Đã về nhà anh 2 lần cách đây 3 năm, rồi mất tích không về nữa. Bố mẹ anh xuôi xuôi rồi, giờ kêu em về ra mắt họ hàng cho quen. Vâng 2 lần gần đây với số lượng mâm cỗ tăng dần, em bắt đầu thấy sợ rồi. Em đóng góp câu chuyện của em như bài học nhớ đời.
Số là con út chẳng phải động tay động chân việc gì, nhà có giỗ hay ăn uống, đến giờ ăn thì đến, ăn xong cắp đít đi về. Anh chẳng phải đích tôn, chỉ là con cả thôi. Thế mà chuyện yêu đương của anh cả làng, cả họ tăm tia, quan tâm. Đến thằng em họ đít nhôm của anh yêu ai, làm gì… cũng chẳng ai để ý. Thế nên em mới bị săm soi rất kỹ.
Sáng hôm qua, em tung tăng hái hoa bắt bướm đi bộ từ bến xe bus vào nhà anh, cố tình đi muộn tí để khỏi phải làm, nhận phần ngồi một chỗ rửa bát cho nhàn:D. Ai dè đến nơi chả kịp chào hỏi là bị sai tít mù lên. Chẳng làm bao giờ nên làm xong lại bị nói và phải làm lại cho mâm nó đẹp. Em bấy giờ mới xấu hổ vì ở nhà chẳng ai dạy. Đứng lên ngồi xuống, chạy ra chạy vào. Nhìn một đàn em đứng chơi mà chạnh lòng quá. Khách khứa bắt đầu đến. Lúc này đây, mâm trong mâm ngoài chỉ trỏ em, nhìn em như ăn tươi nuốt sống em vậy. Vì em là người lạ duy nhất trong cái đám cỗ ấy. Thấy mọi người gật gật, cười cười em cũng yên tâm 1 tí.
Bà ngoại anh bảo em thôi nghỉ đi không mệt, nhưng em chẳng dám nghỉ. Nói chung là em mệt nhưng cố gắng làm suốt, khách về gần hết em mới dám đi ăn. Rất là vui vì được quan tâm nhiệt tình. Những tưởng chót lọt ai dè mợ cả nói em xa xả vì tội để cái tóc mái không chấp nhận được. Mặc dù đã chuẩn bị tóc tai kỹ lưỡng, nuôi dài để buộc, chứ em toàn cắt đầu 5 phân như contrai. Anh ấy cũng dặn em nuôi tóc từ mấy tháng trước, hôm về quê nhờ bố cắt tóc mái ngắn bớt, bố lỡ tay làm nó lởm chởm chổng hết về phía trước. Trước khi về anh người yêu cũng dặn dò ăn mặc thế nào, chỉnh chang đầu tóc cho em. Phải nói là vụ chăm chút nhan sắc là em không quan tâm (vì em học kỹ thuật mà). Mợ nói em nhiều đến nỗi em chẳng nhớ nói những gì, chỉ tóm lại là việc ăn mặc phải đẹp đẽ, lông mày phải tỉa tót gọn gàng,… thì mới cho xuất hiện trước đông người. “Cháu có biết bố chồng cháu không thích cháu ở điểm gì không? Là vì cái mặt cháu rất là bướng. Thế mà để cái mái cụt ngủn lộ hết trán bướng ra.”. Em thì sơ lắm chỉ dám dạ vâng, cười cười. Ngẫm cũng thấy đúng.:|
Ra ngoài ngõ em mới hết sợ. Anh trách: anh đã nói rồi, bảo em đừng cắt tóc mà không nghe. Lần sau nói gì là phải nghe, sẽ thấy có tác dụng. Tối anh mới nhắn tin: có người bảo 2 đứa mình trông như đôi đũa lệch. Em cứ nghĩ cứ chăm chỉ, nhiệt tình thì họ thương, nhưng mà về lần nào kiểu gì cũng có cái để nói em được. Mặc dù em có đến nỗi xấu đâu, chỉ hơi gầy và đen thôi, chứ mặt mũi thì sáng sủa thông minh (nhiều người nhận xét như thế). Nói em nhiều quá, bây giờ em nghe không thấy buồn nữa. Cũng may là 2 cô em gái nhà anh động viên em nhiều nữa.
Được cái 2 đứa bọn em cũng yêu nhau nhiều nên bỏ ngoài tai hết. Anh còn bảo cứ ăn măc gọn gàng, nghe lời anh là được. Bọn em xác định cả rồi. Nhưng nghĩ đến họ hàng nhà anh mà em thấy sợ. Vì mợ cả có chốt 1 câu: Lần sau đừng có để như thế. Phải bạn của con mợ thì mợ đuổi cút từ lần đầu luôn. :-S
Ở nhà thì như tiểu thư, đi ra ngoài không là gì thấy tủi thân ghê. Có lẽ yêu anh nên chấp nhận cả việc 1 năm bao nhiêu đám cỗ như thế, chấp nhận cả việc nghe mọi lời chỉ trích mà vẫn phải cười. Chứ còn em chỉ sống vừa lòng người yêu em là đủ rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dâu Tây là sao ợ? hihi. Thực ra em chỉ...
Nên thấy ngoài kia có topic muốn cưới trai Tây là mừng cực kỳ 8-}
thôi, cố lên vì anh yêu
bảo anh ý: em là em không chịu thiệt thòi đâu nhá. E yêu cả họ nhà a, thì a phải yêu...