quang của sự tự tin. Khen ngợi rất đơn giản, chỉ cần chúng ta gạt đi đôi mắt chỉ trích và nhận thấy những điểm sáng ở con mình là đủ.

3. Hãy kềm lại và đừng cằn nhằn, trẻ được chăm sóc chu đáo hơn

Vì quan tâm và yêu thương con cái, các bậc cha mẹ không thể không cố gắng biến con cái trở thành những gì họ mong đợi thông qua việc cằn nhằn. Nhưng cằn nhằn quá nhiều sẽ khiến trẻ rất chán ghét, không những không tạo được động lực mà còn làm trái tim của trẻ bị tổn thương. Đến một độ tuổi nào đó, khi con bắt đầu trưởng thành thì con mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ hồi đó. Nhưng đứa con phải trải qua giây phút hiện tại và chịu đựng nỗi đau hàng chục năm cũng dày vò, nhất là những lời cằn nhằn của cha mẹ là vô nghĩa và không đúng. Trong cuốn “Làm cha mẹ lười biếng và nuôi dạy trẻ bình an” có đề cập đến việc liên tục cằn nhằn sẽ khiến trẻ cảm thấy rằng người lớn không có ranh giới kiểm soát. Chúng sẽ tự nhiên có phản ứng tự bảo vệ bản thân mình. Người khôn ít nói, nhưng mỗi lời nói đều đáng giá ngàn vàng. Cha mẹ chỉ nói những điều quan trọng, và chỉ nói một lần, để con cái tự nghiệm, tự gánh lấy hậu quả. Trẻ trải nghiệm một lần và nó hoạt động tốt hơn chúng ta cằn nhằn 100 lần. Lần đầu tiên một đứa trẻ có thể không hiểu hoặc không nghe, sau khi va vào tường, trẻ nhớ lại rằng những gì cha mẹ nói vẫn có ý nghĩa, vì vậy trẻ bắt đầu làm theo những gì cha mẹ nói, chỉ khi đó, trẻ mới nhận ra cha mẹ đối xử tốt với mình như thế nào.

hình ảnh

Ảnh 163

4. Kềm chế làm thay con, trẻ tự lập hơn

Ngoài việc học, trẻ có thể làm những việc khác một cách độc lập. Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại thích can thiệp vào chuyện của con cái và không thích để con tự lập, hoặc vì lo lắng cho con

Ví dụ: trẻ không chịu ăn, cha mẹ đuổi theo đút. Trẻ muốn làm việc nhà, người lớn không thích trẻ làm bừa hoặc sợ trẻ bị thương, cũng nhảy vào làm. Sau này trẻ đã hình thành thói quen và hình thành tính ỷ lại.

Và có một bộ phận nhỏ các bậc cha mẹ tôn trọng quy luật phát triển của con cái, sẵn sàng để con cái tự làm và tích lũy từng chút một.

Nguyên nhân khiến trẻ giỏi xuất sắc không phải do cha mẹ quản lý chặt chẽ mà là không quản thúc, không công kích, cằn nhằn hay can thiệp, để trẻ ngày càng có ý thức, tự tin, biết quan tâm và độc lập hơn trong quá trình lớn lên. Vì vậy, cha mẹ càng nhịn bốn điều thì con cái sẽ càng trưởng thảnh.

Nguồn QQ