Đây là lần đầu tiên mình gửi bài viết, cũng là để tâm sự nỗi lòng mình thôi - cái mà chẳng biết nói với ai nưa.
Chỉ yêu thương thôi, chắc chắn là chưa đủ.
Tôi và em quen nhau một cách rất tình cờ, qua facbook của người bạn. Em sinh năm 90 (kém tôi 4 tuổi) cái tuổi mà theo tam hợp của các cụ thì rất đẹp. Và chúng tôi yêu nhau - yêu như chưa bao giờ được yêu, mặc dù tôi và em cũng đều trải qua 1 mối tình.
Em - một cô gái ngoan hiền, từ nhỏ tới lớn mọi việc đều suôn sẻ, luôn đi trên con đường thẳng, chưa bao giờ vấp ngã. Và tất nhiên em ra trường đi làm với mức lương tương đối cao.
Tôi - một gã sinh viên BK, lận đận cả trong học hành lẫn công việc. Đi làm lương chỉ đủ ăn, chưa bao giờ biết sắm cho mình một bộ cánh thật đẹp.
Ngày tôi về nhà em, mặc một chiếc quần jean bạc màu, áo thun, giày thể thao cũ. Gia đình em không thích ngay từ lần gặp đầu. Tôi mặc kệ, vì tính tôi sống thật với chính bản thân mình.
Hai đứa tôi cứ vậy trao nhau yêu thương, chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể nói đó là tình yêu đẹp nhất mà tôi có. Tôi tự nhủ với lòng mình - nếu em vượt qua được mọi thử thách này, thì suốt cuộc đời này thôi sẽ không bao giờ phụ em, không bao giờ để em phải thua thiệt so với lứa bạn.
Và vì vậy tôi quay lại Hà Nội, tìm kiếm tương lai. Với mức lương không phải là thấp so với bây giờ nhưng cũng không phải là cao, và với lòng quyết tâm thì tương lai sẽ không bao giờ đóng cửa.
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ nằm trong suy nghĩ. Gia đình em phản đối tôi kịch liệt: từ chuyện nhìn tôi không có tương lai, đến chuyện đi xem bói nói tôi sau này có tình hay ghen làm em phải suy nghĩ nhiều - gây ảnh hưởng tới công việc.
Tôi không quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần 2 đứa quyết tâm và vượt qua khó khăn này thì nhất định tôi sẽ làm cho em hạnh phúc (cả về kinh tế lẫn tình cảm).
Tưởng rằng với suy nghĩ chung như vậy 2 đứa sẽ làm cho gia đình em cảm động, nhưng tôi đã nhầm. Mọi cố gắng của tôi đều không được ghi nhận, và đến bây giờ chính em cũng không đặt hoàn toàn niềm tin vào nơi tôi.
Bên cạnh đó, gia đình em luôn bắt em phải quay lại với người yêu cũ - một sinh viên Y HN, hơn em 3 tuổi và đang thực tập trong BM. Gia đình em nhìn thấy tương lai từ 1 bác sĩ - ăn đứt 1 kỹ sư. Đúng như câu nói không biết của cụ nào ngày xưa (chắc không có cụ mình) - nhất Y nhì dược:D.
Tôi không trách em hay gia đình em về điều này vì em và gia đình có phần đúng - tôi ra trường đã lâu mà chưa có được gì trong tay. Nhưng cuộc đời còn dài mà, tôi chắc chắn rằng mình không phải sống trong nghèo khó suốt phần đời còn lại - có chăng chỉ là cái cách tôi thể hiện ra là mình nghèo khó thôi.
Và một ngày, ngày mà ắt phải đến. Hai đứa quyết định rời xa nhau để tập trung cho công việc, lo gây dựng tương lai.
Buồn nhiều, tôi càng ít nói hơn, quyết tâm làm việc hơn. Và tôi tin vào bản thân tôi, tôi sẽ làm được điều này, để cho gia đình em thấy đích thực tôi hay họ là "nông dân".
Các bạn trẻ đang yêu mà đọc được những dòng này chắc cũng mông lung suy nghĩ lắm. Nhưng tôi thấy thì nó là sự thật của thời bây giờ rồi.
Tôi chỉ khuyên các bạn rằng: YÊU THƯƠNG THÔI CHƯA ĐỦ ĐÂU, CÁC BẠN HÃY CỐ GẮNG XÂY DỰNG CHO MÌNH MỘT TƯƠNG LAI VỮNG CHẮC ĐI, ĐỪNG ẢO TƯỞNG VỀ TÌNH YÊU.
Chúc cho ai đọc bài viết này luôn được vui vẻ những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
K fải ai cũng làm đc thế đâu:))
Trong lần đầu tiên đến...
Nhưng mà lần đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa...
Nhưng chủ top này. Lần sau có ra mắt nhà người yêu, thì cũng đừng nên mặc...