Người cha vừa khóc vừa nói “cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha”, sự thật đằng sau khiến con trai hụt hẫng.
Còn gì hạnh phúc, xúc động hơn cảnh cha mẹ được đoàn tụ với con cái sau nhiều năm thất lạc. Từng có một người cha nói rằng dù hiện tại con họ chọn sống với bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn cảm thấy mãn nguyện. Vì ít nhất, sau 21 năm ròng rã tìm kiếm, họ đã gặp được con mình, biết con vẫn sống khỏe mạnh là đủ rồi. Ngoài kia còn có những người cha, người mẹ, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn khắc khoải mong tìm thấy con.
Lâu lâu xem tin trên mạng, lại thấy những cuộc trùng phùng sau hàng chục năm, tự dưng thấy vui cho họ, dù là người xa lạ, thậm chí ở một đất nước khác. Nhưng không phải lúc nào tìm được người thân cũng hạnh phúc trọn vẹn. Mới đây, trên Vietnamnet có chia sẻ câu chuyện con đoàn tụ với cha sau nhiều năm thất lạc.
Đâu có ngờ, ngày đoàn tụ hóa đau thương, gặp lại mới biết, con không bị lạc mà chính tay cha đã đưa con cho người khác.
Người con luôn khát khao tìm được cha mẹ của mình. Ảnh: 163
Sau 27 năm lạc nhau, con đoàn tụ với cha trong một buổi gặp mặt ấm cúng ở Tứ Xuyên, xứ Trung. Người cha 55 tuổi là ông Lưu Tố Song, con trai bị lạc là anh Tô Thành Kiến 29 tuổi. Tính ra, cậu bé đã bị thất lạc gia đình từ năm 2 tuổi.
Cả hai cha con ôm nhau thắm thiết trong giây phút gặp mặt. Cuối cùng, Kiến đã gặp được cha và anh trai, cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt khiến mọi người xúc động. Đó là giây phút hồi hộp, lo lắng những cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 27 năm qua.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc quá ngắn, tiếp sau đó là bi thương, cảm giác bị bỏ rơi. Người cha vừa khóc vừa nói: "Cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha". Lúc này, sự thật đau lòng được hé lộ. Kiến nghĩ rằng cha xin lỗi là đang tự dằn vặt vì để con bị bắt đi. Nhưng sự thật quá phũ phàng khiến em hụt hẫng và thất vọng. Chẳng ai bắt Kiến đi, chính người cha đã giao em cho người khác.
Ông Song kể lúc Thành Kiến chào đời, gia đình họ rất hạnh phúc. Nhưng bất ngờ vợ bệnh nặng, ông chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị. Cuối cùng, vợ ông qua đời, để lại khoản nợ kếch xù. Vài tháng sau, cha của ông cũng qua đời, bi kịch tiếp nối khiến ông suy sụp.
Bất lực vì nợ nần, gồng gánh lo từng bữa cơm không đủ no cho 2 con nhỏ. Ông ra quyết định đau đớn là cho bớt một đứa đi để xin lại một số tiền. Khi đó, nhà ông bà Tô có 3 con gái nên muốn xin đứa con trai dưỡng già. Ông Song quyết định trao con cho họ, còn bắt viết một biên bản nhận con.
Hơn tuần sau, người thân hay tin, tức tốc đến nhà họ Tô tìm lại cháu thì họ dọn đi mất. Quá hối hận, ông Song cũng báo cảnh sát mong tìm được con. Nhưng thời đó còn hạn chế nên mãi tìm không ra. Nhưng không ngờ, đến tận 27 năm sau ông đã gặp lại được con mình với cảm giác ăn năn.
Ông vừa khóc vừa nói "cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha". Ảnh: 163
Vậy là mấy chục năm nay, những ấm ức vì bị bạn bè chế giễu là con hoang được nhặt về nuôi đều do cha mà ra. Khi bị nói là con nhặt, em không tin, hỏi cha mẹ thì họ trả lời lơ mơ. Em nghi ngờ và nuôi ý định tìm lại cha mẹ ruột. Cuộc sống của em trong gia đình cha mẹ nuôi chẳng có hạnh phúc.
Dù là con trai duy nhất trong nhà nhưng luôn bị dạy dỗ nghiêm khắc. Nếu làm sai lập tức bị cha mẹ nuôi phạt nặng, gây ám ảnh tâm lý. Điều này càng khiến em khát khao tìm lại được gia đình thật sự của mình. Biển trời rộng lớn, em không biết nên tìm cha mẹ ruột ở đâu. Được bạn bè giúp đỡ, em đã tìm đến các cơ quan, lấy mẫu máu để đối chiếu kết quả ADN trên hệ thống.
Nhiều đêm em mất ngủ vì suy nghĩ sắp được gặp lại cha mẹ ruột, không biết họ trông như thế nào. Nhưng chờ rất lâu vẫn không tin tức, Kiến dần tuyệt vọng. Đến tháng 11/2021, bất ngờ được thông tin đã tìm thấy cha ruột. Kết quả chính là cuộc trùng phùng sau 27 năm ở đoạn trên.
Nghe cha kể lại toàn bộ sự việc với sự hối lỗi, cuối cùng, Thành Kiến đã chọn cách tha thứ và về đoàn tụ với cha và anh trai. Quá khứ thì nên quên đi, hiện tại mới quan trọng.
Nghĩ lại thấy buồn thật sự, người ta hay bảo khổ cỡ nào thì cha mẹ cũng không bỏ rơi con. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, đến bước đường cùng, vẫn có người đành chấp nhận mang con cho người ta để đổi lấy ít tiền. Phải là người trong cuộc mới hiểu hết những khó khăn, đau đớn khi họ ra quyết định đem con đi cho.
Người ngoài không nên phán xét họ. Nhưng mong rằng mỗi đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời này đều sẽ được ở bên cạnh cha mẹ ruột, lớn lên trong tình thương yêu. Hy vọng không còn cảnh trẻ bị mang đi làm con nuôi hay bỏ trước cửa nhà chỉ vì cha mẹ trót lỡ sinh con ra mà không thể nuôi nổi con.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1