Yêu nhau 7 năm, cưới 2 năm và câu chuyện sau câu nói “ngại đón vì trời tối” khiến ai cũng
Tôi đang kể câu chuyện của chính mình, kinh nghiệm sau 2 năm lập gia đình với người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 7 năm một cách trọn vẹn.
Tôi trở về nhà sau chuyến công tác 10 ngày tại Sài Gòn, trên taxi tôi vẫn còn chưa hết giận vì chồng vừa cúp máy lấy rụp một cái và không hề ra sân bay đón tôi như hồi mới yêu nữa, lý do của anh là: " Thôi muộn lắm rồi, anh ngại không chạy xe máy đâu, vợ đi taxi về cho an toàn nha" Anh đang quan tâm tôi hay đang hờ hững với tôi vậy? Tôi cũng không dám chắc nữa, thứ cảm xúc duy nhất trong tôi lúc này là hụt hẫng vô cùng: Chẳng nhẽ người ta nói đúng, sau khi yêu sẽ chẳng còn những lãng mạn, quan tâm đong đầy như hồi còn vờn đuổi tán tỉnh nhau.
Ảnh minh họa
Tôi tự nhủ sẽ ôm anh và hôn anh một cái thật say đắm cho thỏa nỗi nhớ, nhưng tôi không làm được. Chồng tôi – nằm dài trên chiếc sofa giữa phòng khách, chẳng mảy may hành động yêu thương hay nhớ nhung gì cả. Người đàn ông là cả thanh xuân của tôi giờ chẳng khác gì một kẻ xa lạ, hay chúng tôi đã bên nhau nhiều quá, hiểu nhau nhiều quá để đến bây giờ anh đã hết yêu tôi. Thậm chí anh còn mắng:" Sao em lại vứt dép và để đồ đạc linh tinh thế kia?".
Các bạn tin không, thực sự tôi đã khóc, nước mắt đã chực chờ ở đó từ lâu, chẳng biết là vì nhớ anh nhiều quá hay vì nỗi tủi hờn, giận dỗi. Thấy tôi rưng rưng chồng tôi ôm tôi vào lòng nhẹ hôn lên đôi mắt long lanh ứ đầy nước mắt: " Em có mệt lắm không, anh đấm lưng cho em nhé, em có biết anh nhớ em nhiều đến thế nào không? ". Người đàn ông trong bộ đồ ngủ rộng thụng thình kia, cách đây 5 phút đã làm cho bao nỗi hờn giận trong tôi ùa về như một cơn bão, thế mà trong giây phút này vòng tay ấm áp của anh lại xóa tan mọi bão going rồi lại rúc vào anh, như mèo con được cưng nựng.
Trải qua hai năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân tôi nhận ra một điều rằng, có một ngày bạn sẽ cảm thây chênh vênh vô cùng, vì người đàn ông bên cạnh bạn dường như là một người hoàn toàn khác, và bạn phải học cách để dung hòa và sống chung với nó.
Có một ngày bạn chợt nhận ra, thanh xuân và tuổi trẻ của bạn đã dành trọn vẹn cho một người, đã yêu hết mình, yêu như thể thiếu nó bạn không thể sống nổi (thực tế thì không phải vậy đâu) , bạn giống như một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời rạng rỡ .
Rồi bỗng chốc một ngày bạn lại bất giác nhận ra, thứ tình cảm mà bạn đã phải sống chết vì nó lại trở nên lạnh lẽo đến bất ngờ. Thời gian qua đi, mặn nồng của một thời son trẻ cũng chẳng còn, thứ hiện hữu lúc này là những cái ậm ừ qua loa, câu buông xuôi dài thượt : " em thích gì thì làm" " ừ kệ anh, tôi không quan tâm". Nhưng bàn tay vô hình của tình yêu lại khiến ta chẳng thể nào mà từ bỏ được, cái món ăn chán ngấy mà ngày nào ta cũng ăn kia.
Những nồng nhiệt, cháy bỏng, vồn vã, hồ hởi chỉ còn trong chiếc kim đồng hồ đã quay về quá khứ. Còn ta ngày hôm nay phải biết yêu cho hiện tại. Ngày hôm nay, trong căn nhà nhỏ sẽ chẳng còn là anh-em, hai trái tim yêu đương nữa mà còn là áp lực cuộc sống, họp hành, báo cáo,lương lậu, con cái ...
Ảnh minh họa
Tôi có thể chấp nhận người đàn ông của mình vì anh chẳng thể đón đưa tôi. Bởi tôi biết anh đã làm việc mệt nhọc và vất vả như thế nào để lo cho cuộc sống, tương lai của hai đứa. Và anh, cũng đã yêu thương tôi, suốt những năm tháng tuổi trẻ khi còn là một cô sinh viên gầy nhơ và đen nhẻm, cho tới tận bây giờ, ngoại hình xinh đẹp hơn nhưng cái tính cách trẻ con, hiếu thắng kia chưa bớt đi phần nào. Anh vẫn ở đây, luôn bao dung, rộng lượng cho những tính xấu của tôi.
Thế đấy, càng trải qua năm rộng tháng dài cùng nhau, người ta sẽ nhận ra tình yêu chẳng còn là vườn hoa đầy mật ngọt để ong bướm vờn đuổi nhau. Tình yêu dài lâu, hơn chữ tình, phải là chữ nghĩa, đòi hỏi rất nhiều điều, bản thân người trong cuộc phải nỗ lực hết mình cho nó. Hơn thế nữa ta buộc phải chấp nhận cả những điều xấu xí, ngu ngốc,gàn dở nhất của nhau. Và chúng ta cũng chỉ có thể khi mãi ở bên khi chấp nhận được những điều đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1