Người ta thường bảo người con gái nên yêu 3 người: một người yêu mình tha thiết, một người mình yêu tha thiết và một người có thể lấy làm chồng. Không biết có phải cái triết lý đó mình đã trải qua. Chỉ xin kể về một người mình yêu tha thiết.


Con gái nhiều khi khá nông nổi nhất là ở cái tuổi 19, 20. Mình đi học trước 1 tuổi và luôn là cô gái nổi bật nhất là về học thức còn nhan sắc chỉ ở dạng khá đáng yêu. Có nhiều chàng trai nhòm ngó nhưng cũng chỉ có một vài chàng được được. Anh học hành lận đận. Thi đại học trượt năm đầu. Sau đó đến năm thứ 2 mới đậu. Mình học trước 1 năm chương trình đại học 4 năm; anh học những 5 năm Kiến trúc. Đến năm thứ 2 đại học thì mình gặp lại và yêu anh yêu vì anh học khối V và cứ tưởng như sắp trở thành 1 kiến trúc sư có thể vẽ nên vô vàn những ngôi nhà đẹp lung linh.


Mình học 2 trường đại học khá vất vả 1 tuần còn đi dạy 4 buổi và tranh thủ gặp người yêu vào cuối tuần. Anh học hết năm 1 thì bị đúp lớp. Khi yêu mình anh thủ thỉ anh đi làm kính rồi anh sẽ đi làm thêm có thêm kinh nghiệm. Nói vậy thì mình tin vậy, chẳng thấy đi làm gì, đi học còn không đúng giờ. Mình bận rộn cả ngày với bài vở một thân một mình ở đất Hà Nội, cơm không đủ ăn, học hành không đến nơi đên trốn thì sau này ai xin việc cho mình làm, không có tý bằng cấp thì lấy gì để xin việc.


Anh còn nghèo hơn mình, đi ăn đi chơi chưa lần nào bỏ ra 1 đồng. Mình có gì ăn ngon cũng cho. Còn mua cả quần áo đẹp cho mặc. ( Đúng là dại trai nhỉ). Khi có áo đẹp ngày nào anh cũng mặc có hôm anh bảo Chủ nhật anh chỉ đi chơi với mình 1 chút vào buổi sáng, anh vội vàng trưa mang cái bàn gấp sang cho em bạn. Một hôm mình đọc được tin nhắn anh chát với em gái của bạn anh kiểu "...thì em sẽ cấm cửa" mình nghĩ chắc là đùa nhau.


Rồi mình đi làm. Công ty đầu tiên phá sản. Mình về quê 1 tháng. Ra Hà Nội cũng là lúc có công ty mời đi làm. Lương 4tr (ở cái thời 300k/1 chỉ vàng) còn tiền khách hàng họ cảm ơn riêng thì có tháng lên tận 10 triệu, có tháng còn được cả đô la Mỹ...


Anh dần cũng đến năm thứ 4. Cô chủ nhà hôm mình đến chơi trước mặt mình và anh còn nói: tao không hiểu sao mày lại yêu cái thằng đấy. Mình cũng chẳng nói gì chỉ nghĩ bụng cô nói đùa ấy mà.


Mình chuyển phòng trọ, hôm sau anh báo tin anh cắm thẻ sinh viên vì đi tìm phòng trọ cho mình mà đèo bạn đi trên vỉa hè bị công an bắt, bây giờ không có thẻ thì không được đi thi không đi thi thì lại đúp mất. Anh bảo mình đưa cho anh 800k.Rồi 3 tuần sau không hiểu sao anh phải đóng tiền đi thi lại anh vay 500K rồi anh vay 1000K...Em đi làm có tháng có khách cho thêm thì có thêm còn không lương chỉ 4 triệu thôi. Nhưng mà không sao anh lo học hành thế là tốt.


Cuối năm thứ 4, anh gặp phải sự vụ là bạn anh cắm xe mà anh là người đứng ra mượn xe và rồi anh bị nợ lên đến 3 triệu. Anh đến vay tiền mình và rồi uh cho anh vay.


Năm thứ 5, anh sắp ra trường. Một lần mình bảo đến chơi anh nói anh mệt. Mình lo lo. Mình ở cách anh 15km , đến nơi thấy điện thoại anh để trong mũ bảo hiểm ngoài sân mình cũng tò mò. Hầu như khi gặp nhau mình đều xem điện thoại của anh nhưng quanh năm chỉ có những tin nhắn mình gửi cho anh. Có lẽ anh chẳng có người bạn nào ngoài mình sao? Đã bao lần mình nghĩ vậy.


Mình không muốn cầm lên đọc. Nhưng lầm đó mình bảo thôi thử đọc xem.


"anh ơi, em đang đi chơi với bạn ở Vincom"


mình cũng nhắn tin lại "Thế em đợi anh đến đi chơi cùng nhé"


"dạ vâng anh đến đi nhé"


Mình lưu lại số và vào nhà bình thường. Anh đang ngủ.


Mình đợi anh tỉnh nói chuyện và hỏi "cái số đuôi này ...là của ai"


anh trả lời " Em họ của bạn S..." (bạn chung của tụi tôi)


Tối về mình gọi lại và nói chuyện "em ơi chị hỏi thật em: em và người yêu chị là như thế nào"


"Em nói cho chị biết anh ấy là người yêu của em từ tết - 4 tháng rồi, anh ấy bảo với em từ năm ngoái 2 anh chị đã chia tay nhau được 2 năm"


TIN NHƯ SÉT ĐÁNH. "Nhưng mà nếu như chị thích thì chị cứ chiến đấu với em???"


Gọi điện cho anh "Mình nói chuyện với nhau đi?" "Anh im lặng"


Tối mình qua gặp anh. "Anh hãy nói cho em biết những điều em ấy nói là giả dối" "Anh im lặng" và nói "Thôi về đi"



ANH ĐÃ RA TRƯỜNG VÀ ĐI LÀM. BỐ MÌNH BỊ TAI NẠN. "Anh ơi bố em bị tai nạn, anh có thể cho em xin lại 1 số tiền tầm 1-2 triệu anh vay em được không?"


"Để anh xoay xở"


"Anh ơi hôm nay đã có chưa?"


"Anh không vay được đồng nào cả"



Bố may mắn thoát chết chỉ bị cắt 1 đốt của ngón tay.


Cả nhà tập trung tiền bạc mua đất tại Hà Nội và xây nhà.


Anh gọi điện " Em ơi anh bỏ con bé đấy rồi, nó nói nó có người yêu từ lớp 8 và đã ...với người yêu nó. Em quay lại với anh? Anh sẽ đền đáp em trồng cây mãi mà em được hái quả lại bỏ quả sao"" Em ơi bố mẹ anh bảo đã hiểu lầm em, em chăm chỉ học hành học được 2 bằng đại học rồi làm lụng vất vả, chỉ có anh dại bác anh bảo anh ngu" "Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ bỏ anh"



Em im lặng không nói 1 lời. 5 năm là người yêu anh rồi cũng qua. Em đã có cuộc sống mới. Một cuộc đời do bàn tay và lao động không mệt mỏi của em tạo ra. Rồi em cũng có người yêu mới. Em chỉ biết rằng anh đã thật may mắn vì có 1 người yêu như em, yêu anh hết lòng, chăm lo cho anh, quan tâm đến anh. Sau này anh cũng có 1 cuộc sống nhưng những người con gái như em sẽ chẳng bao giờ anh tìm thấy nữa đâu. Với em cũng chẳng thế nào có người đàn ông nào em chăm sóc quan tâm như anh nữa...vì em cũng đã soi lại mình càng ngày càng xinh nhưng quá tin người.



Em đã từng mơ ước em sẽ có nhà để cho con của tụi mình sau này không phải đi ở trọ khổ sở như em - như cái chỗ mà anh bảo nhà nền đất thì ở làm gì? Cuộc đời anh rồi sẽ có những hạnh phúc mới, cuộc đời mới. Và em cũng không muốn là người tiếp tục đi theo anh. Anh tưởng cái quỳ gối của anh làm em ngoái đầu lại ư? Chẳng có gì ngoài sự kinh bỉ!



Còn em lấy ai?