Trường Đồ Rê Mí chính là trường mẫu giáo mà Bon đang học, trường ở số 11 ngõ Hòa Bình 1, trên đường Minh Khai. Đây chính là ngôi trường mẫu giáo tốt nhất mà Bon được học. Gọi là trường tốt nhất vì từ khi hơn 2 tuổi Bon bắt đầu đi học thì mẹ Bon đã phải chuyển đến 4 trường mẫu giáo để tìm cho được ngôi trường này.


Trường 1: Trường Mẫu giáo tư Thanh Mai. Ở trường này thì cô giáo rất niềm nở, trông ko hề mẹ mìn tý nào, mỗi khi đến đón cháu ở tầng 2 thì cô giáo ở tầng 1 gọi vào micro: Minh Hiển về, bố mẹ đón. Và đợi khoảng 5 phút sau, Bon được đưa từ tầng 2 xuống rất sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng nếu bố mẹ cháu có muốn lên tầng trên xem cháu ăn ở, học hành ra sao thì nhất định các cô ko đồng ý ?!? Vậy là sao? Có gì khuất tất phải giấu sao, có khi Bon bị nhốt 1 chỗ, chẳng được có đồ chơi, chẳng đc ăn uống đầy đủ…., khi nào bố mẹ đến đón thì các cô rửa mặt mũi sạch sẽ để làm hàng à? Hàng đống lý do bố mẹ băn khoăn khi Bon bị nhốt trên 1 tầng, và thế là quyết định chuyển trường.


Trường 2: Lần này là Trường mẫu giáo công Hoàng Văn Thụ. Bác ở gần nhà cứ khuyên: trường công này sân chơi rộng rãi, nhiều đồ chơi, bác lại có người quen ở đó gửi gắm, ko lo đâu. Thế là chuyển. Đi học mà Bon cứ khóc lóc: Con ko muốn đi học đâu, cho con ở nhà. Bố mẹ thì nghĩ: con mới đi học thì chắc đang đc chiều quen, vào khuôn khổ thì ko muốn thôi, chứ ko nghĩ đến nguyên nhân nào khác. Hơn nữa lại có phong bì cho cô giáo ngay từ lúc vào trường rồi, chắc Bon ko bị sao đâu. Nhưng hơn 1 tuần, mỗi lần đi học là Bon lại khóc nhiều hơn, ko giảm. Thế là sao? Bố quyết định tìm nguyên nhân. Thế là trưa hôm đó, bố đến trường, xin vào trường để đón con sớm (với mục đích là xem con học hành, ăn uống, các cô đối xử thế nào). Ông bảo vệ nhất định ko cho vào, phải nói mãi là đến đón cháu về quê, có việc cần về gấp, mới đc cho vào. Đến khi vào trường, lên lớp thì ko thấy con mình đâu. Cả lớp đang ngồi ăn cơm, tìm mãi ko thấy con, lo quá, cô bảo đợi. Một lúc sau thấy cô dẫn cháu từ trên gác xuống, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt, mồm nhoe nhoét thức ăn. Hỏi ra thì cô bảo trên đó là vài cháu mới đi học, chưa theo kịp được các bạn nên ăn riêng. Kiểu này là 3-4 cháu bị quát mắng, hành xác với bữa ăn mà cháu chưa tự ăn được đây, đúng là kiểu mẹ mìn, cô giáo phải dỗ dành cháu chứ bắt chúng nó theo ngay các bạn thì làm sao đc, lại còn bị nhốt riêng nữa chứ. Đến người lớn bị nhốt riêng còn kinh nữa là trẻ con, cực kỳ nhạy cảm. Đúng là trường tư, làm công ăn lương, ko có tý lương tâm nào, có ít hay nhiều cháu thì các cô chả quan tâm, thậm chí ít cháu ít phải trông sướng hơn. Đúng là đồ….Và thế là buổi học cuối cùng của Bon ở trường vô lương tâm đó kết thúc, sau chưa đầy 1 tuần đi học với tiền học phí là hơn 500K cho cả tháng. Nên khuyên các bà mẹ nào có con thì đừng bao giờ cho con vào Trường mẫu giáo Hoàng Văn Thụ nữa nhé nếu chưa tập cho con quen được với mẹ mìn, tắc ta, yêu quái.


Công đoạn tìm trường cho con tiếp tục. Lần này bố mẹ bận cũng chẳng đi tìm đc, ông bà ngoại tìm đc 1 lớp tư bé bé. Nghĩ là lớp bé cô có thể chăm sóc các cháu tốt hơn lớp đông nên bố mẹ yên tâm đồng ý. Nhưng Bon vẫn khóc lóc mỗi khi đi lớp mặc dù bố mẹ đã dỗ dành đến mấy. Sau 1 tuần đc ông bà đưa đi học, hôm đó bố mẹ mới rảnh đưa Bon đi học lần đầu tiên ở lớp đó. Mẹ vừa bế Bon vào lớp, chào cô xong, Bon còn đang mếu máo, òa khóc bám chặt lấy mẹ đòi về thì cô bế thốc Bon xuống, đặt uỵch vào 1 cái ghế, quát Bon nín khóc, chẳng dỗ dành, cưng nựng gì cả. Thế là Bon càng khóc to hơn, mẹ nhìn đau xót lắm nhưng vì đang bận việc đành để Bon đấy đi làm. Mẹ nghĩ, đấy là có mặt mẹ ở đấy mà cô còn thế, nếu bố mẹ đi rồi chắc việc đánh cháu, phạt cháu, quát nạt còn dã man hơn. Trẻ con đứa nào cũng ngoan, chẳng có đứa trẻ nào hư cả. Chỉ do người lớn ko biết dậy trẻ con thôi. Các cô phải làm sao cho cháu có niềm vui khi đi học, nhìn thấy cô cháu mỉm cười, yêu quý cô giáo chứ. Đằng này nhìn cả lớp, các cháu ngồi im thin thít trên ghế, mặt buồn rười rượi, sợ sệt, chẳng tươi tỉnh, hoạt bát gì cả. Hỏi với 1 môi trường như thế làm sao các cháu phát huy được khả năng của mình ở cái tuổi mà mọi tính cách, sở thích được bộc lộ. Bố mẹ cháu theo chủ trương cho con phát triển tự nhiên, đừng gò ép con quá sớm. Và đó cũng là buổi học cuối cùng ở lớp học thứ 3.


Và đúng là quá tam ba bận, ngôi trường thứ 4 mà ông bà đưa Bon đến là ngôi trường tuyệt vời nhất. Hôm đầu tiên bà dẫn Bon đến xem trường như thế nào thôi (vì theo lời giới thiệu của bác Liên là trường đó rất tốt). Bà đã gặp bác Thơm – hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Đồ Rê Mí đúng là một người tâm huyết với nghề, yêu trẻ vô cùng. Vào lớp bác đưa ngay mấy đồ chơi, đoàn tàu, xếp hình… cho Bon chơi và dặn dò Bon chơi ngoan với 1 giọng rất dịu dàng, dễ mến. Trong lúc Bon ngồi chơi ngoan thì bác dẫn bà đi thăm quan 4 tầng của trường. Phòng này là phòng chơi, phòng học, phòng ăn, phòng tập thể dục…. Nhìn cầu thang với những dây buộc giữa cách thanh gỗ để lỡ có em bé nào nghịch thì cũng ko thể trượt chân ra ngoài được đã thấy đây là 1 trường quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất đối với các cháu. Nhìn các cháu chạy nhẩy, chơi đùa vui vẻ trong các phòng học, còn trong 1 phòng có 1 cô đang bế ngửa 1 cháu, dỗ dành cho cháu ăn bột, rất nhẹ nhàng, nhẫn nại, bà an tâm và tin rằng Bon sẽ học được lâu ở trường này.


Kết quả đúng như vậy. Bon học ở trường Đô Rê Mí ko còn khóc lóc, sợ đi học gì cả. Hôm nào đi học Bon cũng rất vui vẻ, tự nguyện, về nhà tươi vui kể chuyện trường lớp, ko hề sợ đi học tý nào mà còn muốn đi học để chơi vui cùng các bạn, mới thấy quyết định ko gò ép con học ở những trường kia là sáng suốt (vì nhiều ng nói là trẻ con đi học đứa nào chả khóc lóc, phải cho nó vào quy củ chứ). Nhưng theo quy củ = những cách thức nhẹ nhàng, tâm lý tốt hơn nhiều = giọng quát nạt, mệnh lệnh. Trẻ con nó học cách đó của cô rồi lớn lên thành những con người cáu bẳn, hoặc luôn sợ sệt, nhăn nhó… Do vậy Bon bây giờ lúc nào cũng hoạt bát, tươi tỉnh, hay cười. Đưa đến lớp, sau khi chào bố mẹ xong thì quay vào lớp chào rõ to: Con chào mẹ Nhung, mẹ Liễu; và vui vẻ chạy ào vào lớp cùng các bạn ngay. Nhìn cân nặng thì mọi ng mới thấy rõ kết quả này.


1 tuổi


2 tuổi


3 tuổi


4 tuổi


5 tuổi



9kg


Gần 12 kg


14 kg


19kg


23 kg



Mấy năm đầu là năm lên cần nhiều, vậy mà từ khi 3 tuổi học ở lớp Đồ Rê Mí, Bon lên 4 – 5 kg/ năm. Kết quả quá hoành tráng (tất nhiên còn kể đến công sức bà ngoại tối nào cũng đút 1 bát ôto cơm với đầy thức ăn). Nhìn bức ảnh chụp hôm bế giảng lớp 4 tuổi, gần 20 cháu, cháu nào cháu nấy tròn xoe, mũm mĩm, mặt mũi sáng sủa, tươi tỉnh, sạch sẽ mới thấy khác biệt so với những ngôi trường công thế nào.


Do vậy khi hợp đồng thuê nhà của ngôi trường Đồ Rê Mí bị hết hạn, chủ nhà ko cho thuê nữa, bác Thơm phải chuyển lớp đến phòng học bé hơn thì Bon cũng vẫn theo đến chỗ mới, vì khó mà tìm được trường nào cô giáo yêu trẻ như trường này. Có lần bác Thơm còn nói chuyện là các cô dậy trẻ ở đây, bác xét tuyển hồ sơ rất kỹ càng, cô nào phải yêu trẻ mới đc nhận, phải có Tâm mới dậy được trẻ (nói về Tâm thì nghề nào, việc nào cũng cần cái Tâm thật, kể cả ngành nghề kinh doanh – cái nghề mà nhiều khi có 1 phải nói thành 2 – cũng vậy thôi). Và cũng vì cái Tâm đó mà trường Đồ Rê Mí phải chuyển đến địa điểm thứ 3. Chẳng là địa điểm 2 hơi chật chội so với số lượng các cháu, các cháu ko có không gian để vui chơi, căn nhà đó lại hơi nóng thế nên bác Thơm quyết định chuyển đến chỗ thứ 3, rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn.


Địa điểm mới chính là ở số nhà 11 ngõ Hòa Bình 1 này đấy. Để đem lại cái tốt đẹp cho các cháu hơn thì người thiệt thòi và chịu mọi khó khăn lại là bác Thơm. Ngôi trường mới ở xa ngôi trg cũ kia nên đến 90% các cháu ko theo tiếp được, lớp rất vắng. Vậy mà bác Thơm vẫn giữ số lượng cô giáo như cũ: 6 cô + bác Thơm + bác hiệu phó, mọi trang trí còn đẹp đẽ hơn xưa. Bác tâm sự với bà ngoại: Cháu biết sang đây là vất vả, phải làm lại từ đầu nhưng vẫn tâm huyết với nghề nên sẵn sàng chịu thiệt thòi thời gian đầu. Và trong 10% theo bác đến chỗ mới vẫn có Bon. Ông bà bây giờ đưa cháu đi lớp = xe máy thay = đi bộ rôì.


Trường mới này rất vắng các cháu vì 2 lý do:


(1). Trường mới chuyển đến, các mẹ chưa biết nhiều nên chưa đưa con đến học


(2). Ngay ngoài đường Minh Khai, cách 100m so với trường Đồ Rê Mí là Trường Mẫu giáo công Minh Khai nên cạnh tranh hơi khó.


Trường công thì như đã viết ở trên, mọi trg đều giống Trg Mẫu giáo Hoàng Văn Thụ ở đường Hoàng Mai cả thôi. Lại ko dậy thứ 7 nữa chứ. Học phí thì ko biết mọi ng thấy thế nào chứ học phí ở trg Đồ Rê Mí so với trường tư là quá rẻ tầm 700 – 800K /tháng, mà Bon được chăm kỹ lưỡng lắm, tập viết mà có cô cầm tay từng chữ 1 mà. Mẹ Bon rất mong nhiều bạn biết đến trường này để đến học, để được chăm sóc tận tình như Bon, để nhìn trường lớp đông vui chắc bác Thơm cũng sẽ vui hơn.