Trên diễn đàn mình em thấy rất nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên có con hay không, nên hay không nên từ chối thiên chức của người mẹ. Nhiều người phản đối nhưng cũng không ít người ủng hộ. Còn riêng với bản thân em, em tự thấy ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mình. Nếu việc sinh con mang lại niềm vui, hạnh phúc thì chẳng có gì phải bàn cãi cả, nhưng cũng sẽ không có gì là đáng trách, đáng lên án những người phụ nữ từ chối quyền làm mẹ của mình. Đối với em, họ lại có phần có trách nhiệm khi nhận ra việc mình không có đủ điều kiện, thời gian cũng như sự chăm sóc tốt nhất cho đứa con của mình. Sẽ ra sao nếu một người chỉ sinh con vì trách nhiệm với gia đình, với xã hội và với cái gọi là thân phận phụ nữ?
Dưới đây là hai câu chuyện của hai gương mặt được giới thiệu trong chương trình về 100 phụ nữ gây ảnh hưởng nhiều nhất trong năm 2015 của BBC mà em sưu tầm được, mong rằng sau khi đọc những chia sẻ của họ, mọi người sẽ có những cái nhìn bớt khắt khe, định kiến hơn với vấn đề này.
Holly Brockwell
Là một phụ nữ, có 5 từ tôi muốn nói nhất: "Tôi không muốn có con". "Nhưng tại sao?", mọi người thường hỏi lại tôi, như thể câu hỏi đơn giản là tại sao bạn lại từ chối một phần được coi là bản năng cơ bản của con người. Thực tế là, tôi không phản đối bất cứ điều gì liên quan đến việc tạo ra một sinh linh mới. Đó là một điều xúc động và thiêng liêng. Nhưng chẳng hạn, nếu tôi nói tôi nghĩ mình không phải là một người mẹ tốt, người ta sẽ bảo "Lúc đầu ai cũng cảm thấy như vậy". Nếu tôi nói tôi không thể tưởng tượng cảnh mình sẽ chẳng có thời gian, sức lực hay tiền bạc, tôi sẽ được đáp rằng "rồi sẽ tìm được cách xoay sở". Nếu tôi muốn hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp, họ nói tôi là "ích kỷ". Dường như chẳng có lý do gì có thể chấp nhận được việc không sinh con.
Bạn sẽ nghĩ, như cách phản ứng của mọi người, rằng ai sinh con cũng đều vô cùng hạnh phúc với lựa chọn của họ. Tôi biết rõ rằng điều này không đúng bởi nó đã xảy ra với mẹ tôi. Mẹ chẳng bao giờ giấu giếm thực tế rằng ngay từ đầu bà đã không muốn sinh con và chỉ đồng ý có con vì bố tôi khao khát được làm cha. Tôi không thể tin được là ở độ tuổi gần 30, vào năm 2015, tôi vẫn phải vật lộn để được làm việc này. Chúng ta có thể chọn mang thai từ lúc 16 tuổi hay khước từ quyền làm mẹ khi 29 tuổi. Đó là quyết định của mỗi người và chỉ được coi là nghiêm túc khi phù hợp với truyền thống. Tôi thì chưa bao giờ là một người truyền thống. Tôi vừa bắt đầu xây dựng một trang mạng công nghệ cho những người phụ nữ - tôi tự hào nói rằng nó là "đứa con" duy nhất tôi từng có.
Nina Nikoo
Tôi nghĩ mình rất may mắn khi là một người phụ nữ nhưng không như nhiều chị em khác, tôi chưa bao giờ muốn làm mẹ. Tôi luôn nghĩ sẽ là tội ác khi mang một đứa trẻ bạn không muốn vào thế giới này.
Tôi làm việc chăm chỉ để gây dựng công ty riêng. Hiện tôi có 6 nhân viên và thấy cực kỳ hài lòng về công việc. Một vài người nghĩ tôi ích kỷ, tôi không biết, có lẽ vậy. Nhưng dù cho người ta nghĩ gì, tôi không thể từ bỏ một giấc mơ ấp ủ bao năm giờ mới thành hiện thực của mình.
Bố mẹ tôi đã sốc khi nghe chuyện tôi không muốn có con. Họ vẫn mang chủ đề này ra nói bất cứ khi nào tìm được cơ hội. Và không chỉ có họ, các thành viên gia đình khác cũng cố gắng thuyết phục rằng tôi đang mắc sai lầm. Tôi nhớ trong năm đầu tiên sau khi mình cưới - khoảng 10 năm trước, người ta rất dễ bị phán xét. Mọi người thậm chí còn cho rằng tôi hoặc chồng mình bị vô sinh và chúng tôi che giấu điều đó. Hiện giờ họ ít bận tâm hơn đến chuyện này nhưng bố mẹ tôi thì vẫn kiên định. Bố nói một ngày nào đó, phần sinh học trong tôi sẽ khiến tôi muốn có con. Lần khác, mẹ chải tóc cho tôi và bảo bà rất buồn rằng tôi sẽ không bao giờ trải nghiệm điều bà đã có. Giống như bố tôi, mẹ nghĩ tôi sẽ thay đổi ý định.
Thực tế là nhiều bạn bè của tôi cũng không sinh con, ngay cả khi họ đã kết hôn nhiều năm. Có con là một trở ngại cho những phụ nữ có học vấn tại Iran. Nó có nghĩa là bạn không thể tập trung vào công việc của mình, sự tự do của bạn sẽ bị giới hạn và nếu hôn nhân không thành công, cơ hội để bạn tìm được chồng khác là rất thấp.
Đừng đánh giá sai tôi. Tôi yêu trẻ con. Tôi rất kiên nhẫn và có thể dễ dàng dừng lại để dành thời gian chơi với trẻ. Tôi đã nói với chồng rằng tôi không muốn có con và anh ấy có vẻ chấp nhận việc này. Nhưng đôi khi, nhìn cách anh chăm chú quan sát bọn trẻ, tôi hiểu anh muốn làm cha nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Thuyết phục bố mẹ anh vẫn vô cùng khó. Dù vậy, tôi đã nghĩ về việc đó mỗi ngày. Tôi ước có thể tìm được cảm xúc muốn được làm mẹ trong chính con người mình. Tôi đợi ngày mình thay đổi, mặc dù có vẻ như nó sẽ chẳng xảy ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có hai đứa con, và lúc nào mình cũng bị áp lực từ chúng, nào ăn, học, dạy dỗ ra sao.. Ôi...