Zai yêu nhà em hay dỗi lắm các bác ạ. Mà dỗi là im im cơ. Em chẳng biết thế nào, tại vì lúc ấy em cũng điên lên rồi.


hum nay chủ nhật, zai bẩu là kg lên em đâu, ở nhà làm việc (zai IT). Em ngồi buồn buồn thế nào em nhắn tin à ơi vơi zai. em rủ zai chiều lên chở em đi lang thang, kiếm chổ chụp hình vài bữa có cái cho con xe , kg lẽ kể cho con hồi đó ba mẹ chỉ đi khách sạn abc xyz gì đó thôi. Zai hẹn tuần sau, tuần này bận làm việc kiếm sữa cho con rồi. Em OK, nhưng hơi bùn vì lâu rồi kg được đi chơi.


Tối em gọi điện cho zai, 2 đứa nc bình thường thôi, rồi zai mới nói sao hồi đó kêu chỉ thích ở nhà mà giờ đòi đi chơi. nói cái câu "Miệng kg xương trăm đường lắt léo". Em nghe cái câu đó xong em điên lun. Em tắt may, gọi lại em kg nghe. nt cho em cái tin "uh anh chỉ lười biếng xấu xa vậy thôi".


Làm sao bây giờ các bác nhỉ? Em vẫn đang giận nhưng mà thấy zai dỗi em cũng chẳng muốn để lâu. Mà lại muốn zai từ nay quên mấy câu kiểu đó đi, nghe chối lắm


Các bác cho em ít cao kiến với.