Trước nay anh luôn nghĩ rằng mình là người đàn ông giàu có và sống trong một gia đình có điều kiện. Cũng bởi thế anh cứ tưởng trước nay chỉ có gái theo anh thành hàng chứ anh nào có cần ai.


Thế mà cuối cùng anh lại phải ngậm ngùi cưới ngay cô gái bán rau chỉ vì bị mẹ ép quá đà. Anh đào hoa là thế chẳng hiểu sao mẹ anh gặp cô gái ấy thế nào mà giới thiệu cho anh bằng được. Đã thế lại còn khiến mẹ anh ủng hộ nữa càng khiến anh ghét bỏ.


Trước nay, anh không hề muốn mình bị ép buộc trong bất kì chuyện gì. Anh không thể nào quên được hôm đó khi mà mẹ anh dắt tay cái cô gái quê mùa đó về nhà. Hỏi cô làm gì anh càng choáng hơn khi biết cô chỉ là cô gái bán rau. Nhưng thật sự được cái gương mặt cũng xinh xắn. Thành ra anh cũng cố tình cưa cẩm thử xem sao. Kể cả có không được, hay được anh cũng không có ý định lâu dài với cô ấy. Nhưng rồi anh đã nhầm khi anh bị trúng kế của cô gái đó.


Anh nhớ rõ lắm hôm đó mẹ anh mời cô gái đấy về nhà. Thì cũng đi chơi riêng vài lần và thấy cũng được. Mỗi chuyện cưới một cô gái như thế thì tầm thường quá nên anh không muốn chấp nhận mà thôi.


Anh cười mà trong lòng đau xót. Đêm đó, anh và cô đã ''chung giường''. Anh cứ nghĩ mãi chắc chắn mẹ cùng cô ấy tính kế úp sọt anh rồi. Chứ không tự dưng anh sẽ không làm điều đó đâu. Thế mà, anh lại ngủ với một cô gái bán rau cơ. Anh ấm ức lắm nghĩ mẹ lừa mình. Nhưng chắc nịch rằng mình sẽ không cưới cô gái đó làm vợ.


Thế mà không hiểu cô ấy làm gì với mẹ anh mà mẹ nằng nặc sống chết đòi anh cưới cô gái ấy về làm vợ. Thôi thì thấy mẹ anh đã thúc giục đến thế anh cũng chấp nhận cho vừa lòng mẹ. Anh chả thiết tha cái gì, lại còn sợ vì gia đình anh giàu có nên chắc cô gái này bùa chài mẹ anh cái gì rồi. Anh cẩn thận đề nghị cô viết một cái hợp đồng phân chia tài sản. Cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh thấy thế lại càng tức giận hơn bao giờ hết.


Mọi chuyện khá ổn thỏa cho đến ngày cưới. Ngày cưới diễn ra hạnh phúc, cô dâu nở nụ cười tươi nhưng còn chú rể thì hậm hực khó chịu. Mẹ anh cười hớn hở khoe hết phần tốt về con dâu càng khiến anh thắc mắc hơn bao giờ hết. Để rồi đến đêm tân hôn anh cũng được khai sáng điều đó vì anh hiểu ra lý do tại sao mẹ mình lại nhất quyết muốn anh cưới cô gái này về làm vợ.


Vừa vào phòng tân hôn để động phòng, cô lập tức lôi thứ này ra khoe cho anh thấy. Anh hoảng hốt hỏi:


– Anh tưởng em định úp sọt anh chứ, vậy là không phải sao? - Anh ú ớ hỏi cô.


– Tất nhiên là không rồi. Anh không nhớ hôm đó không có dấu tích gì à? Mẹ anh đánh thuốc ngủ cả hai đứa đấy. – cô cười khúc khích còn anh thắc mắc thì cô giải thích tiếp.


– Anh biết sao mẹ anh đồng ý em không? Vì em giải quyết hộ mẹ cái bà ở ngoài chợ dám bắt nạt mẹ. Chỉ mấy câu nói của em thôi mà bà ta đã sợ chết khiếp rồi. Từ này chẳng còn dám đụng tới mẹ nữa. Với cả, nói thật cho anh biết luôn, gia cảnh em cũng đâu đến nỗi tệ. Căn biệt thự 10 tỷ ngoài mặt phố kia là của nhà em chứ đâu.


– Thật sao, em đùa anh à?


– Anh không tin bán rau như em mà lại có nhà chứ gì? Đây là tài sản của bác em đã đi nước ngoài định cư để lại cho em. Chứ bố mẹ em mất lâu rồi… - Cô chìa mấy thứ giấy tờ nhà đất ra cho anh xem, anh nhanh nhảu vớ lấy rồi hốt hoảng khi chúng đều đứng tên cô.


– Nhà giàu thế sao em lại sống vất vả thế? - Anh nghi ngờ dò xét.


– Em đã đi bán rau từ lâu rồi, cả em cũng quen cái nghề này rồi. Tự dưng ngồi không hưởng thụ không làm được em không quen. Có lao động chân tay tự mình kiếm ra đồng tiền mới đáng quý anh à. Ai cũng phải có cái nghề, miễn là kiếm ra tiền nuôi sống được bản thân mình và không phạm pháp thì nghề nào cũng là nghề và đáng quý cả anh ạ!


Anh ngớ ra nhiều điều từ câu nói của cô. Trước giờ anh toàn ỷ thế gia đình mình nhiều tiền, cơ sở kinh doanh của bố mẹ cũng nằm ngay mặt phố, tiền vào ào ào thì xá gì anh phải cố công học hành hay mưu sinh vất vả... Anh đã hưởng thụ cuộc sống quá nhiều rồi, đã vậy còn nghênh ngang phách lối, khổ thân bố mẹ hàng ngày cũng phải vất vả bán buôn mới kiếm ra đồng tiền cho anh tiêu xài hoang phí thế này.


– Anh xin lỗi em nhiều! - Anh cúi mặt lí nhí.


– Vậy giờ anh có định tân hôn thật với em không nào? - Cô cười nắm lấy tay anh


Cô cười mỉm còn anh thì ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra rồi ôm chặt lấy cô, người con gái bé nhỏ đã cảm hóa được anh chỉ vài phút ngắn ngủi trước. Anh và cô có một đêm tân hôn mặn nồng. Cứ tưởng mình bị cô bán rau úp sọt, ai ngờ cô ấy còn giàu có hơn gia đình anh nhiều. Đã vậy lại còn tốt bụng nữa. Tự dưng anh thấy mình yêu cô quá. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng rồi cảm ơn ông trời vì đã cho anh một người vợ hiền thảo đến thế. Anh cũng tự hứa với mình sẽ cố gắng phụ giúp công việc kinh doanh của bố mẹ, chăm chút cho mái ấm bé nhỏ của mình nữa...


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st