Sáng sớm vừa ngủ dậy, khi đang lướt Facebook, vô tình tôi tìm được câu chuyện này rất hay nên muốn chia sẻ với mọi người.




Chắc trên đời này chẳng ai mong muốn những điều kì lạ như tôi: Gặp lại chú cảnh sát đã huýt mình vào, rồi thay vì bị phạt như lẽ thường, hai chú cháu nói chuyện cả buổi về cuộc sống, việc học hành rồi đồng ý thả tôi đi trong sự xúc động kì lạ đến nỗi không nói nên lời của tôi.



Vậy mà ông trời dường như nghe được “ước nguyện bé nhỏ” đó, khi cho tôi gặp lại được bóng áo vàng của chú cảnh sát giao thông hôm nào. Khi đứng nhìn chú “gỡ rối” xe cộ trong những ngày lễ đông đúc của Sài Gòn, tôi chợt nghĩ rằng chẳng có ngành nghề nào mà không khó khăn và cực khổ. Hết xe lớn, rồi tới xe nhỏ, chen chúc, ai cũng muốn nhanh, ai cũng muốn đi trước, chú quần quật trong dòng xe cộ đó, tiếng còi cũng như động tác tay của chú không ngừng trong suốt 15 phút kẹt xe; . Cuối cùng công sức đứng chờ của tôi cũng được đền đáp khi xe cộ vãng bớt, chú rời khỏi trục chính và lên vỉa hè đứng; tôi chạy tới vẫy tay:



“Chú còn nhớ con không chú??”



“À, con bé chạy không xi nhan ở Hồ Con Ruà đây mà, đi đâu mà xuống khu này” Chú vừa cười với tôi vừa lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán.



“Con đi chơi với bạn, trời ơi, chú vẫn còn nhớ con, bữa đó chú mà không tha cho con đi là con chết chắc rồi."



"Sinh viên đi học thêm học bớt cẩn thận nhen, chớ bữa sau chú hông có tha đâu, bữa đó khóc lóc thấy thương ghê.”



“Dạ, mà chú làm gì mà mồ hôi mồ kê đầy vậy?”



“Trời ơi chị hai, lễ lượt nên làm công tác chiều giờ, không thấy kẹt xe đầy khắp hả, đi đứng cho cần thận nhé, đường cấm nhiều lắm đó.”



“Con biết rồi, con thấy nãy giờ rồi, chú đứng ở đây từ hồi mấy giờ, mấy giờ về chú, chú ăn gì chưa?”



‘“Đứng hồi 4 giờ 30 , giờ tan tầm á, chắc khuya 11,12 giờ mới đỡ xe rồi về, Sài Gòn nhộn nhịp tới khuya mà, chưa ăn gì hết, đợi tí về cơ quan ăn luôn, sáng mai còn trực khu khác nữa.”



“Lễ cực cho mấy chú quá."



“Cực xíu mà vui, thời điểm này mới thấy Sài Gòn rực rỡ đẹp đẽ ghê, ráng trực rồi bữa nào đi coi diễu hành là vui liền. Con ở quê hay sống ở đây? Có về quê không? Nghe giọng chắc không phải người Sài Gòn...”



“Con ở trên Tây Nguyên, đợt này không ở lại Sài Gòn coi được, nhìn thấy mà tiếc ghê.”



“Ừ, mấy đứa cỡ con vô đây toàn muốn về nhà,mà nhớ nhen, đi lại trong thành phố mấy ngày này phải cẩn thận đó, đứa nào chú cũng khuyến cáo mà không nghe, bị bắt rồi kêu công an làm khó này nọ. Thôi đi đi, đông lại rồi, giờ là giờ người ta đi chơi tối nè, đi về cẩn thận nhen. Chú làm tiếp đây!”



“Con chào chú,con đi đây, chú nhớ ăn uống đầy đủ nhen. Chúc chú có những ngày lễ vui vẻ.”



---



Dễ thương quá phải không mọi người? Ai ai cũng nói tới mấy chú giao thông chặn đầu xe để kiếm cớ lấy tiền. Nhưng có ai biết đến những người như thế này.
Bởi vậy mới nói: Cái gì nó cũng có 2 mặt tốt và xấu. Bạn thấy mặt tốt thì bạn khen tốt, còn người khác thấy xấu thì chê xấu thôi!



http://www.webtretho.com/forum/f3950/doan-tinh-cach-qua-hinh-dang-va-chieu-dai-ngon-tay-2186451/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/20-luom-lat-thu-vi-ve-phu-nu-1737702/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nguoi-lai-xe-khong-hieu-sao-mot-co-be-thot-chan-luon-cho-xe-cua-minh-10-nam-sau-moi-sang-to-2169243/



Nguồn: Chuyện của nghề