Tôi và N. yêu nhau được gần 1 năm thì tôi được đi xuất khẩu lao động. Ngày chia tay 2 đứa hẹn thề đủ kiểu. Tôi ở bên ấy ráng kiếm tiền, còn N. ở đây ráng học lên thạc sĩ theo nguyện vọng gia đình.  Thời gian đầu, bọn tôi nhắn tin 24/24, rảnh là video call. Tôi khóc ròng 1 tháng liên tục từ lúc sang đây. Vừa nhớ gia đình, vừa nhớ anh lại thêm guồng quay cuộc sống bên này cực kì áp lực khiến tôi không thể thở. Thời gian trò chuyện cũng vơi dần vì tôi bận tăng ca, nhưng anh luôn nói là anh hiểu cho khó khăn của tôi.

Ban đầu dự tính là 1 năm tôi về 2 lần, nhưng sau đó có trục trặc bên chỗ làm nên 2 năm tôi mới về 1 lần. Biết chuyện N. rất buồn nhưng hai đứa cứ cố động viên nhau. Mấy đợt đó tôi hay nhờ T. là nhỏ bạn thân mua quà hoặc gửi đồ về dùm. Rồi N. nhắn tin nói hết tình cảm với tôi, anh ấy đã yêu người khác mà người ta cũng đã có thai với anh. Anh xin lỗi tôi và mong tôi hạnh phúc. Tôi đau đớn tột cùng, mấy ngày liền chỉ nằm trong phòng khóc. Cùng lúc, tôi nhận được tin về lễ đính hôn của T. nhưng nó tuyệt nhiên không cho tôi biết chồng sắp cưới là ai. Linh tính có chuyện, tôi vội vàng sắp xếp hết công việc để về nước.

Ngày mà tôi đặt chân xuống sân bay cũng là ngày T. cưới. Tôi vội vàng chạy sang nhà nó thì trời đất như quay cuồng khi phát hiện chồng của T. là N. Tôi gần như ngã quỵ nhưng vẫn cố nén đau thương, ngồi ở quán nước đối diện để quan sát hết hôn lễ.  Ngày hôm ấy, N. cười rạng rỡ hệt như nụ cười ngày đầu hai chúng tôi yêu nhau. Còn T. cũng rất hạnh phúc, mặc trên người chiếc đầm mà nó từng khoe với tôi là sẽ mặc trong hôn lễ sau này. Tôi luôn nghĩ về ngày gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại trớ trêu đến thế này. Hai người cười, một người khóc; một tình yêu kết thúc để sinh ra một tình yêu mới vẹn tròn hơn, phải không?

 ------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp